xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pacquiao thua Mayweather vì bị từ chối tiêm thuốc giảm đau?

C. Tuấn

(NLĐO) - Hết không phục cách tính điểm của trọng tài, Pacquiao lại đổ lỗi cho chấn thương khiến anh thua Mayweather trong trận siêu quyền Anh trị giá 300 triệu USD vừa diễn ra hôm 3-5.

Trận so găng được chờ đợi nhất của làng quyền Anh quốc tế kết thúc trong sự hụt hẫng của nhiều người. Trái với những quảng bá rầm rộ của ban tổ chức, trận đấu diễn ra không quá hấp dẫn khi cả hai tay đấm hạng trung đều không dám mạo hiểm tấn công vì sợ bị đối phương hạ knock-out. Kết quả, tay đấm người Mỹ đã giành chiến thắng trước võ sĩ người Philippines nhờ có hiệu suất các cú đấm cao hơn.

 

Mayweather lên ngôi vô địch là hoàn toàn xứng đáng
Mayweather lên ngôi vô địch là hoàn toàn xứng đáng

 

Sau trận, Manny Pacquiao không chỉ không phục cách chấm điểm của các trọng tài mà anh còn đổ lỗi cho chấn thương khiến không thể đạt được phong độ tốt nhất. Võ sĩ người Philippines cho biết: “Ba tuần trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã bị rách cơ vai phải. Nó đã hồi phục tốt nhưng không phải là hoàn toàn”.

Trước khi lên sàn đấu, Pacquiao muốn tiêm thuốc giảm đau nhưng đã bị Ủy ban Nevada Athletic Commission từ chối. Nhà môi giới tổ chức quyền Anh bên phía Pacquiao - ông Bob Arum - 5 ngày trước trận đấu cũng đã báo cáo về tình trạng của Pacquiao lên ủy ban nhưng vẫn đứng ra bảo vệ không hủy trận quyền Anh có doanh thu lớn nhất lịch sử này.

Thực tế trận đấu cho thấy Floyd Mayweather có khởi đầu tốt hơn Pacquiao khi nhiều lần đấm trúng Pacquiao. Tay đấm của châu Á chỉ chơi tốt ở hiệp thứ 4 và thứ 6 với 2 cú đấm bằng tay trái trúng đích nhưng rồi sau đó không thể làm gì trước một Mayweather giỏi tránh đòn và chực chờ sơ hở của đối phương để phản công.

 

Pacquiao (phải) đổ lỗi cho chấn thuơng vai khiến anh không thể ra đòn bằng tay phải
Pacquiao (phải) đổ lỗi cho chấn thuơng vai khiến anh không thể ra đòn bằng tay phải

 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nevada Athletic Commission, ông Francisco Aguilar cho biết ông lần đầu được biết về chấn thương của Pacquiao khoảng 2 giờ trước trận đấu, khi đội của võ sĩ Philippines yêu cầu có một bác sĩ tới ngồi ở góc khu võ đài của anh. Vì thế, mọi đề nghị liên quan tới tiêm thuốc đã bị từ chối theo điều luật.

Về phía người chiến thắng Floyd Mayweather, anh cho biết cũng gặp chấn thương ở cả 2 tay nhưng không hề kêu ca vì đã đồng ý cuộc chơi thì phải chấp nhận mọi rủi ro. “Nếu Pacquiao thắng trận, tôi sẽ bày tỏ sự tôn trọng và thừa nhận anh ấy là người giỏi hơn mà không đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào khác ngoài chuyên môn. Tôi đã khiến những ai nghi ngờ khả năng của tôi những năm qua giờ phải trở thành những người tin tôi là võ sĩ mạnh hơn, đánh thông minh hơn, thi đấu có tính toán tốt hơn và biết kiên nhẫn chờ thời cơ hơn. Pacquiao cố gây áp lực nhưng không tung được nhiều cú đấm, và tôi thì chỉ việc đợi cơ hội phản đòn vào thẳng mặt anh ta” - võ sĩ từng 5 lần vô địch thế giới ở 5 hạng cân khác nhau cho biết.

 

img

 

Cùng ý kiến, cha của Mayweather đồng thời là HLV của anh cũng cho rằng chiến thắng của con ông là hoàn toàn xứng đáng và miễn bàn cãi về cách chấm điểm của tổ trọng tài.

Mayweather, người có 48 trận toàn thắng liên tiếp trong suốt 19 năm theo nghiệp quyền Anh, sẽ có trận đấu giã từ sự nghiệp của mình vào tháng 9 tới. Nếu thắng trận này, anh sẽ san bằng kỷ lục của huyền thoại quyền Anh hạng nặng Rocky Marciano, người có 49 trận thắng liên tiếp trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo