xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sốc” doping từ Hoàng Anh Tuấn

Phạm Ngọc

Ngay trước lễ khai mạc Á Vận hội 16/2010, đoàn thể thao VN đón nhận một tin chấn động: Niềm hy vọng cử tạ Hoàng Anh Tuấn bị loại khỏi danh sách thi đấu vì nghi vấn doping

Trong cuộc họp với các phó đoàn và trưởng bộ môn cũng như HLV trưởng các đội tuyển thi đấu tại Quảng Châu (Trung Quốc), Trưởng Đoàn Thể thao VN Lê Quý Phượng thông báo HCB Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn đang bị Liên đoàn Cử tạ Thế giới liệt vào danh sách nghi vấn có sử dụng chất kích thích sau khi mẫu thử đầu cho kết quả dương tính.
 
img
Trước Olympic 2008, Hoàng Anh Tuấn cũng bị nghi vướng vào vụ doping tập thể với đội cử tạ Bulgaria.  Ảnh: NGỌC LINH
 
Không báo cáo trung thực
 
Việc Hoàng Anh Tuấn bị loại đang có nhiều thông tin trái chiều cũng như nhiều bí ẩn khó lý giải. Theo ông Phượng, Tổng cục TDTT mới đây nhận được thông báo của Liên đoàn Cử tạ Thế giới nói về trường hợp nghi ngờ sử dụng doping của Hoàng Anh Tuấn tại Giải Vô địch Cử tạ Thế giới diễn ra vào tháng 9-2010 ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Theo tôi được biết, mẫu thử doping của Hoàng Anh Tuấn cùng những trường hợp nghi vấn khác đang được xét nghiệm lại ở một phòng thí nghiệm khác”- ông Phượng cho biết.
 
Về nguyên tắc, đoàn VN vẫn có thể để Tuấn thi đấu tại Á Vận hội (ASIAD), tuy nhiên theo ông Phượng, đây là một sự việc nghiêm trọng và xét thấy Tuấn không báo cáo trung thực về quá trình tập huấn cho Giải Vô địch  Cử tạ Thế giới nên Hoàng Anh Tuấn tạm thời bị gạch tên.
 

Ông Lê Quý Phượng từng nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ vấn đề sử dụng thuốc bổ trợ và thực phẩm chức năng của các VĐV, tuy nhiên, việc này chỉ làm chặt được với các VĐV tập huấn trong nước. Hoàng Anh Tuấn nằm trong số 60 VĐV trọng điểm được đưa đi tập huấn ở nước ngoài từ đầu năm 2010.

 
Không phải nghi án đầu tiên
 
Trước khi dự Giải Vô địch Cử tạ Thế giới, Hoàng Anh Tuấn đã có 4 tháng tập huấn ở Trung Quốc cùng HLV Trần Văn Tuyên. “Trong thời gian ở đây, Tuấn sử dụng những loại thuốc và thực phẩm chức năng gì thì chúng tôi không kiểm soát được”- ông Phượng cho biết. HLV Trần Văn Tuyên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới vì không báo cáo trung thực với đoàn thể thao VN. Nếu bị kết luận có sử dụng doping, Hoàng Anh Tuấn sẽ nhận hình phạt rất nặng của Liên đoàn Cử tạ Thế giới và nếu giành huy chương ở ASIAD chắc chắn Tuấn cũng sẽ bị tước.
 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic VN, ông Hoàng Vĩnh Giang, cho hay: “Tôi chưa nắm được thông tin về vấn đề này nhưng nếu có nghi ngờ, theo tôi, cần phải để Tuấn ở nhà”. Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Vương Bích Thắng, cho biết: “Thực ra quyết định loại Tuấn đã được chúng tôi đưa ra từ cách đây một tuần, trước khi đoàn VN lên đường sang Quảng Châu. Chúng tôi đã yêu cầu Hoàng Anh Tuấn giải trình cụ thể. Tuy nhiên, Tuấn cho biết không dùng loại thuốc gì đặc biệt mà chỉ dùng... thuốc cảm”.
 
Trước đây, Hoàng Anh Tuấn cũng từng dính đến một nghi án doping khá nghiêm trọng trong thời gian tập huấn chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008. Thời gian đó, Tuấn tập cùng đội tuyển cử tạ Bulgaria khi toàn bộ các thành viên của đội này bị phát hiện sử dụng chất cấm. Vụ việc 2 năm trước vẫn chỉ là tin đồn dù người đưa ra thông tin này được cho là người rất thân cận với Tuấn, giúp Tuấn tìm “thuốc giải” doping.
 
Ông Vương Bích Thắng cho hay: “Trước khi dự ASIAD 16, đoàn VN cũng đã xét nghiệm ngẫu nhiên VĐV ở một số môn. Tuy nhiên, do mẫu thử doping khá đắt (350-500 USD/lần thử) nên chưa thể thử nghiệm đại trà được”. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, thể thao VN cũng bị sốc về sự cố Ngân Thương vô tình dùng thuốc lợi tiểu trong đó có chất cấm. Vì tai nạn đáng tiếc này, Ngân Thương phải nghỉ thi đấu 2 năm.
 

Theo nhận định của giới chuyên môn, kể cả không có sự cố doping này, Hoàng Anh Tuấn có rất ít cơ hội giành huy chương tại ASIAD 16 vì thành tích thua kém rất nhiều đối thủ như Wu Jingbiao hơn Tuấn tới 19 kg (tổng cử) hay Qingquan Long hơn Tuấn tới 15 kg. Đó là chưa kể Tuấn khó tập trung thi đấu. n

 
Tuấn tự ý mua thuốc
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Quảng Châu (Trung Quốc) ngày 12-11, Trưởng Bộ môn cử tạ (Tổng cục TDTT) Đỗ Đình Kháng cho biết trong báo cáo, Hoàng Anh Tuấn khẳng định là không sử dụng doping và trong thời gian tập huấn ở Trung Quốc trước giải thế giới có sử dụng một loại thuốc cảm cúm nào đấy mà anh tự mua. Ông Kháng không bác bỏ khả năng Tuấn “dính” doping do đã sử dụng loại thuốc trên vì thuốc bên Trung Quốc có nhiều loại lắm.
 

Về kết quả xét nghiệm lần 1 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới, ông Kháng nói: “Cái này cũng lạ lắm nên chúng tôi mới đau đầu. Loại thuốc Tuấn bị phát hiện sử dụng không thuộc loại chất giúp tăng trưởng cơ, ảnh hưởng đến hấp thu hồng cầu hay một loại nào giúp tăng cường thể lực. Tôi thì nghĩ là Tuấn cẩn thận lắm, lại quá kinh nghiệm rồi, không hiểu đầu óc vướng mắc làm sao!”._M.Ngọc

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo