xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Quảng cáo" cần sa, thủ môn tuyển Trung Quốc mang hoạ

Đông Linh (theo Xinhua)

(NLĐO) – Thủ môn Zeng Cheng của tuyển Trung Quốc chắc chắn sẽ lãnh án phạt rất nặng từ LĐBĐ nước này sau khi sử dụng đôi vớ có in hình lá cây cần sa.

Trung Quốc thắng Syria 2-0 tại Nam Ninh:


Ở trận đấu giao hữu với tuyển Syria hôm 16-10, thủ thành Zeng Cheng ra sân trong bộ trang phục màu xanh lá, vớ dài trùng màu quần áo nhưng bên trong còn kèm theo đôi vớ ngắn chống trượt "Plantlife" màu trắng, có in hình lá cây cần sa. Đây là điều cấm kỵ, không được phép xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.


Quảng cáo cần sa, thủ môn tuyển Trung Quốc mang hoạ - Ảnh 2.

Hình ảnh thủ môn Zeng Sheng dùng vớ có hình lá cần sa


Trọng tài chính Ravshan Irmatov người Uzbekistan không phát hiện sự việc nhưng hình ảnh không hay này tràn ngập trên truyền hình và báo chí, chắc chắn sẽ khiến thủ môn tài năng 31 tuổi của CLB Quảng Châu Evergrande phải đối mặt với án phạt hết sức nghiêm khắc.

LĐBĐ Trung Quốc lâu nay đã đưa ra những quy định chặt chẽ đối với đội tuyển các lứa tuổi nước này. Hậu vệ Wang Shen-chao từng bị cấm lên tuyển trong 12 tháng do giấu một sợi dây chuyền trong giày và ung dung đeo lên cổ sau khi được tung vào sân. Tuyển thủ U21 Zhou Jun-chen cũng nhận án phạt với thời hạn tương tự do bỏ một bữa ăn tối trong đợt tập huấn tại Thái Lan.


Quảng cáo cần sa, thủ môn tuyển Trung Quốc mang hoạ - Ảnh 3.

Thủ môn Zeng Cheng đối mặt pha tấn công của Syria


Ngay tại CLB Quảng Châu Evergrande từng xảy ra một sự cố liên quan đến trang phục thi đấu khi số áo của hậu vệ Zhang Lin-peng không khớp với số đã đăng ký trong một trận đấu tại AFC Champions League. Dù đã "chữa cháy" bằng băng keo dán đè lên nhưng sau đó, 5 nhân viên phụ trách hậu cần của CLB đã bị phạt nặng do làm "ảnh hưởng đến thương hiệu và hình ảnh đội bóng".

Xung quanh câu chuyện của thủ thành Zeng Cheng, người trong nghề đều biết rõ rất nhiều cầu thủ khi ra sân đều mang thêm vớ chống trượt bên trong vớ dài chính thức, không hẳn là một xu hướng thời trang. Zeng Cheng thì hành xử hơi… lố khi "quảng cáo" bất hợp pháp cho một sản phẩm bị luật pháp ngăn cấm lưu hành dưới mọi hình thức.


Quảng cáo cần sa, thủ môn tuyển Trung Quốc mang hoạ - Ảnh 4.

Zeng Cheng là thủ môn đạt đẳng cấp quốc tế của tuyển Trung Quốc

Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc CSL chỉ còn 5 vòng đấu và tuyển Trung Quốc sẽ tham dự VCK Asian Cup vào tháng 1-2019 tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. Nhiều khả năng khi án phạt được ban hành, Zeng Cheng sẽ để lỡ sự kiện quan trọng diễn ra 4 năm một lần tại lục địa đông dân nhất thế giới.


Quảng cáo cần sa, thủ môn tuyển Trung Quốc mang hoạ - Ảnh 5.

Wu Lei ghi bàn thắng thứ nhì vào lưới Syria


Tuyển Trung Quốc còn thi đấu 3 trận giao hữu trước khi tham dự VCK Asian Cup 2019, bao gồm trận gặp Palestine ở Hàng Châu, gặp Turkhmenistan ở Hải Khẩu đều trong tháng 11 trước khi đối đầu cùng Iraq tại Doha (Qatar) vào ngày 23-12. Tại vòng bảng Asian Cup 2019, Trung Quốc sẽ lần lượt chạm trán cùng Kyrgyzstan, Philippines và Hàn Quốc.

FIFA cũng có những quy định chặt chẽ về vấn đề này, theo điều 4, trọng tài sẽ buộc người vi phạm phải thay ngay trang phục không phù hợp, nếu không sẽ không được ra sân thi đấu. Tuyển Anh và Thuỵ Điển từng bị phạt nặng tại World Cup 2018 do cầu thủ sử dụng vớ chống trượt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo