xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhẹ nhàng hạ Napoli, Man City đứng đầu bảng F

Tường Phước

(NLĐO) - Nhẹ nhàng đánh bại Napoli với tỉ số 2-1 trên sân nhà Etihad, Man City đứng đầu bảng F sau 3 lượt trận với 9 điểm. Các bàn thắng do công Sterling (9’), Jesus (13’)

Nhẹ nhàng hạ Napoli, Man City đứng đầu bảng F - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của Man City.

Thực dụng, tấn công hiệu quả và 90 phút trên sân Etihad rạng sáng 18-10 khiến người hâm mộ trải nghiệm những sắc thái đặc trưng sơ đồ chiến thuật của Pep Guardiola.

Napoli với thủ thành Pepe Reina, trung vệ Raul Albiol hay tiền vệ cánh Jose Callejon… không hề xa lạ Pep – chiến lược gia người Tây Ban Nha nổi tiếng với lối đá hoa mỹ.

Cần phải thừa nhận mỗi con người trên sa bàn chiến thuật của Pep là một chiến binh với những vai trò đặc sắc khác biệt. 45 phút hiệp 1, HLV trưởng Man City chủ động áp lối đá phòng thủ, phối hợp nhỏ, đan bóng từ phần sân nhà, kéo giãn đội hình đối phương rồi nhẹ nhàng tỉa bóng ra hai cánh với những "máy chạy" nổi tiếng Raheem Sterling và Leroy Sané. Hai cầu thủ có độ tinh quái và kỹ thuật lắc léo nhận nhiệm vụ đưa bóng xuống sát biên dọc và chuyền ngược lại cho tuyến hai dứt điểm. Đó là cách Man City "làm thịt" thủ thành Napoli, Pepe Reina.

Nhẹ nhàng hạ Napoli, Man City đứng đầu bảng F - Ảnh 3.

Sterling ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Lối đá của Man City những tưởng đơn giản nhẹ nhàng nhưng khá hiệu quả, hệt như một kiếm thủ miệt mài luyện dao, rồi nhẹ nhàng vung nhát chém dứt khoát, kết liễu kẻ thù. Bên ngoài đường biên, HLV Maurizio Sarri của Napoli đứng ngồi không yên khi thấy các học trò của mình bế tắc tìm đường vào khung thành xa xăm. Càng nóng vội đẩy cao đội hình tấn công thì lại càng dính sâu vào bẫy của đối phương.

"Chúng tôi biết đó là một trận đấu khó khăn và Manchester City đã ngăn cản kế hoạch tấn công của chúng tôi từ ban đầu. Trong hiệp hai, chúng tôi thi đấu tốt và đã có bàn thắng, tôi rất vui vì là tác giả của bàn thắng đó nhưng thật tồi tệ khi phải chấp nhận kết quả cuối cùng!", Amadou Diawara, tiền vệ Napoli tâm sự sau trận đấu.

Nhẹ nhàng hạ Napoli, Man City đứng đầu bảng F - Ảnh 4.

Bộ phận quan trọng nhất trong đội hình Man City, tạo nên sự thành công của Pep Guardiola thời gian gần đây chính là các tiền vệ trung tâm. Đánh chặn từ xa, thu hồi bóng tốt, làm tường sắc bén và kiến tạo đẹp mắt chính là ba yếu tố, nhiệm vụ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3.

Không ai có thể làm tốt vai trò phòng thủ từ xa bằng tiền vệ trụ người Brazil, Fernandinho, tỉ lệ thành công trong những pha tranh chấp tay đôi của anh lên đến 90% trong trận cầu rạng sáng nay. 

Yên tâm về hàng phòng thủ, cần một "kiến trúc sư" tài ba như David Silva để tô điểm bàn thắng. Phút thứ 9 trận đấu, tiền vệ đội trưởng Man City nhận bóng từ chân Sané, uyển chuyển xuống biên và nhẹ nhàng chuyền ngược lại tuyến hai, Sterling dứt điểm dễ dàng loại bỏ dàn hậu vệ Napoli mở tỉ số trận đấu.

Nhẹ nhàng hạ Napoli, Man City đứng đầu bảng F - Ảnh 5.

Tiếp đến, Kevin De Bryne, tiền vệ 26 tuổi này đang là mảnh ghép không thể thiếu trong lối chơi thực dụng của Pep. Cầu thủ người Bỉ luôn di chuyển như thoi, có khả năng kiến tạo và dứt điểm từ xa khá tốt. Bàn thắng thứ hai trong hiệp 1 có công rất lớn từ anh, một pha qua người xuống biên và một đường căng ngang chính xác, tạo điều kiện thuận cho tiền đạo sắc bén Gabriel Jesus làm bàn dễ dàng.

Sau trận đấu, HLV Napoli, ông Maurizio Sarri cho biết: "Chúng tôi đã có bốn cơ hội để ghi bàn. Lối đá thực dụng của Man City đã áp đặt lên trận đấu. Họ rất mạnh và luôn gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Man City rất khó "nhằn". Họ có một đội ngũ phi thường với tố chất tốt, họ di chuyển nhanh và rất kỹ thuật. Nếu có thể duy trì được như hiện nay thì Man City sẽ là đội bóng khó bị đánh bại."

Nhẹ nhàng hạ Napoli, Man City đứng đầu bảng F - Ảnh 6.

Kết quả trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp một, khi Napoli được hưởng phạt đến phút 38, nhưng cú sút của số 14 Mertens thất bại bởi cái chân của thủ thành xuất sắc Man City, Ederson Moraes. Cả trận đấu, không kể đến hai pha phạt đền, Napoli vỏn vẹn chỉ có 2 cơ hội đối mặt khung thành Man xanh. 

Pep không dựng xe bus trước khung thành như HLV Manchester United, Mourinho nhưng khung thành được trấn giữ bởi Moreas và dàn hậu vệ: Walker, Otamendi, Stones, Delph dường như quá xa xăm với Napoli.

Lúc phòng thủ luôn kiên cường, vững chắc, mội khi tấn công phải mang lại hiệu quả. Đó dường như là phương châm chính trong đấu pháp mà Pep Guardiola đã và đang xây dựng nên Manchester City – một tập thể gắn kết.

Nhẹ nhàng hạ Napoli, Man City đứng đầu bảng F - Ảnh 7.

"Tôi rất tự hào vì chiến thắng hôm nay, đây thật sự là một kết quả kinh ngạc. Napoli nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công, các cầu thủ của tôi đã chặn đứng được họ vì nền tảng thể lực sung mãn và khả năng kiểm soát bóng tốt. Đây thật sự là một tập thể đáng kinh ngạc!", HLV Pep Guardiola trả lời phỏng vấn sau khi đội nhà giành chiến thắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo