xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sóng gió làng bóng chuyền trước mùa giải mới

Đào Tùng

Ngân hàng Công Thương nháo nhác vì hàng loạt cầu thủ trụ cột đòi ra đi, Truyền hình Vĩnh Long nhiều khả năng sẽ chuyển đến Ninh Bình để làm lại trong màu áo mới là những biến động đáng ghi nhận trước thềm Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia 2021.

Không thể tổ chức giải đấu quốc tế thường niên VTV - Bình Điền 2020 do tình hình đại dịch, đầu năm 2021, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã tuyên bố đồng hành với Cúp Bóng chuyền Hoa Lư trong vai trò nhà tài trợ chính.

Theo kế hoạch, Cúp Bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền sẽ diễn ra trong tuần lễ đầu của tháng 3-2021 với sự tham dự của 10 đội bóng, gồm các đội nam Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh cùng với 5 đội nữ Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Kinh Bắc Bắc Ninh và VTV Bình Điền Long An.

Sóng gió làng bóng chuyền trước mùa giải mới - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng Ngân hàng Công Thương giai đoạn hoàng kim (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Ý đồ của nhà tổ chức là thông qua giải này sẽ giúp các đội bóng "làm nóng" sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, rà soát lại đội hình cũng như đánh giá toàn bộ quá trình chuẩn bị trước khi tham dự vòng 1 Giải Vô địch quốc gia dự kiến khai mạc vào ngày 17-3.

Việc một giải đấu tập huấn bị gián đoạn nhiều năm nay được khôi phục là tín hiệu tích cực cho bóng chuyền Việt Nam, nhất là khi 5 đội bóng nữ tham dự giải với rất nhiều thay đổi so với thời điểm tham dự vòng 2 Giải Vô địch quốc gia 2020.

Kinh Bắc Bắc Ninh đến Ninh Bình bằng đội hình 2 mùa liên tiếp giành hạng 3 quốc gia, trong khi VTV Bình Điền Long An lần đầu tiên có "nữ thuyền trưởng". Quảng Ninh nhiều khả năng "trình làng" ban huấn luyện mới sau khi trụ hạng thành công mùa giải vừa qua, còn Thái Bình sẽ cho thấy quyết tâm của một đội bóng giàu truyền thống ở lần quay lại sân chơi đội mạnh.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, cũng là người dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 2019, hiện đã chính thức nộp đơn xin nghỉ ở đội Ngân hàng Công Thương. Còn khá nhiều ẩn ý đằng sau sự chia tay này nhưng rõ ràng bản thân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khó lòng trụ lại cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao khi đội bóng bị "chảy máu" lực lượng hết sức đáng ngại.

Sau chủ công Nguyễn Thị Xuân, gương mặt trẻ Trần Tú Linh cũng đã đầu quân cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội, điều này suýt khiến đội bóng ngành ngân hàng mất suất tranh bán kết. Không chỉ vậy, sau khi Ngân hàng Công Thương bị hất văng khỏi 3 thứ hạng cao nhất mùa giải 2020, đến lượt Đoàn Thị Xuân dứt áo ra đi dù chỉ vừa trở lại, tiếp theo đó bộ đôi Lưu Thị Huệ và Vi Thị Như Quỳnh cũng gửi đơn xin giải quyết hợp đồng.

Ở phía Nam, đội bóng nữ Truyền hình Vĩnh Long đã xin xóa phiên hiệu và đang được Ninh Bình hỏi mua để cơ cấu lại, kịp giúp đội bóng Tây Nam Bộ tham dự Giải Vô địch quốc gia 2021.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo