xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trần Quốc Tuấn có đủ điều kiện ứng cử chức chủ tịch VFF?

Huy Thanh

(NLĐO)- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết Bộ VH-TT-DL chiều nay 18-4 nghe báo cáo của VFF, trong đó có trường hợp của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, sau đó mới có quyết định tiếp theo.

Việc ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Bí thư Chi bộ VFF, bị tố không cho một thành viên sinh hoạt chi bộ đã đặt ra vấn đề ông có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban Chấp hành VFF khóa VIII sắp tới.

Ông Trần Quốc Tuấn có đủ điều kiện ứng cử chức chủ tịch VFF? - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn là một ứng viên vào chức danh chủ tịch VFF khóa VIII - Ảnh: Thể thao Việt Nam

Sáng 18-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), cho biết: "Trường hợp của ông Trần Quốc Tuấn hiện tại phải chờ ý kiến từ các cơ quan có thẩm quyền, bây giờ chưa có kết luận chính thức và vẫn còn phải đợi nhiều thứ nữa vì công tác chuẩn bị cho đại hội chưa hoàn thiện. VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nên quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm là của tổ chức. Các cấp có thẩm quyền chưa có ý kiến gì, trong chiều nay (18-4), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) nghe báo cáo của VFF, sau đó sẽ quyết định tiếp".

Một chuyên gia bóng đá nhận định: "Trường hợp của ông Trần Quốc Tuấn, các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm. Bao nhiêu năm nay, cứ đến đại hội là lại xảy ra nhiều chuyện nhưng không ai đứng ra giải quyết dứt điểm được. Bây giờ các cơ quan có thẩm quyền nên vào cuộc làm rõ vấn đề ai sai ai đúng, để ông Tuấn (nếu đúng) yên tâm tiếp tục làm nhiệm vụ của mình hoặc phải chấn chỉnh để mọi thứ đi vào lề lối, chứ không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được".

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng: "Trong trường hợp này, ông Tuấn chưa đủ điều kiện để tiếp tục tham gia ứng cử vào bất kỳ chức danh nào trong VFF".

Chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải cũng nhận định: "Bóng đá là phải đam mê, làm lãnh đạo lại càng phải có tâm có tầm, nếu đã vướng phải vấn đề thì ông Tuấn nên giải quyết cho xong rồi hãy làm tiếp. Trường hợp này dĩ nhiên ông Tuấn không đủ điều kiện để tiếp tục ứng cử".

Trước đó, ngày 17-4, tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan Trung ương cùng Đảng ủy Tổng cục TDTT đã tiếp tục xuống làm việc với Chi ủy Chi bộ VFF để kiểm tra và làm rõ việc ông Nguyễn Văn Chương, nguyên quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, bị ông Trần Quốc Tuấn không cho ông sinh hoạt Đảng trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, cơ quan thẩm quyền đang xem xét, chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo