xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Ngựa ô" tung vó đến Euro 2020

Đông Linh

Vốn dĩ là sân chơi của các đội bóng hàng đầu châu Âu nhưng tấm vé chính thức của Phần Lan hay những suất vé vớt sắp thuộc về Kosovo, Belarus, Georgia, Macedonia hoặc Bosnia mang đến nhiều điều thú vị cho VCK Euro 2020.

"Câu chuyện cổ tích" mang tên Phần Lan chưa phải đã là bất ngờ lớn nhất tại vòng loại Euro 2020 lần này. Trong khối các quốc gia Bắc Âu vốn không quá mạnh về bóng đá, Phần Lan là thành viên mới nhất có đội tuyển quốc gia giành quyền góp mặt ở một giải đấu lớn, qua đó trở thành đội bóng thứ 34 trong số 55 thành viên của UEFA đặt chân đến một VCK Euro.

Trong quá khứ, người hâm mộ biết nhiều về bóng đá Phần Lan chủ yếu qua hình ảnh của Jari Litmanen, gương mặt hiếm hoi của làng cầu nước này thành danh qua những năm tháng thi đấu cho các CLB tên tuổi như Ajax Amsterdam, Barcelona, Liverpool… Lần đầu tiên trong lịch sử 111 năm thành viên FIFA và 65 năm thành viên UEFA giành được quyền tham dự một giải đấu chính thức, tuyển Phần Lan chắc chắn cũng muốn "trình làng" một số tên tuổi mới mà nổi bật nhất hẳn phải là HLV Markku Kanerva cùng với chân sút Teemu Pukki, một người là cựu giáo viên bậc tiểu học và một người là thần tượng của nhiều trẻ em Phần Lan thay vì các siêu sao Ronaldo hay Messi.

Ngựa ô tung vó đến Euro 2020 - Ảnh 1.

Kosovo (áo sậm) thi đấu sòng phẳng trước tuyển AnhẢnh: Reuters

Khó có thể trông chờ Phần Lan tạo được bất ngờ tại VCK Euro 2020 sắp tới khi cách đây chưa lâu, đội bóng này còn xếp ở vị trí 110 trên bảng xếp hạng FIFA, còn chính Teemu Pukki từng nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng của Phần Lan với hợp đồng trị giá… 1 triệu bảng chuyển đến Sevilla hồi năm 2008! Tuy nhiên, chính việc tuyển Phần Lan được tham dự ngày hội bóng đá châu Âu mùa hè năm tới được giới chuyên môn nước này đánh giá rất cao, mở ra cơ hội phát triển theo con đường mà các nước láng giềng như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy hay cả Iceland đã đi qua…

Suất vé chính thức được trao cho Phần Lan nhờ chính thực lực của đội bóng này và sẽ thú vị hơn nếu như những đội bóng nhỏ như Kosovo, Belarus, Georgia, Macedonia hoặc Bosnia cũng nối bước đến Euro. Đây là những "sản phẩm" mà UEFA tạo ra từ đấu trường mới toanh Nations League với những thứ hạng nhất định và họ sẽ đua tranh quyết liệt tại giai đoạn tranh vé vớt dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới.

Những ai lo ngại về chất lượng của các đại diện "hạng hai" này có thể yên tâm khi mà gương mặt tiêu biểu nhất Kosovo đã tranh đua sòng phẳng với các đối thủ "chiếu trên" tại bảng A như Bulgaria, Montenegro, CH Czech, kể cả tuyển Anh. Kosovo cùng với Macedonia (bảng G) cũng là các đội bóng có thành tích tốt ở bảng đấu của mình, chỉ sau 2 ứng viên đã giành vé chính thức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo