xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Olympic Việt Nam: Đội hình đầy hứa hẹn

A.Dũng ghi

Olympic Việt Nam đã không thể tạo thêm một cơn địa chấn châu Á nữa khi dừng bước tại bán kết ASIAD 2018 nhưng những gì các cầu thủ trẻ thể hiện đã giúp HLV Park Hang-seo ghi điểm trong lòng người hâm mộ và đặc biệt, mang đến cái nhìn trân trọng nhất từ HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh.

Ông Vinh cho rằng vấn đề mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần để phát triển lên tầm cao mới chỉ là thời gian. "Điều đầu tiên phải khẳng định là sau gần 10 tháng làm việc tại Việt Nam, ông Park đã thể hiện được tài cầm quân, con mắt tinh đời. Những gì U23 Việt Nam thể hiện tại Giải U23 châu Á và giờ là ASIAD đã nói lên tất cả. Đây là một thế hệ tài năng và còn có thể phát triển hơn nữa trong tương lai nếu như đội tuyển được dẫn dắt bởi những người thầy giỏi như ông Park".

Về thất bại trước Olympic Hàn Quốc, HLV Thành Vinh nhận định các cầu thủ Olympic Việt Nam có phần bị bất ngờ trước cách tiếp cận trận đấu của đối phương. "Thời gian qua, chúng ta đã quen đối phó với những đội bóng Tây Á vốn triển khai nhiều bóng tấn công ở 2 biên. Nhưng Hàn Quốc lại không làm thế. Họ có đủ con người với vai trò "nhạc trưởng" của ngôi sao Son Heung-min để đá nhỏ, bật tường nhanh ở trung lộ. Từ đó dẫn đến hàng thủ Việt Nam bất ngờ và lúng túng trong hiệp 1. Việc lộ ra những khoảng trống, mắc sai lầm để Hàn Quốc sớm có 2 bàn thắng đã khiến lối chơi phòng ngự phản công phá sản. Đây là một bài học lớn mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải trải qua để rèn giũa, trưởng thành" - HLV xứ Nghệ phân tích.

Theo HLV Thành Vinh, Việt Nam đã sử dụng hầu hết các cầu thủ U23, còn Anh Đức và Văn Quyết chủ yếu thay nhau đá. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc đã sử dụng hết 3 cầu thủ trên 23 tuổi rất chất lượng từng khoác áo đội tuyển quốc gia dự World Cup 2018 vừa qua. "Thực tế trong hiệp 2, khi họ rút những trụ cột ra, Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn và có 1 cú đá phạt đẳng cấp thành bàn của Minh Vương" - HLV Thành Vinh chia sẻ.

Thua một trận bán kết luôn để lại nhiều tiếc nuối nhưng thất bại tại giai đoạn đó ở một giải đấu cấp châu lục là trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ Việt Nam. HLV Thành Vinh chốt lại: "Trước mắt chúng ta còn trận tranh HCĐ và đó là một cơ hội nữa để các cầu thủ rèn giũa bản lĩnh trận mạc. Với lứa cầu thủ này, chỉ cần có thêm thời gian để HLV Park Hang-seo giúp họ hoàn thiện, uyển chuyển, thích nghi hơn với nhiều lối chơi và đặc biệt là nâng cao thêm nền tảng thể lực thì không có gì phải e ngại khi thi đấu ở Đông Nam Á hay thậm chí châu Á trong 10 năm tới". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo