xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạo chỗ đứng trong lòng người hâm mộ

Anh Dũng

"CLB Sài Gòn luôn chào đón người hâm mộ đến sân, thậm chí chúng tôi còn tạo điều kiện tốt nhất cho CĐV đội khách vì tâm niệm khán giả mới làm nên sức sống cho mỗi trận đấu" - Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông bày tỏ

Sáng 31-5, sau cuộc làm việc cởi mở giữa Chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông, cùng ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, hai bên thống nhất sẽ tạo điều kiện cho 3.000 CĐV là công chức, viên chức, lao động ở TP đến sân Thống Nhất hằng tuần để cổ vũ cho đội bóng do HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt.

Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi V-League 2017, Chủ tịch CLB Bóng đá TP HCM Lê Công Vinh đã có buổi làm việc với đại diện LĐLĐ TP để đưa khán giả đến sân Thống Nhất. Vì vậy, khi nhận được đề nghị hợp tác, phía CLB Sài Gòn lập tức đồng ý với thiện chí rất đáng ghi nhận. Ông Nguyễn Giang Đông khẳng định CLB Sài Gòn cũng "mở cửa" khán đài C để chào đón người hâm mộ TP HCM đến ủng hộ đội bóng.

"Từ lúc chọn TP HCM đóng quân, CLB Sài Gòn luôn chào đón người hâm mộ đến sân Thống Nhất mỗi cuối tuần. Thậm chí, chúng tôi còn tạo điều kiện tốt nhất cho cả các hội CĐV của những đội khách vì tâm niệm khán giả mới làm nên sức sống cho mỗi trận đấu. Trận đấu giữa Sài Gòn FC gặp SLNA ở lượt đi là minh chứng cho sự hiếu khách của chúng tôi với mọi bộ phận khán giả. Các CĐV SLNA sau trận cũng gửi lời cảm ơn đến tấm chân thành của đội Sài Gòn" - Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông chia sẻ trong cuộc gặp gỡ.

Tạo chỗ đứng trong lòng người hâm mộ - Ảnh 1.

Đại diện CĐV CLB Sài Gòn (bìa trái) giao lưu với Hội CĐV Hà Nội trước trận đấu trên sân Thống Nhất. Ảnh: QUANG LIÊM

Tạo chỗ đứng trong lòng người hâm mộ - Ảnh 2.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông (trái) của CLB Sài Gòn trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Trần Đoàn Trung Ảnh: Minh Ngọc

Là bước đệm trong mục tiêu biến sân Thống Nhất thành điểm đến hằng tuần cho người hâm mộ là bộ phận công chức, viên chức và lao động TP HCM, dự kiến ở giai đoạn lượt về V-League 2017, LĐLĐ TP sẽ khuyến khích khoảng 3.000-3.200 CĐV đến cổ vũ cho thầy trò Nguyễn Đức Thắng mỗi tuần.

"Sự chia sẻ của lãnh đạo CLB Sài Gòn và trước đó là CLB TP HCM khi miễn phí vé vào cổng cho toàn bộ khán giả do LĐLĐ TP đăng ký là điều rất đáng cảm kích. Trước mắt sẽ là đi cổ vũ, xa hơn nữa sẽ là những buổi giao lưu, hoạt động gắn kết giữa các cầu thủ và công chức, viên chức, lao động tại các KCX, KCN ở TP HCM. Đây là điều mà các bên đều muốn hướng tới để hình thành nên một thói quen thưởng thức bóng đá và chia sẻ cộng đồng trong bộ phận người hâm mộ thành phố" - ông Trần Đoàn Trung nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Giang Đông khẳng định trước mắt sẽ bố trí khán đài C và cố gắng đáp ứng cho khoảng 3.000 CĐV đến cổ vũ đội bóng. "Đón một lực lượng CĐV đông đảo đến sân là điều rất vui nhưng cũng đặt ra trách nhiệm phải nỗ lực hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn cho người hâm mộ. CLB Sài Gòn xác định ngoài mục tiêu cố gắng giành thành tích, thứ hạng cao thì đây sẽ là một trong những trọng tâm để tạo dựng niềm tin, xây dựng chỗ đứng của đội bóng trong mắt người hâm mộ TP HCM" - Chủ tịch Sài Gòn FC tâm niệm. 

Sẵn sàng đại chiến HAGL

Lúc 18 giờ ngày 3-6, CLB Sài Gòn sẽ tiếp đón HAGL ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2017 trên sân nhà Thống Nhất. Trong trận này, HAGL sẽ ra mắt tân binh người Brazil Henrique Motta, đá ở vị trí trung vệ. Điều thú vị là CLB Sài Gòn cũng có 2 cầu thủ gốc Brazil là Patrick Cruz và Marcelo Fernandes, hứa hẹn sẽ tạo ra một màn so tài hấp dẫn ngày cuối tuần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo