xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những ứng viên sáng giá của Euro 2016

ĐÔNG LINH

Không giành được bất cứ danh hiệu lớn nào trong gần 20 năm qua nhưng tuyển Pháp vẫn được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch Euro 2016

Cho đến nay, không ai phủ nhận thực tế là đội tuyển Pháp luôn thi đấu rất hay ở các giải đấu trên sân nhà. Trừ kỳ Euro lần thứ nhất diễn ra năm 1960, đội chủ nhà chỉ xếp hạng 4 thì 2 lần nhận quyền đăng cai Euro 1984 và World Cup 1998, tuyển Pháp đều giành được chức vô địch.

Lợi thế sân nhà chỉ là một phần của vấn đề, toàn bộ sức mạnh của tuyển Pháp dựa hẳn vào tài thao lược của HLV D. Deschamps và dàn cầu thủ hùng hậu, tài năng. Deschamps đã 2 lần giương cao chiếc cúp chiến thắng ở World Cup 1998 và Euro 2000 với tư cách thủ quân Les Blues. Tiếp quản chức vụ HLV trưởng từ tay cựu đồng đội L. Blanc cuối năm 2012, HLV Deschamps đã đưa tuyển Pháp vào đến tứ kết World Cup 2014 và tiếp tục được mời dẫn dắt đội tại Euro 2016.

Pháp với lợi thế sân nhà và dàn tiền vệ hùng hậu được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Ảnh: REUTERS
Pháp với lợi thế sân nhà và dàn tiền vệ hùng hậu được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Ảnh: REUTERS

Trong tay Deschamps hiện là một thế hệ cầu thủ tài năng, được tôi luyện ở hầu khắp các giải quốc gia mạnh nhất châu lục. Ở cả 3 tuyến, tuyển Pháp đều có những thủ lĩnh thực thụ: Hàng phòng ngự có thủ thành H. Lloris, khu trung tuyến là tài năng trẻ P. Pogba, trong khi ở hàng tấn công thì A. Griezmann giữ vai trò lĩnh xướng. Người hâm mộ tiếc cho K. Benzema phải vắng mặt lần này vì lý do cá nhân, nếu không thì ngôi sao của Real Madrid sẽ có cơ hội tỏa sáng ở giai đoạn chín muồi nhất trong sự nghiệp của mình.

Ngay cả giới tài chính cũng đánh giá cao khả năng của tuyển Pháp. Tập đoàn đầu tư tài chính Goldman Sachs (Mỹ) đã cử hẳn 4 chuyên gia phân tích hàng đầu tập hợp, xem xét mọi dữ liệu liên quan đến phong độ, lối chơi và con người của 24 đội tuyển để đưa ra dự báo: Pháp sẽ vô địch Euro 2016 với 23,1% cơ hội, trong khi tuyển Đức chỉ có 19,9%.

Dẫu vậy, tuyển Pháp trong thực tế vẫn phải dè chừng đương kim vô địch Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup Đức cùng 2 đối thủ rất mạnh khác là Anh và Bỉ. Tuyển Anh sau nửa thế kỷ chờ đợi giờ đây có lẽ vẫn chưa thể tìm lại vinh quang của thời kỳ thống trị World Cup 1966. Một giải vô địch quốc gia tràn ngập ngoại binh chắc chắn không còn bao nhiêu chỗ cho các cầu thủ trẻ khẳng định tài năng mà những tranh cãi gần đây về việc chọn M. Rashford (18 tuổi) thay cho J. Defoe (33 tuổi) là một ví dụ. Tuyển Bỉ có lúc vươn lên số 2 trên bảng xếp hạng FIFA nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự bùng nổ của E. Hazard hay De Bruyne thì vẫn chưa đủ cho một cuộc lật đổ.

Mạnh tay loại bỏ nhiều công thần kỳ cựu, Tây Ban Nha đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ bên cạnh việc giữ lại một số cầu thủ chủ chốt dày dạn kinh nghiệm. Đấy là nền tảng để HLV Del Bosque kỳ vọng vào lần thứ ba liên tiếp vô địch châu Âu, kỳ tích không đội tuyển nào sánh kịp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo