xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rooney có cơ hội phá dớp?

Trần Đoàn

Do Champions League và Europa League sẽ trở lại vào tuần sau nên các CLB dự Cúp châu Âu đều phải thi đấu sớm. Ngoài cặp Liverpool - Tottenham thì trận Everton - M.U cũng đáng chú ý.

Rooney sẽ là tâm điểm của cặp đấu này. Tiền đạo của M.U đang chạy đua với thời gian kịp hồi phục để đối đầu đội bóng cũ. Trong 10 lần trở lại sân Goodison Park, Rooney chỉ mới ghi 2 bàn và thực hiện 1 pha kiến tạo - thành tích quá kém với một tiền đạo tài năng như anh. Hơn nữa, số 10 M.U đang có phong độ không tốt ở giải ngoại hạng kể từ đầu mùa với 1 bàn/7 vòng giải ngoại hạng.

Rooney đang là nỗi thất vọng lớn nhất trên hàng công M.U ở giải ngoại hạng mùa này dù đội nằm trong tốp 3 Ảnh: REUTERS
Rooney đang là nỗi thất vọng lớn nhất trên hàng công M.U ở giải ngoại hạng mùa này dù đội nằm trong tốp 3 Ảnh: REUTERS

Trong 18 lần gặp nhau gần nhất ở giải ngoại hạng, 2 đội ghi 11 bàn thắng trong 10 phút cuối. Rõ ràng cặp đấu này thường có kết thúc hấp dẫn. Trong 6 trận gần nhất, Everton đang bất bại, thắng 3 nên sẽ là đối thủ khó chịu với thầy trò Van Gaal khi họ nỗ lực đòi lại ngôi đầu từ Man City. Trận làm khách ở Everton sẽ bắt đầu cho chuỗi 3 trận căng thẳng của M.U. Giữa tuần sau, họ sang Nga gặp CSKA Moscow ở Champions League và cuối tuần tới tiếp Man “xanh”.

Man City dẫn đầu với cách biệt 2 điểm hơn Arsenal và M.U. Thách thức cho hàng công Man “xanh” là họ sẽ tiếp Bournemouth mà không có 2 trụ cột S. Aguero và D. Silva - 2 ngôi sao dính chấn thương vì “virus FIFA” (trở về đấu cho đội tuyển quốc gia).

HLV A. Wenger cũng hồi hộp chờ tiến trình hồi phục của A. Sanchez khi Arsenal gặp Watford. Không ghi bàn trong 8 trận đầu tiên (mọi giải), ngôi sao người Chile gần đây bùng nổ với 6 bàn/3 trận, trong đó có hat-trick vào lưới Leicester và 2 bàn trước M.U.

Trận Chelsea - Aston Villa cũng hứa hẹn căng thẳng khi sức ép đè nặng lên 2 nhà cầm quân J. Mourinho và T. Sherwood sau khởi đầu tệ hại. Chủ nhà hạng 16, hơn 4 điểm so với Villa (hạng 18). HLV Mourinho nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo CLB nhưng vài ngôi sao đang bất bình với cách hành xử của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Thay vì bảo vệ học trò, ông không ít lần công khai chỉ trích họ, tạo sức ép nặng nề hơn.

Đội hình Chelsea sẽ có ít nhất 3 sự thay đổi khi hậu vệ Ivanovic bị chấn thương, tiền vệ trẻ Loftus-Cheek được trao cơ hội đá chính còn tiền đạo Diego Costa trở lại sau án phạt treo giò 3 trận. Đã kém Man City 10 điểm, The Blues không được phép sẩy chân bởi vì sau này, chẳng ai cứu được ghế của Mourinho.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo