xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp vô địch Nations League 2021 trong tranh cãi

T.Phước

Trận chung kết Nations League 2021 diễn ra trên sân vận động Giuseppe Meazza (Ý) vào rạng sáng 11-10 đã diễn ra đúng với tính chất kịch tính của cuộc đối đầu giữa 2 cường quốc bóng đá thế giới là Pháp và Tây Ban Nha.

Sau 45 phút hiệp 1 thi đấu dò xét và thận trọng, các chân sút lừng danh của Pháp và Tây Ban Nha đã cống hiến màn đôi công hấp dẫn với 3 bàn thắng đầy cảm xúc trong hiệp 2. Thầy trò HLV Luis Enrique là đội mở tỉ số trận đấu nhưng ít lâu sau đó "song sát" Karim Benzema - Kylian Mbappé lần lượt gỡ hòa và ấn định chiến thắng chung cuộc cho tuyển Pháp trong sự ấm ức của Tây Ban Nha.

Nếu bàn thắng của siêu sao Benzema là siêu phẩm không có gì để bàn cãi thì pha lập công của Mbappé ở phút 80 của trận đấu nhận được nhiều bình luận trái chiều. Các tuyển thủ Tây Ban Nha và phần lớn người hâm mộ cho rằng ngôi sao 22 tuổi đang khoác áo PSG đã ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu ra phán quyết là bàn thắng hợp lệ.

Pháp vô địch Nations League 2021 trong tranh cãi - Ảnh 1.

Bàn thắng của Mbappé (giữa) dẫn đến những bình luận trái chiều trong chiến thắng của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Khi xem lại hình ảnh bàn thắng, dễ dàng nhận thấy Mbappé đã ở dưới hàng phòng ngự đối phương trước khi nhận đường chuyền từ đồng đội Theo Hernandez. Tuy nhiên, trọng tài chính Anthony Taylor và đội ngũ hỗ trợ VAR quả quyết đó không còn là tình huống việt vị vì bóng đã chạm chân Eric Garcia khi trung vệ Tây Ban Nha cố gắng cản phá trước khi đến chân Mbappé. Các chuyên gia bóng đá cho rằng đây là quyết định đúng dựa theo luật nhưng là điều không nên được chấp thuận nếu xét trên tinh thần của trận đấu.

Theo luật việt vị bóng đá 11 người (luật số 11) do FIFA sửa đổi và mới ban hành, "khi một cầu thủ ở vị trí việt vị nhận bóng từ đối phương (chủ động cản phá, chuyền về hoặc dùng tay chơi bóng…) sẽ không bị coi là việt vị". Báo chí xứ "bò tót" đã đồng loạt lên tiếng kêu oan cho đội nhà sau trận đấu. Tiền vệ đội trưởng Sergio Busquets cho rằng Tây Ban Nha bị xử ép và cướp mất chiến thắng. 

Trong khi đó, trung vệ 20 tuổi Garcia phân trần: "Trọng tài nói rằng tôi đừng can thiệp vào tình huống đó thì Mbappé đã việt vị nhưng là một hậu vệ thì không thể làm như vậy. Đó là tình huống việt vị rõ ràng và tôi nghĩ họ cần phải sửa luật".

Tuy thầy trò HLV Deschamps đã hoàn thành mục tiêu lần đầu đăng quang vô địch UEFA Nations League nhưng chiến thắng trước Tây Ban Nha bị xem là thiếu thuyết phục. Người hâm mộ và thậm chí các cựu trọng tài đều cho rằng FIFA cần phải sửa đổi luật thi đấu rõ ràng hơn để tránh tái diễn những tranh cãi như trên. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo