xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Oscar rời Chelsea sang Trung Quốc với giá kỷ lục

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không có tên trong kế hoạch mùa này của HLV Antonio Conte, tiền vệ tài hoa Oscar sẽ phải khăn gói sang Thượng Hải SIPG vào đầu tháng 1-2017 với hợp đồng trị giá đến 52 triệu bảng.

Dẫu không còn ở đỉnh cao phong độ như thời còn chinh chiến trong màu áo Sao Paulo rồi Internacional ở quê nhà Brazil, Oscar vẫn luôn làm điên đảo người xem mỗi lần được ra trận tại Stamford Bridge bằng kỹ thuật siêu hạng của mình. Đấy là chuyện của… những mùa trước và khi phải ngồi mài mòn đũng quần trên băng ghế dự bị, không một lần ra sân trong đội hình xuất phát của Chelsea tại giải Ngoại hạng kể từ tháng 9, Oscar hiểu rõ anh không còn tương lai với sân cỏ nước Anh.

Oscar từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea
Oscar từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea

Oscar gia nhập Chelsea tháng 7-2012 với mức giá 19,35 triệu bảng và đã có tổng cộng 202 lần ra quân, ghi 38 bàn thắng cho The Blues. Anh đã cùng Chelsea giành các danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng, cúp Liên đoàn Anh và Europa League bên cạnh hai lần được bầu chọn là chủ nhân bàn thắng đẹp nhất mùa giải của CLB thành London.

Cùng Chelsea vô địch Europa League mùa 2011-2012

Cùng Chelsea vô địch Europa League mùa 2011-2012

... hai lần nhận giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất mùa giải
... hai lần nhận giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất mùa giải"

Dưới thời của Antonio Conte, Oscar không được nhà cầm quân người Ý trọng dụng. Chỉ vài lần được vào sân ở cuối trận và không để lại bất cứ dấu ấn nào, việc Oscar phải sớm ra đi cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, thông tin Oscar sẽ gia nhập Thượng Hải SIPG - đội bóng nhà giàu chỉ về đích thứ ba tại giải nhà nghề Trung Quốc và phải sa thải gấp HLV lão làng Sven Goran Erikson – với bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng thực sự khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn châu Âu phải bàng hoàng. Đây chính là số tiền chuyển nhượng kỷ lục tại giải nhà nghề Trung Quốc.

Hulk đang giữ kỷ lục về thu nhập ở giải nhà nghề Trung Quốc
Hulk đang giữ kỷ lục về thu nhập ở giải nhà nghề Trung Quốc

Tại Thượng Hải SIPG, Oscar sẽ được tái ngộ ông thầy cũ Andre Villas-Boas và đồng hương Hulk, người đang nhận mức lương cao ngất 320.000 bảng/tuần. Hulk cũng là chủ nhân của bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử giải nhà nghề Trung Quốc với 47 triệu bảng nhưng sắp sửa bị chính Oscar phá vỡ. Tất nhiên, tương xứng với giá trị của bản hợp đồng kỷ lục, Oscar sẽ nhận được khoản thu nhập hàng tuần ít nhất cũng từ mức lương của Hulk trở lên.

Ramires (7) đầu quân cho Jiangsu Suning
Ramires (7) đầu quân cho Jiangsu Suning

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, Oscar sẽ là cầu thủ ngôi sao thứ ba của Chelsea chuyển đến thi đấu tại Trung Quốc ở mùa giải năm nay sau Demba Ba (đến Thượng Hải Thân Hoa) và Ramires (đến Giang Tô Suning) trong khi vài mùa trước đó là trường hợp của hai cựu thành viên The Blues Didier Drogba và Nicolas Anelka.

Tại Shandong Luneng, Pelle là cầu thủ được trả lương cao thứ 5 thế giới
Tại Shandong Luneng, Pelle là cầu thủ được trả lương cao thứ 5 thế giới

Giải nhà nghề Trung Quốc đang là mảnh đất màu mỡ, bằng mọi giá thu hút các ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Cách đây ít ngày, giới hâm mộ thành London từng xôn xao với đề nghị trị giá 400.000 bảng/tuần mà một CLB giấu tên đưa ra với tiền đạo hàng đầu Arsenal là Alexis Sanchez . “Pháo thủ”, tất nhiên, không mảy may quan tâm đến vấn đề này nhưng chẳng ai lường trước những diễn biến nhanh đến chóng mặt mà các bản hợp đồng đắt giá được thông qua mà câu chuyện của Oscar là một ví dụ.

Trong một diễn biến khác, lần này chính người hâm mộ Chelsea vui mừng “thoát nạn” khi đội bóng của họ chỉ bị phạt tiền thay vì trừ điểm sau sự cố xô xát ở trận gặp Man City hồi đầu tháng. Ở trận cầu trên sân Etihad hôm 3-12, Man City “thua đơn, thiệt kép” trước Chelsea khi ngoài thất bại 1-3, họ còn bị đuổi hai cầu thủ quan trọng là Sergio Aguero và Fernandinho ở những phút bù giờ.

Aguero nhận thẻ đỏ trong trận Man City thua Chelsea
Aguero nhận thẻ đỏ trong trận Man City thua Chelsea

Chelsea tổn hại ít hơn khi Cesc Fabregas và Nathaniel Chalobah chỉ bị phạt thẻ vàng do lỗi kích động dẫn đến xô xát. Dù vậy, suốt những ngày qua, đội bóng này lo ngay ngáy về khả năng bị trừ điểm do “không kiểm soát được cầu thủ trên sân”, đối chiếu với việc Aguero bị cấm thi đấu 4 trận với còn Fernandinho bị “treo” 3 trận.

Chalobah xô ngã Aguero sau khi cầu thủ này phạm lỗi với David Luiz
Chalobah xô ngã Aguero sau khi cầu thủ này phạm lỗi với David Luiz

Theo quyết định mới nhất của FA, Chelsea thay vì bị trừ điểm chỉ phải nộp phạt số tiền 100.000 bảng còn Man City tiếp tục nhận “án chồng án” với số tiền nộp phạt 35.000 bảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo