xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà vô địch khuyết tật bức xúc, tiền thưởng mới đến tay

Đào Tùng

Chẳng phải là chuyện mới nhưng mỗi khi VĐV than thở việc các khoản tiền thưởng nóng, thưởng nguội đến chậm hoặc không đến tay, người nghe không khỏi xót xa, đặc biệt khi đấy là những VĐV người khuyết tật (NKT).

Gần 3 tháng kể từ sau khi ra Hà Nội tham dự lễ trao thưởng Cúp Chiến thắng 2018 dành cho "VĐV thể thao người NKT của năm", kình ngư Võ Thanh Tùng vẫn không nhận được khoản tiền thưởng 20 triệu đồng dù đã nhiều lần anh liên hệ với những người có trách nhiệm để hỏi thăm. Nỗi ấm ức đè nặng và anh đã viết thẳng thắn trên Facebook cá nhân cách đây vài ngày: "Vài chục triệu đồng thật ra đối với tôi cũng là con số lẻ, bản thân tôi trực tiếp đứng ra hỏi lãnh đạo về số tiền đó, tôi hỏi vì thực chất còn rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra nhưng vì họ không dám lên tiếng...".

Qua trao đổi, Võ Thanh Tùng nói rõ: "Tiền thưởng của Ban Tổ chức (BTC) Cúp Chiến thắng 2018 tôi đã nhận đủ, chỉ thắc mắc khoản tiền 20 triệu đồng của VPMilk tặng nhưng lại do đại diện Quỹ Tấm lòng Việt, một tổ chức hoạt động từ thiện trên nhiều lĩnh vực, trao ngay tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp cả nước hôm 1-2-2019. Hai VĐV NKT Nguyễn Thị Mỹ Linh của cờ vua và Đặng Thị Linh Phượng môn cử tạ cũng được nhận bảng tiền thưởng 20 triệu đồng nhưng chưa ai trong số 3 chúng tôi nhận được số tiền này".

Nhà vô địch khuyết tật bức xúc, tiền thưởng mới đến tay - Ảnh 1.

Trang FB của Võ Thanh Tùng phản ánh sự việc trước khi anh và 2 VĐV khác nhận được tiền vào ngày 12-4

"BTC bảo tôi và Mỹ Linh (Linh Phượng vì bận việc không tham dự buổi lễ) vào hậu trường nhận tiền nhưng sau đó lại nói cận Tết âm lịch nên doanh nghiệp bận bịu công việc, cứ về nhà rồi sẽ nhận thưởng sau. Nhưng hết Tết, cũng chẳng thấy ai chuyển tiền. Hôm 26-3, tôi được mời ra Hà Nội dự lễ Vinh quang thể thao Việt Nam và nhận thưởng "VĐV khuyết tật tiêu biểu toàn quốc", đem thắc mắc này hỏi vài lãnh đạo Tổng cục TDTT thì không ai trả lời được cho tôi" - Võ Thanh Tùng chia sẻ.

Sự việc này được cả 2 VĐV Nguyễn Thị Mỹ Linh và Đặng Thị Linh Phượng xác nhận. Chiều 12-4, phía Quỹ Tấm lòng Việt đã chuyển tiền cho cả ba. Vấn đề là vì sao một khoản thưởng không lớn lắm dành cho VĐV NKT lại bị chậm trong khâu trao chuyển và chậm đến gần 3 tháng sau khi người trong cuộc lên tiếng?

Cũng qua lời kể của một số thành viên đội dự tuyển thể thao NKT, chúng tôi còn biết thêm chuyện VĐV bơi Nguyễn Thành Trung bị "xù" 2 suất du lịch Singapore mà một đơn vị tài trợ tại lễ xuất quân đoàn thể thao NKT Việt Nam dự Asian Paragames 2018 đã công bố trao cho VĐV Việt Nam đầu tiên giành được HCV tại kỳ đại hội này. Asian Paragames kết thúc từ tháng 10 năm ngoái nhưng phần thưởng nóng đặc biệt này đến nay vẫn chưa đến tay Nguyễn Thành Trung.

Cựu nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương từng viết trên Facebook cuối năm 2017: "VĐV khi thi đấu chỉ mong có tiền thưởng để dư ra một chút lo cho tương lai. Vậy có bất công và chua xót lắm không khi những người vì một phút cao hứng, bốc đồng mà hứa thưởng rồi sau đó lời nói gió bay?".

Câu chuyện tương tự vẫn cứ diễn ra và các VĐV phải tự hỏi, phải chăng bản thân họ bị lợi dụng như một chiêu PR cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó hay nói khác đi, một thực trạng tồn tại trong làng thể thao Việt Nam, nơi mà quyền lợi của không ít VĐV đã và đang bị xâm phạm dưới nhiều hình thức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo