xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Teerasil Dangda tỏa sáng, Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng

Tường Phước - Ảnh: Fox Sports

(NLĐO) - Tuyển Thái Lan có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước UAE ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 vòng loại bảng G World Cup 2022 hôm 15-10, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng

Bàn thắng khai thông thế bế tắc ở hiệp 1 trận đấu của tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda giúp Thái Lan cởi bỏ áp lực và liên tục ép sân khiến UAE phải trong tư thế chống đỡ dù được đánh giá cao hơn trước trận. 

Thiếu vắng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin trong trận tiếp đón UAE ở lượt thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 nhưng tuyển Thái Lan đã có màn trình diễn đẹp mắt và giành chiến thắng kịch tính 2-1 ngay trên sân nhà Thammasat hôm 15-10.

Teerasil Dangda tỏa sáng, Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 1.

Mục tiêu giành 3 điểm trước đại diện đến từ Tây Á để vươn lên vị trí đầu bảng được các cầu thủ Thái Lan thể hiện rõ rệt ngay khi trận đấu bắt đầu. Với chiến thuật thi đấu pressing toàn sân, thầy trò HLV Nishino Akira hoàn toàn lấn át UAE trong gần 90 phút thi đấu. Chỉ trong nửa thời gian thi đấu chính thức, Thái Lan đã tung ra 8 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong khi UAE chỉ có 1 lần duy nhất và đó là bàn gỡ hòa 1-1 của Ali Mabkhout ở phút 45+2.

Teerasil Dangda tỏa sáng, Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 2.

Teerasil Dangda (số 10) tỏa sáng giúp Thái Lan đánh bại UAE.

Trái với phong độ xuất sắc trong những trận thắng trước Malaysia và Indonesia trước đó, các cầu thủ UAE bị áp lực tâm lý trước sức nóng đến từ khán đài sân Thammasat của Thái Lan. Họ triển khai đội hình tấn công kém sắc với những tình huống chồng biên tạt cánh kém hiệu quả. Hệ thống phòng thủ của đội bóng đến từ Tây Á cũng trở nên lỏng lẻo, thiếu kết dính với tuyến trên. Ngoài pha lập công đẹp mắt của tiền đạo Thái Lan Teerasil Dangda ở phút thứ 26 và bàn ấn định chiến thắng chung cuộc của Ekanit Panya (phút 51), không dưới 2 lần các cầu thủ chủ nhà đưa bóng chạm cột dọc, xà ngang của thủ môn UAE. Nếu chính xác hơn trong khâu dứt điểm, số bàn thắng của Thái Lan sẽ không dừng lại ở con số 2.

Với kết quả này, sau 3 lượt đấu, Thái Lan có 7 điểm và vươn lên đứng đầu bảng G, tuyển UAE rơi xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xuất sắc thắng đậm Indonesia 3-1 ngay trên sân khách và vươn lên vị trí thứ 2 khi có cùng 7 điểm với đội đầu bảng nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Malaysia và Indonesia.

Tại lượt đấu thứ 4 bảng G, tuyển UAE sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 14-11, trong khi đó Thái Lan có chuyến hành quân không dễ dàng đến Malaysia. Cả Việt Nam, Thái Lan và UAE rất cần 3 điểm sắp tới vì đó sẽ là thời điểm giúp các đội bứt tốc trong cuộc đua giành tấm vé dự World Cup 2022 tại Qatar.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo