xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ mất De Bruyne, tuyển Bỉ âu lo Euro 2020

Đông Linh

Trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng 10 trận, tuyển Bỉ ấp ủ giấc mơ lên ngôi tại vòng chung kết Euro 2020, khép kín chu kỳ 100 năm cho khát vọng vô địch

Có lẽ chẳng mấy ai nhớ nổi tuyển Bỉ đã từng bước lên bục chiến thắng cao nhất tại một giải đấu chính thức từ năm 1920, trong khuôn khổ môn bóng đá của kỳ Olympic diễn ra trên sân nhà Antwerp. Thay vào đó, người ta ghi nhận đoàn quân có biệt danh "Quỷ đỏ" từng giành ngôi á quân Euro 1980, hay gần nhất, Bỉ lần lượt đánh bại cả Brazil lẫn tuyển Anh để giành hạng 3 tại World Cup 2018.

Chưa từng lên ngôi vô địch ở cả đấu trường châu lục lẫn thế giới, nhưng Bỉ vẫn đang là đội bóng số 1 thế giới, căn cứ theo bảng xếp hạng của FIFA suốt từ tháng 9-2018 đến nay. Phong độ ổn định qua từng giải đấu, đội hình đầy ắp các ngôi sao đang chinh chiến trên khắp châu Âu, Bỉ xứng đáng được xem là ứng viên vô địch sáng giá nhất tại vòng chung kết Euro lần này. Không hề quá lời nếu cho rằng chỉ cần không lọt vào đến trận bán kết là coi như thầy trò HLV Roberto Martinez đã thất bại ở chiến dịch Euro 2020 mà họ háo hức chờ đợi suốt thời gian qua.

Nguy cơ mất De Bruyne, tuyển Bỉ âu lo Euro 2020 - Ảnh 1.

Nhạc trưởng De Bruyne (7) được kỳ vọng sẽ kịp trở lại tranh tài tại Euro 2020 Ảnh: REUTERS

Vấn đề lớn nhất của tuyển Bỉ lúc này chính là tình hình sức khỏe của tiền vệ tấn công Kevin de Bruyne, thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Ngôi sao của Man City dính chấn thương khá nghiêm trọng ở trận chung kết Champions League vừa qua sau pha va chạm với trung vệ Antonio Rudiger của Chelsea. Anh phải rời sân sớm và hệ quả là Man City thất bại cay đắng dưới tay Chelsea, tan vỡ giấc mộng lần đầu lên ngôi ở đấu trường danh giá này.

Chấn thương của De Bruyne nghiêm trọng hơn người ta tưởng khi kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị gãy xương mũi và hốc mắt. Anh nhanh chóng trấn an các cổ động viên về tình trạng của mình nhưng có vẻ không thể xua đi nỗi lo của HLV Roberto Martinez và cả làng cầu Bỉ. Truyền thông Bỉ và Anh cho rằng khả năng tiền vệ ngôi sao này tham dự vòng chung kết Euro 2020 thực sự là một dấu hỏi lớn. Trong trường hợp kịp góp mặt, De Bruyne vẫn đối diện với việc phải ngồi làm khán giả một vài trận đấu vòng bảng của tuyển Bỉ.

Theo lịch trình, sau 2 trận giao hữu gặp Hy Lạp và Croatia vào các ngày 4 và 7-6, tuyển Bỉ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch Euro 2020, lần lượt gặp tuyển Nga (ngày 14-6), Đan Mạch (17-6) và Phần Lan (22-6). Xác định không có bất cứ đối thủ yếu nào tại vòng chung kết lần này, tuyển Bỉ thực sự lo lắng nếu không có sự phục vụ của De Bruyne trong bối cảnh đồng đội Eden Hazard chưa thực sự tìm lại phong độ vốn có, khó lòng gánh vác trọng trách này. Man City không có De Bruyne đã trở nên vô hại với Chelsea và các đối thủ của tuyển Bỉ đã sẵn sàng khai thác điểm yếu này của đội bóng số 1 thế giới.

Hy vọng của "Quỷ đỏ" lúc này có thể đặt lên vai bộ đôi tiền vệ Youri Tielemans - Yannick Carrasco, một chuyên thu hồi và một có thiên hướng tấn công hơn là vai trò tổ chức. Khả năng dụng binh của HLV Roberto Martinez cũng được trông chờ sẽ phát huy tối đa ở thời điểm đầy ắp khó khăn này. Đừng quên trong tay chiến lược gia này còn cả một hàng tiền đạo vô cùng sắc sảo và rất có duyên ở những giải đấu lớn, đứng đầu là Romelu Lukaku, chân sút hay nhất trong màu áo nhà vô địch Serie A, Inter Milan.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo