xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sharapova vất vả ở Rogers Cup

Đ.Linh

Cùng với nhiều ngôi sao bị loại sớm ở Wimbledon, Sharapova chọn Rogers Cup để khởi động cho Grand Slam cuối cùng trong năm - Giải Mỹ mở rộng. Trong mắt người hâm mộ, tay vợt xinh đẹp người Nga dường như đã tự tin trở lại với quyết tâm khôi phục thứ hạng của chính mình.

Kể từ sau khi bị A. Kerber đánh bại ở vòng 4 Wimbledon 2014, Sharapova không tham dự thêm bất kỳ giải đấu nào khác trước khi đến với Rogers Cup. Khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài sau loạt giải sân cỏ được xem là bước đệm cần thiết cho Masha chuẩn bị tham dự liền 3 Giải Bắc Mỹ là Rogers Cup, Cincinnati và Mỹ mở rộng.

Sharapova không quên lần đối đầu với G. Muguruza ở tứ kết Giải Pháp mở rộng 2014. Lần đó, Muguruza đã thắng ván đầu tiên rồi dẫn 5-4 ở ván thứ nhì, gần như đã loại được tay vợt đàn chị người Nga. Vậy mà chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về Sharapova và cô tiến thẳng đến ngôi vô địch Roland Garros sau đó.

 

Sharapova lại có thói quen ngược dòng  Ảnh: REUTERS
Sharapova lại có thói quen ngược dòng Ảnh: REUTERS

Lá thăm may rủi lần này đưa Sharapova đối đầu sớm với Muguruza và vẫn với thói quen tự làm khó mình bằng sự nhập cuộc chậm chạp, Masha để thua 4-6 ván đầu bởi các pha giao bóng tệ trước khi lội ngược dòng để thắng lại 2 ván sau đó với điểm số 6-3, 6-1.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, Sharapova trở lại Montreal với giải đấu mà thành tích cao nhất của cô là lọt vào đến trận chung kết năm 2009 rồi để thua đồng hương Elena Dementieva. Sau khi niềm hy vọng số 1 của chủ nhà là E. Bouchard bị loại sớm, người hâm mộ hy vọng sẽ được chứng kiến tay vợt tài sắc người Nga lọt vào sâu tại giải lần này.

Theo kết quả bốc thăm, Masha sẽ có dịp “đòi nợ” với Kerber ở tứ kết và nếu thành công, cô sẽ chạm trán “khắc tinh” Serena Williams ở bán kết. Mười năm liền không thắng nổi Serena sau 15 lần chạm trán, gồm cả 6 trận chung kết, liệu cơ hội có đến với Sharapova?

Ở nội dung đơn nam đánh tại Toronto (nên còn gọi là Giải Toronto Masters), không có bất ngờ lớn khi 2 hạt giống F. Fognini (16) và E. Gulbis (11) gác vợt ở vòng 2 trước K. Anderson và J. Benneteau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo