xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ "siêu nhân" đường chạy dài

Đào Tùng

Vừa chinh phục thành công cự ly 5 km hệ đội tuyển dành cho nữ tại giải chạy "Chào năm mới" ở Bình Dương ngay lần đầu tiên góp mặt, Nguyễn Thị Oanh đã có mặt tại Giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc ở Bình Phước và bảo vệ thành công danh hiệu "Nữ hoàng leo núi" hôm 6-1 vừa qua.

Chỉ riêng việc mới 2 lần tham dự Giải Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" và đều giành được vị trí số 1 tại đỉnh Bà Rá, cao 723 m so với mực nước biển, đã thấy được quyết tâm và khát vọng thành công của cô tuyển thủ quốc gia "bé hạt tiêu" quê Bắc Giang. Địa hình hiểm trở và lộ trình chạy thuộc hàng nghiệt ngã nhất với hơn 2 km đường bằng, hơn 2 km đường đèo núi quanh co, cùng 1.800 bậc tam cấp dốc đứng khiến mọi VĐV đều ngán ngẩm nhưng không đủ làm Oanh nản lòng. Cô gần như kiệt sức, phải trợ thở bằng bình ôxy trên đỉnh núi trước khi gắng gượng dự lễ trao huy chương.

Đó mới chỉ là 2 trong số rất nhiều thử thách mà Oanh đặt ra cho mình, đưa cô thành nhân vật nữ số 1 của điền kinh Việt Nam ở các cự ly chạy dài. Ngay cả Phạm Thị Hồng Lệ, người giành HCĐ cự ly marathon nữ tại SEA Games 30, cũng liên tiếp chào thua đồng đội đàn chị Nguyễn Thị Oanh khi cả 2 cùng tham dự các giải đấu ở Bình Dương và Bình Phước.

Người hâm mộ thán phục những chiến tích của Nguyễn Thị Oanh đã đành, ngay cả giới chuyên môn cũng phải gọi cô gái 25 tuổi này là "siêu nhân" đường chạy dài, đặc biệt với màn trình diễn trên cả mong đợi của cá nhân cô trong năm 2020. Tháng 7 năm ngoái, chỉ trong vòng 3 tuần lễ, Nguyễn Thị Oanh lập hat-trick vô địch 3 cuộc đua lớn gồm cự ly 5 km ở Giải Việt dã Báo Tiền Phong, cự ly 15 km ở Giải Tây Hồ Marathon và cự ly 21 km ở giải VnExpress Quy Nhơn Marathon. Chưa dừng ở đó, ở Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2020 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11, cùng với việc tự tay xô đổ kỷ lục quốc gia trên đường chạy 10.000 m tồn tại từ năm 2003, Nguyễn Thị Oanh còn trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử giành đến 4 HCV cá nhân đều ở các nội dung tranh tài "gian khổ" gồm 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Nữ siêu nhân đường chạy dài - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh chinh phục đỉnh đèo Bà Rá, giành tấm HCV thứ nhì của năm 2021 Ảnh: ĐÔNG LINH

Điều đáng tiếc nhất đối với Oanh trong năm qua chính là việc không thể tham dự cuộc thi London Marathon (Anh) do dịch Covid-19 bùng phát. Cô đã chuẩn bị hết sức chu đáo bằng việc rèn thể lực và tập luyện trên đường chạy 42,195 km nhưng cơ hội thử sức ở đấu trường ngôi sao này vẫn chưa thể đến với VĐV đã giành đến 5 HCV kèm một kỷ lục đại hội qua 2 kỳ SEA Games liên tiếp, năm 2017 và 2019.

Không ai nghĩ người sở hữu bảng thành tích đồ sộ trên từng mắc căn bệnh viêm cầu thận, phải nghỉ một thời gian dài để điều trị và Oanh đã thực sự hoang mang khi tìm cách trở lại đường chạy do cơ bị teo, nền tảng thể lực sụt giảm, kèm theo chứng mất ngủ triền miên. Vượt qua tất cả khó khăn ấy, cô tỏa sáng với 3 HCV tại kỳ SEA Games 30 cùng 1 kỷ lục đại hội, trở thành VĐV giàu thành tích nhất của điền kinh Việt Nam trên đất Philippines.

Hẳn nhiên, việc thử sức ở nhiều cự ly thi đấu không phải sở trường chẳng làm giảm đi quyết tâm của nữ "siêu nhân" này khi Nguyễn Thị Oanh khẳng định sẽ bảo vệ cả 3 ngôi vô địch tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà cuối năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo