xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Salah cân nhắc chia tay tuyển Ai Cập vì một bức ảnh

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) – Tấm ảnh chụp chung với lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov trước ngày khai mạc World Cup là lý do khiến Mohamed Salah cân nhắc việc chia tay đội tuyển Ai Cập.

Dính chấn thương vai từ trận chung kết Champions League, chân sút xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh Mohamed Salah trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận người hâm mộ suốt thời gian qua. Mọi người quan tâm đến từng buổi tập hồi phục của Salah, hồi hộp dõi theo màn tái xuất của anh ở trận đấu giữa tuyển Ai Cập và chủ nhà Nga để rồi vỡ òa cảm xúc với pha ghi bàn từ chấm 11 mét của anh dù chung cuộc, đội bóng "xứ sở các Pharaoh" vẫn phải chấp nhận thất bại 1-3.


Salah cân nhắc chia tay tuyển Ai Cập vì một bức ảnh - Ảnh 1.

Salah ghi bàn thắng đầu tiên ở đấu trường World Cup

Tưởng chừng mọi chuyện về Salah sẽ tạm lắng xuống cùng với việc tuyển Ai Cập bị loại sớm ở sân chơi World Cup 2018 thì những ngày gần đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao về chân sút này vì những chuyện hoàn toàn nằm ngoài chuyên môn. Nguyên do trong khoảng thời gian tham gia World Cup, tuyển Ai Cập đã chọn Grozny, thủ phủ của Chechnya làm nơi đóng quân chính. Đội bóng Bắc Phi được tạo mọi điều kiện tốt nhất khi trú đóng và tập luyện tại đây, một phần do người đứng đầu nước cộng hòa tự trị Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, được cho là rất yêu thích bóng đá và đặc biệt hâm mộ cá nhân Mohamed Salah.


Salah cân nhắc chia tay tuyển Ai Cập vì một bức ảnh - Ảnh 2.

Salah chụp ảnh chung với lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov

Ramzan Kadyrov đã đến xem buổi tập đầu tiên của tuyển Ai Cập tại Grozny hôm 11-6, tất nhiên vắng mặt Salah bởi ở thời điểm này, anh vẫn phải điều trị chấn thương vai và được tập phục hồi riêng. Ông này sau đó đã đích thân lái xe đến tận khách sạn của tuyển Ai Cập, mời Salah theo đến sân tập của đội để cả hai cùng chụp ảnh và chào hỏi hàng nghìn người hâm mộ đang theo dõi tuyển Ai Cập tập luyện.

Tấm ảnh sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều mà chủ yếu là phê phán Ramzan Kadyrov lợi dụng hình ảnh, tầm ảnh hưởng của cầu thủ Mohamed Salah để thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Chưa dừng ở đó, trước khi tuyển Ai Cập rời Grozny để bay đến Volgograd chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng A với Ả Rập Saudi hôm 22-6, Kadyrov đã tổ chức một bữa tiệc tại dinh thự riêng để thết đãi đội bóng châu Phi đồng thời trao bằng chứng nhận công dân danh dự Chechnya cho Mohamed Salah.


Salah cân nhắc chia tay tuyển Ai Cập vì một bức ảnh - Ảnh 3.

Ramzan Kadyrov (trái), Salah tại sân tập của tuyển Ai Cập

Trên trang mạng xã hội cá nhân, lãnh tụ Kadyrov còn khẳng định đã mời tuyển Ai Cập quay lại Chechnya sau World Cup để thi đấu giao hữu với CLB Akhmat Grozny – một đội bóng địa phương được đặt tên theo danh tính của cựu lãnh đạo Akhmat Radykov, chính là cha của ông, người đứng đầu chính quyền nước cộng hòa tự trị Chechnya bị ám sát năm 2004.


Salah cân nhắc chia tay tuyển Ai Cập vì một bức ảnh - Ảnh 4.

Marwan Mohsen và Salah trong một đợt tấn công trước chủ nhà Nga

Ramzan Kadyrov được Nga ủng hộ nhưng các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhiều lần tố cáo chính khách này vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. 


Salah cân nhắc chia tay tuyển Ai Cập vì một bức ảnh - Ảnh 5.

CĐV Ai Cập giương hình ảnh Salah trên khán đài World Cup

Trước những luồng thông tin bất lợi liên quan đến bản thân, Mohamed Salah được cho là đã cân nhắc đến việc giã từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, đại diện LĐBĐ Ai Cập lập tức phản bác chuyện này. 

Ông Essam Abdel Fattah, thành viên ban chấp hành LĐBĐ Ai Cập, khẳng định với tờ Goal: "Thông tin này bị sai lệch hoàn toàn và chúng tôi bất ngờ với những gì hãng CNN đăng tải. Tuyển Ai Cập trú đóng tại Chechnya, là thượng khách của họ và việc được mời dự cơm tối với đại diện chính quyền là chuyện bình thường. Chúng tôi không thể từ chối những lời mời như thế. Người ta đã cố tình gắn chính trị vào thể thao và nên nhớ, đội tuyển bóng đá Ai Cập không bao giờ liên quan đến hoạt động chính trị".  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo