xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Olympic Việt Nam có cách hạ Syria

Anh Dũng

HLV Park Hang-seo tự tin đã chuẩn bị xong mọi phương án để đối đầu Olympic Syria, đội bóng từng khiến lứa Quang Hải, Công Phượng rất nhọc nhằn mới cầm hòa 0-0 cách đây 8 tháng

Olympic Syria không phải đội bóng chơi ấn tượng ngay từ đầu vòng bảng như Olympic Việt Nam nhưng các học trò của HLV Al Faqir ngày càng thể hiện đẳng cấp của một nền bóng đá vừa tranh suất play-off châu lục dự VCK World Cup 2018.

Chính vì vậy, rất nhiều khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận tứ kết ASIAD 2018 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 27-8 (VTC3 HD, VTV6 trực tiếp). Ở vòng bảng Giải U23 châu Á tại Trung Quốc hồi tháng 1-2018, hàng phòng ngự U23 Việt Nam liên tục phải chống đỡ những pha không chiến nguy hiểm của tiền đạo Rafat Muhtadi, cầu thủ có chiều cao 1,92 m. Lứa Công Phượng, Quang Hải cũng không thể quên được những tiền vệ vừa nhanh, vừa khéo như Ahmad Ashkar, Mouhamed Anez hay Al Ahmad. Phải gồng hết sức suốt 90 phút, thầy trò HLV Park Hang-seo mới bảo toàn được 1 điểm, qua đó theo bước Hàn Quốc vào tứ kết, trước khi lập nên chiến tích giành ngôi á quân châu lục.

Đến ASIAD 18, Olympic Syria không mang theo Rafat Muhtadi, tiền đạo đã được lên tuyển quốc gia nhưng đợt này gặp chấn thương. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tài năng trẻ đã quen mặt với các tuyển thủ Olympic Việt Nam cách đây 8 tháng, trong đó tiền vệ Ahmad Ashkar chính là mối đe dọa lớn nhất khi đã ghi 2 bàn thắng quan trọng giúp Syria thắng trận mở màn vòng bảng và trận gặp Palestine ở vòng 1/8. "Kèm được cầu thủ số 6 vốn là ngòi nổ ở hàng công Syria, chúng ta sẽ có cơ hội phong tỏa được lối chơi của đội bóng Tây Á. Olympic Việt Nam đã có sẵn các phương án đối phó cũng như để thắng Syria" - tiền vệ Lương Xuân Trường nhận định.

Olympic Việt Nam có cách hạ Syria - Ảnh 1.

Theo những gì thấy trên sân tập chiều tối 26-8, Anh Đức và Xuân Trường sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát gặp Syria Ảnh: Anh Đức

Sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng ở các buổi tập trước trận tứ kết thực sự là một tin rất vui. Ai cũng thấy hàng tiền vệ Olympic Việt Nam chệch choạc ra sao khi HLV Park Hang-seo buộc phải dùng 3 trung vệ Duy Mạnh - Bùi Tiến Dũng - Đoàn Văn Hậu lần đầu phối hợp với nhau. Với 2 tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Xuân Trường chưa lành lặn, hàng tiền vệ Olympic Việt Nam hầu như bị phong tỏa trong hơn 65 phút đầu trận gặp Bahrain.

Chính vì vậy, sự trở lại của Đình Trọng bên cạnh Tiến Dũng và Duy Mạnh sẽ giúp Văn Hậu trở lại vị trí hậu vệ trái sở trường. Với bệ phóng là hàng thủ quen thuộc, Olympic Việt Nam sẽ tự tin chơi gắn kết và các vị trí ở tuyến trên hứa hẹn bùng nổ.

Ban huấn luyện Olympic Việt Nam đã cho các cầu thủ tập đá 11 m. Dù vậy, người hâm mộ muốn các học trò HLV Park Hang-seo sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút, thay vì tiếp tục chờ đợi vào những lượt đấu súng đã từng đưa U23 Việt Nam vào đến trận chung kết U23 châu Á. Olympic Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện hơn trong lối chơi phòng ngự phản công, nhất là có thêm sự tiếp sức từ 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc Anh Đức và Văn Quyết.

Olympic Syria cũng mang đến giải 3 cầu thủ trên 23 tuổi, trong đó có thủ môn Ahmad Madania, từng dự bị ở đội tuyển Syria trong 2 trận play-off tranh vé dự VCK World Cup 2018 với Úc. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Olympic Việt Nam phải cân nhắc phương án tấn công phủ đầu ngay trong hiệp 1 bởi nếu ghi được bàn thắng trước sẽ tạo ra được lợi thế rất lớn. Syria thường chơi đặc biệt hay trong khoảng 30 phút đầu hiệp 2, thời điểm mà nhiều đối thủ bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Với tuyên bố đã lên mọi phương án, chắc chắn HLV Park Hang-seo cũng đã nghĩ đến điều này. 

Sẽ có xáo trộn lớn

Trong buổi tập cuối của Olympic Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Syria, HLV Park Hang-seo đã có nhiều xáo trộn trong đội hình. Theo đó, 4 cầu thủ của HAGL là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương đều ở đội hình dự bị. Cặp tiền vệ trung tâm là Quang Hải và Đức Huy. Ở hàng thủ, trung vệ Đình Trọng sẽ tiếp tục ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, lão tướng Anh Đức sẽ phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Hà Đức Chinh.

Ở các buổi tập sát ngày thi đấu, ông Park Hang-seo thường xuyên phân định rạch ròi đội hình sẽ đá chính nên với những gì được chứng kiến, khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ bố trí đội hình thi đấu như đã tập tại sân phụ của tổ hợp thể thao Gelora Bung Karno.

han quoc thang iran

Sun Heung-min (giữa) chúc mừng Lee Seung-woo sau bàn thắng thứ hai ở trận thắng Iran tại vòng 1/8. Ảnh: Yonhap


Đại chiến Hàn Quốc - Uzbekistan

210 phút trước trận Olympic Việt Nam - Syria, vòng tứ kết môn bóng đá nam sẽ khởi tranh bằng đại chiến Hàn Quốc - Uzbekistan (16 giờ). Ban huấn luyện và CĐV Việt Nam chắc chắn cũng để mắt đến cặp đấu này khi đội thắng sẽ gặp đội thắng của trận Việt Nam - Syria.

Sau cú sốc thua Malaysia 1-2, Hàn Quốc, đội vô địch trên sân nhà 4 năm trước, đã gượng dậy và vào tứ kết khi thắng Iran 2-0. Sun Heung-min, đang chơi bóng cho Tottenham, cùng một số cầu thủ trên 23 tuổi của Hàn Quốc khẳng định động cơ để họ chơi tốt là bảo vệ chiếc HCV chứ không phải là phần thưởng ngoại lệ - được miễn nghĩa vụ quân sự 18 tháng. Trước mắt, Uzbekistan rất mạnh, vừa vô địch U23 châu Á hồi đầu năm. Trong lúc đó, hàng thủ Hàn Quốc đang hồi hộp khi thủ môn chính Cho Hyun-woo bị chấn thương.

Hai cặp tứ kết còn lại diễn ra trong chiều tối 27-8: Ả Rập Saudi - Nhật Bản (16 giờ) và UAE - Triều Tiên (19 giờ 30 phút).

T.Đoàn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo