xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rợp sắc xanh ở lễ khai mạc Olympic Rio

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Lễ khai mạc Olympic 2016 diễn ra long trọng, hoành tráng trên sân vận động Maracana hơn 80.000 chỗ ngồi.

Không thể thiếu những nghi thức trang trọng thường thấy ở các kỳ Thế vận hội trước đây, thế nhưng điểm nhấn quan trọng của lễ khai mạc Olympic Rio chính là việc thể hiện rõ ràng thông điệp “Môi trường xanh cho khu vườn hành tinh” xuyên suốt ba chương chính của buổi lễ.


Chiếc xe đạp xanh màu cây lá là thông điệp gửi tới toàn thế giới khi Rio cũng đang ô nhiễm

Chiếc xe đạp xanh màu cây lá là thông điệp gửi tới toàn thế giới khi Rio cũng đang ô nhiễm

3 tỉ người trên thế giới đã theo dõi qua màn ảnh truyền hình buổi lễ khai mạc Olympic Rio kéo dài 4 giờ, với sự góp mặt của 5.000 tình nguyện viên trong vai những diễn viên nghiệp dư, 500 nhạc sĩ, 200 vũ công chuyên nghiệp, học sinh 12 trường múa Samba cùng 3.000 kg pháo hoa được sử dụng để tạo nên một đêm Rio đầy huyền ảo.

Một kỳ Olympic xanh
Một kỳ Olympic xanh

img

img

img

Chương trình lễ khai mạc do 3 nghệ sĩ nổi tiếng đảm trách vai trò tổng đạo diễn, gồm Fernando Meirelles (đạo diễn của các bộ phim nổi tiếng City of God, The Constant Gardener), nhà sản xuất phim Daniela Thomas và đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Andrucha Waddington. Biên đạo múa nổi tiếng nhất Brazil Deborah Colker cho biết việc tập luyện cho lễ khai mạc được bắt đầu từ cách đây 3 tháng.


Siêu mẫu Gisele Bundchen sải bước trong nhạc phẩm “Cô gái từ Ipanema”

Siêu mẫu Gisele Bundchen sải bước trong nhạc phẩm “Cô gái từ Ipanema”

Cùng với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, nhiều chính khách, nguyên thủ quốc gia đã đến tham dự lễ khai mạc như nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, tổng thống Argentina Mauricio Macri, tổng thống Pháp Francois Hollande, thủ tướng Ý Matteo Renzi…


Cổ động viên Brazil

Cổ động viên Brazil


Khán giả hào hứng trên sân Maracana

Khán giả hào hứng trên sân Maracana

VĐV Đức chụp ảnh lưu niệm
VĐV Đức chụp ảnh lưu niệm

Màn trình diễn của các nghệ sĩ Brazil, trong đó có những bước sải chân của siêu mẫu Gisele Bundchen trên nền nhạc phẩm nổi tiếng “Cô gái từ Ipanema” được trình bày qua tiếng đàn piano cùng tiếng hát của nhạc sĩ Paolo Jobim, chính là con trai của nhạc sĩ, soạn giả bài hát trên Antonio Carlos Jobim, được hoan nghênh nhiệt liệt. Trước đó, các nghệ sĩ Brazil đã thể hiện lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Brazil trên lục địa Nam Mỹ, trải dài và xen giữa cánh rừng già nổi tiếng Amazone.


Toàn cảnh lễ khai mạc Rio 2016

Toàn cảnh lễ khai mạc Rio 2016

Trong phần diễu hành của 207 đoàn thể thao các quốc gia và vùng lãnh thổ, ngoài đoàn Tuvalu chỉ có 1 thành viên, 9 đoàn khác chỉ có thể gửi đến tranh tài 2 VĐV, đoàn thể thao Việt Nam diễu hành ở vị trí 203 với kiếm thủ Vũ Thành An được trao vinh dự cầm Quốc kỳ. Đoàn Nga nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhưng xúc động nhất có lẽ là sự hiện diện của đoàn thứ 207, đội tuyển thể thao dành cho những người di cư mà chính Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach trong phần phát biểu sau đó đã phải dành những lời cảm ơn trân trọng dành cho tập thể lạ kỳ và đặc biệt nhất trong lịch sử Thế vận hội.

Đoàn thể thao Nga với 271 thành viên
Đoàn thể thao Nga với 271 thành viên

Đoàn thể thao những người tị nạn
Đoàn thể thao những người tị nạn

Rafael Nadal cầm cờ đoàn Tây Ban Nha
Rafael Nadal cầm cờ đoàn Tây Ban Nha

Caroline Wozniacki cầm cờ đoàn Đan Mạch
Caroline Wozniacki cầm cờ đoàn Đan Mạch

Trong phát biểu chào mừng trang trọng của mình, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Rio Carlos Nuzman đã hân hoan chào đón các đoàn cũng như gửi thông điệp đến toàn thế giới rằng Rio, thành phố của Olympic, chào đón tất cả với tình cảm nồng hậu nhất. Ông khẳng định, Rio 2016 sẽ là kỳ Thế vận thành công nhất từ trước đến nay. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach cũng trao tặng giải thưởng Olympic Laurel đầu tiên cho huyền thoại điền kinh Kenya Kipchoge Keine, người đã dành cả cuộc đời để thi đấu, giành HCV Thế vận hội, làm công tác huấn luyện và nhất là tạo mái ấm cưu mang hàng trăm trẻ em Kenya, tạo điều kiện ăn, ở và học tập cho các em.

Vanderlei de Lima châm đuốc Thế vận
Vanderlei de Lima châm đuốc Thế vận

Được chờ đợi nhất tại buổi lễ khai mạc là nghi thức châm đuốc Thế vận hội. Cùng tham gia trong đoàn chạy cuối cùng đưa đuốc vào sân Maracana có cựu VĐV quần vợt số 1 nam thế giới Gustavo Kuerten, cầu thủ bóng đá nữ Marta… Và người nhận trọng trách châm ngọn lửa thiêng rước từ đỉnh Olympia tại Hy Lạp vào đài lửa sân Maracana, không phải “vua bóng đá” Pele mà là cựu VĐV chạy marathon Vanderlei de Lima. Vạc lửa khổng lồ được kéo lên không trung, làm trung tâm cho đài lửa mang cấu trúc hybrid, hoạt động bằng sức gió.


Lửa Olympic tỏa sáng suốt đại hội tại sân Maracana

Lửa Olympic tỏa sáng suốt đại hội tại sân Maracana

Olympic Rio 2016 vậy là đã chính thức khai mạc, khởi đầu cho ba tuần lễ tranh tài sôi động ở kỳ Thế vận thứ 31 trong lịch sử thể thao hiện đại.

Lần đầu tiên, 5 vòng thế vận rợp sắc xanh thay vì ngũ sắc
Lần đầu tiên, 5 vòng thế vận rợp sắc xanh thay vì ngũ sắc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo