xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – 42 vụ chuyển nhượng nghi bị làm sai lệch các chứng từ kế toán và Juventus đối mặt với nguy cơ bị tước ngôi vô địch Serie A, thậm chí phải xuống hạng tương tự vụ bê bối Calciopoli năm 2006.

Cuối tuần trước, cảnh sát Ý đã tiến hành phong tỏa và lục soát trụ sở của CLB Juventus tại hai thành phố Turin và Milan để phục vụ điều tra chuyên án đội bóng này nâng khống mức lợi nhuận các vụ chuyển nhượng giai đoạn 2019-2021.

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng - Ảnh 1.

Juventus đối mặt với án phạt nặng từ mua bán cầu thủ

Nhật báo Gazzetta dello Sport dẫn nguồn từ Cơ quan Thanh tra tài chính Ý cho hay, 42 vụ chuyển nhượng cầu thủ, bao gồm cả việc mua Danilo, bán Joao Cancelo với Man City mùa hè 2019 hay đổi Miralem Pjanic lấy Arthur Melo của Barcelona mùa hè năm 2020, đang được rà soát lại một cách gắt gao. Nhà chức trách đang làm rõ khoản thu lên đến 50 triệu euro có được trong vòng 24 tháng, chủ yếu xoay quanh lợi nhuận từ các giao dịch và chi phí cho môi giới.

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng - Ảnh 2.

Fabio Paratici, Andrea Agnelli và Pavel Nedved chịu trách nhiệm về vụ bê bối tài chính

Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ý (CODACONS) mạnh mẽ tuyên bố Juventus nên bị tước chức vô địch Serie A và phải xuống hạng nếu bị phát hiện có tội. Marco Donzelli, chủ tịch CODACONS, khẳng định: "Nếu Juventus đã giành được lợi thế một cách bất hợp pháp trước các đối thủ thì sự công bằng tại các giải bóng đá rõ ràng đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Liên đoàn bóng đá và Cơ quan quản lý cạnh tranh thị trường sẽ phải can thiệp và xử phạt, từ trách nhiệm cá nhân cho đến vai trò của câu lạc bộ".

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng - Ảnh 3.

Juventus có khả năng bị tước ngôi vô địch Serie A mùa 2019-2020

Theo người đứng đầu CODACONS, tổ chức này sẽ vì quyền lợi của đông đảo người hâm mộ mà sẽ gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan chống độc quyền và Văn phòng Công tố Liên bang, yêu cầu Juventus phải xuống hạng Serie B và thu hồi các chức vô địch quốc gia gần nhất mà họ giành được nhờ những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng - Ảnh 4.

Vụ mua bán Arthur Melo và Joao Cancelo bị đặt vào tầm ngắm

Nếu Juventus phải nhận án phạt như đề xuất, đây sẽ là lần thứ nhì đội bóng thành Turin rơi xuống đáy vực. Năm 2006, Juventus bị tước chức vô địch Serie A giành được ở mùa giải 2004-2005 trước đó và phải xuống hạng sau khi bị kết tội dàn xếp tỉ số ở vụ scandal nổi tiếng Calciopoli.

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng - Ảnh 5.

Juventus từng bị tước 2 danh hiệu Serie A, rớt hạng mùa 2006

Các quan chức Juventus chịu trách nhiệm về các thương vụ chuyển nhượng kể trên gồm Giám đốc điều hành Andrea Agnelli, Phó Giám đốc Pavel Nedved và cựu Giám đốc thể thao Fabio Paratici, người hiện đã chuyển đến làm việc cho CLB Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh. Chính từ mối quan hệ "dây mơ rễ má" này mà Tottenham giờ lo ngay ngáy việc bị liên lụy từ vụ chuyển nhượng trung vệ Cristian Romero.

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng - Ảnh 6.

Tottenham lo lắng với thương vụ Cristian Romero

Cầu thủ người Argentina chưa từng đá trận nào cho Juventus và gia nhập Atalanta với giá 13,5 triệu bảng hồi mùa hè năm nay và ngay sau đó được chuyển đến Tottenham dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 47 triệu bảng. Nếu Tottenham bị phát hiện có sai phạm, họ cũng đối mặt với khả năng bị cấm chuyển nhượng như Juventus căn cứ vào luật tài chính UEFA.

Nghi gian lận tài chính, Juventus sắp bị đánh rớt hạng - Ảnh 7.

Man United háo hức chào đón "cố nhân" Ronaldo và bây giờ lo lắng

Man United cũng ít nhiều dính dáng đến vòng xoáy các thương vụ làm ăn bất hợp pháp của Juventus. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã rời sân Allianz để gia nhập Man United mùa hè vừa qua với mức phí thấp hơn rất nhiều so với khi anh được chiêu mộ từ Real Madrid mùa hè 2018. Mặc dù vậy, thương vụ này vẫn nằm trong diện nghi vấn bởi số tiền mà "Quỷ đỏ" phải trả có thể nhiều hơn con số 12,8 triệu bảng đã công bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo