xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghịch lý Barcelona tại kỳ chuyển nhượng hè 2022

Sâm Thương (Theo Football Espana)

(NLĐO) - Gánh khoản nợ chồng chất, nhưng “gã khổng lồ” xứ Catalunya vẫn mua sắm một cách điên cuồng trong mùa hè này.

Cơ sở nào khiến họ có thể vung tiền một cách tự tin đến vậy? Trước khi kỳ chuyển nhượng hè năm nay mở cửa, Barca được xác nhận đang gánh khoản nợ 1,3 tỷ Euro. Với tình hình tài chính như thế, không ai ngờ rằng đội chủ sân Camp Nou lại là "ông lớn" mua sắm nhiều nhất tính đến lúc này.

Sau khi chốt xong bản hợp đồng Jules Kounde với mức giá 60 triệu Euro, tổng chi tiêu của Blaugrana trong mùa hè này đã lên đến 163 triệu Euro, nhiều hơn bất kỳ đội bóng hàng đầu nào khác tại châu Âu. Xếp thứ 2 sau Barcelona hiện đang là Arsenal với 132 triệu Euro.

Nghịch lý Barcelona tại kỳ chuyển nhượng hè 2022 - Ảnh 1.

HLV Xavi (giữa) được thoải mái bổ sung lực lượng ở mùa hè này

Trong khi đó, "kình địch" của đội bóng xứ Catalunya - Real Madrid chỉ xếp thứ 15 trong danh sách mua sắm hè năm nay. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chi ra 80 triệu cho duy nhất 1 chữ ký của Aurelien Tchouameni.

Chiêu mộ thành công những bản hợp đồng chất lượng, ban lãnh đạo Barcelona khiến CĐV của đội bóng cảm thấy phấn khích trước mùa giải mới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là đội chủ sân Camp Nou sẽ làm thế nào để đối mặt với những quy định về công bằng tài chính.

Bàn về điều này, chủ tịch Laliga - Javier Tebas cho biết: "Ban lãnh đạo Barcelona nắm rõ các quy tắc, họ biết phải làm gì để đưa đội bóng đi đúng hướng. Có lẽ, tình cảnh hiện tại của Barca là không mấy khả quan, nhưng tôi nghĩ họ đã tìm ra giải pháp để vượt qua".

Theo ông Tebas, Blaugrana đã bán đứt 10% bản quyền truyền hình của mình để thu về 207 triệu Euro. Tiếp đó, họ tăng tỉ lệ chia sẻ bản quyền lên mức 25% để có thêm 350 triệu Euro nữa. Ngoài ra, Barca còn có thể nhận được khoản 200 triệu Euro, nếu hoàn tất khâu thanh lý những cái tên không cần thiết trong đội hình.

Nghịch lý Barcelona tại kỳ chuyển nhượng hè 2022 - Ảnh 2.

Chủ tịch Joan Laporta có nhiều biện pháp giúp Barca vượt khó

Thêm vào đó, chủ tịch của Barcelona - Joan Laporta cũng đề xuất phương án bán 49% cổ phần của BLM - công ty chịu trách nhiệm về các vấn đề thương quyền của đội bóng xứ Catalunya, để thu về thêm 300 triệu Euro.

Với các phương án trên, nghi vấn về việc một đội bóng nợ nần ngập đầu như Barca lại chi tiêu mạnh tay đến vậy trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay đã phần nào được giải đáp.

Thông qua việc mua sắm rầm rộ, ban lãnh đạo Barcelona cũng muốn trấn an người hâm mộ và hướng sự tập trung của họ vào việc cổ vũ đội nhà trước thềm mùa giải mới. Còn về cách giải quyết những khó khăn tài chính, đó không phải là vấn đề mà "Cules" nên bận tâm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo