xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng đòi ngôi hậu

Bài và ảnh: Quang Liêm

Các cô gái Việt Nam tự tin nhưng sẽ không chủ quan khi tái ngộ đương kim vô địch Thái Lan với quyết tâm đòi lại ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á đã lẩn tránh suốt 4 năm qua

Nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Myanmar trong trận bán kết kịch tính dưới sức ép từ 30.000 khán giả, đội tuyển nữ Việt Nam tự tin tái ngộ đương kim vô địch Thái Lan ở trận chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-8 tại Mandalay.

Từng thắng Thái Lan 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng nhưng Minh Nguyệt và đồng đội sẽ không chủ quan vì khi đó chỉ là trận cầu mang tính thủ tục, 2 đội đều dùng cầu thủ trẻ. Chưa kể, bài học thua người Thái 1-2 ở bán kết giải năm ngoái là lời cảnh báo với thầy trò HLV Mai Đức Chung không được phép coi thường đối thủ đang là đương kim vô địch, đồng thời cũng mới đánh bại U20 Úc ở bán kết.

“Tôi rất bất ngờ khi Thái Lan thắng U20 Úc ở bán kết. Điều này chứng tỏ Thái Lan luôn là đội bóng mạnh nhất khu vực. Họ luôn biết cách thể hiện bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Muốn đánh bại họ, chúng ta phải quên chiến thắng ở vòng đấu bảng vừa qua” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Cũng giống như đội tuyển nam, tuyển nữ Thái Lan luôn là rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam
Cũng giống như đội tuyển nam, tuyển nữ Thái Lan luôn là rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam

HLV giàu kinh nghiệm với bóng đá nữ này nhận định: “May mắn là không có ai chấn thương cho đến trước trận chung kết. Hiện toàn đội rất tự tin nhưng cũng rất tôn trọng đối thủ. Ở trận chung kết sắp tới, chúng tôi cứ đá theo cách của mình: chơi chắc chắn, có bóng thì phối hợp nhỏ, hạn chế tối đa những pha bóng dài để khắc chế cầu thủ Thái. Chúng tôi chỉ có 1 ngày để phục hồi thể lực sau trận bán kết kéo dài 120 phút căng thẳng với Myanmar. Dù sao thì tới trận chung kết rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Các tuyển thủ Việt Nam đã dành trọn 1 ngày nghỉ để phục hồi thể lực. Với chuyến tập huấn tại châu Âu vào đầu tháng 7 vừa qua, thể lực của các cô gái chúng ta đã được nâng cao rất nhiều so với trước đây. Điều này cũng là lợi thế cho Việt Nam, đặc biệt là đã được thể hiện rất rõ trong 120 phút gặp Myanmar ở bán kết vừa rồi.

Nếu vượt qua Thái Lan, ngôi vị vô địch sẽ trở lại với các cô gái Việt Nam kể từ giải vô địch nữ Đông Nam Á năm 2013. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng khi người Thái cũng đã chuẩn bị quá tốt cho trận chung kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Spencer Justin Prior, người từng có kinh nghiệm thi đấu cho Manchester City, Leicester City hay Derby County, tuyển Thái giấu bài rất tốt ở vòng bảng trước khi thi đấu bùng nổ ở bán kết để đánh bại U20 Úc, đội bóng mà ông Prior từng dẫn dắt trước đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo