xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan sa thải HLV Nishino để xóa dớp 4 năm đứng sau Việt Nam?

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh

(NLĐO) – Từ ngày HLV Park Hang-seo dẫn dắt và gặt hái nhiều thành công với bóng đá Việt Nam thì Thái Lan lại chìm trong nỗi thất vọng về thành tích, mới nhất là việc phải sa thải HLV Nishino Akira.

Thái Lan sa thải HLV Nishino để xóa dớp 4 năm đứng sau Việt Nam? - Ảnh 1.

4 năm liên tiếp, bóng đá Thái Lan đứng sau Việt Nam về thành tích từ một loạt giải đấu cấp khu vực đến châu lục và thậm chí là sân chơi World Cup

Giai đoạn hoàng kim của bóng đá Thái Lan trong 10 năm trở lại đây có lẽ nằm ở thời kỳ HLV Kiatisuk Senamuang dẫn dắt. Sau khi Zico Thái chia tay đội tuyển xứ sở chùa tháp, còn bóng đá Việt Nam đón HLV Park Hang-seo, người Thái trải qua chuỗi 4 năm thất bại ở hàng loạt cấp độ.

Bắt đầu từ cúp giao hữu M-150 ở Thái Lan vào tháng 12-2017, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã đánh bại chủ nhà 2-1 bằng "cú đúp" của Công Phượng. Đó cũng là thời điểm đánh dấu hàng loạt chiến tích của bóng đá Việt Nam như ngôi á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD18 ở Hàn Quốc, vô địch AFF Suzuki Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, HCV SEA Games 2019 và mới nhất là lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Thái Lan sa thải HLV Nishino để xóa dớp 4 năm đứng sau Việt Nam? - Ảnh 2.

Dưới thời HLV người Nhật Bản Nishino Akira, bóng đá Thái Lan chìm trong chỉ trích từ người hâm mộ

Ngược lại, bóng đá Thái Lan chìm trong những chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà khi không còn duy trì được chiến thắng ở những sân chơi khu vực như AFF Suzuki Cup hay SEA Games. Ở những sân chơi cấp độ châu lục mà người Thái luôn muốn hướng đến đó là ASIAD, Asian Cup và vòng loại World Cup, đội bóng xứ sở triệu voi đều rời giải sớm.

Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng mà không có một điểm số nào trước Triều Tiên, Nhật Bản và Palestine. Đến ASIAD18 ở Indonesia, U23 Thái Lan chỉ xếp thứ 3 chung cuộc khi rơi vào bảng đấu có Uzbekistan, Banglades và Qatar.

Nỗi thất vọng của bóng đá Thái Lan tiếp tục ở AFF Cup 2018. Với một lực lượng không có Chanathip Songkrasin, Therathon Bunmathan, Teerasil Dangda hay Kawin Thamsatchanan, đội tuyển Thái Lan chỉ có thể vào đến vòng bán kết của giải. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành ngôi vô địch AFF Cup từ tay chính Thái Lan.

Thái Lan sa thải HLV Nishino để xóa dớp 4 năm đứng sau Việt Nam? - Ảnh 3.

HLV Nishino Akira bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải tối 29-7 sau cuộc họp trực tuyến

HLV Milovan Rajevac chính thức bị sa thải sau thất bại ở ngay lượt đấu đầu tiên của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ ở VCK Asian Cup 2019. HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai giúp Thái Lan vực dậy và vào được vòng 1/8 của giải. Nhưng thành tích của Thái Lan đã không thể bằng Việt Nam bởi thầy trò Park Hang Seo thậm chí còn vào đến vòng tứ kết.

Sau đó, ở King’s Cup 2019 tại Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cũng đánh bại Thái Lan bằng bàn thắng duy nhất của Anh Đức, qua đó vào trận tranh cúp vô địch với Curacao. Sau những thất bại liên tiếp trước Việt Nam, Thái Lan quyết định thuê HLV Akira Nishino, người từng gây tiếng vang với đội tuyển Nhật Bản ở VCK World Cup 2018, về dẫn dắt.

Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng tại SEA Games 2019. Ở lượt đấu áp chót vòng bảng, hai đội gặp nhau trong tâm thế Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp trong khi Thái Lan cần phải có 3 điểm. Thái Lan vươn lên dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Nhưng cú đúp của Tiến Linh đã giúp Việt Nam hòa Thái Lan, đồng thời tiễn thầy trò Nishino về nước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử.

Thái Lan sa thải HLV Nishino để xóa dớp 4 năm đứng sau Việt Nam? - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại thứ 3 World Cup, trong khi Thái Lan chỉ còn sân chơi AFF Suzuki Cup để nỗ lực trong năm 2021

Thái Lan kể từ đó không còn thua Việt Nam khi đối đầu trực tiếp. Nhưng điều đó không có nghĩa Thái Lan không tránh khỏi thất bại. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Thái Lan chung cuộc chỉ xếp thứ 4 ở bảng đấu và dẫn đến bị loại. Cũng nằm cùng bảng với Thái Lan, Việt Nam lại giành quyền vào vòng loại thứ 3 của giải đấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến LĐBĐ Thái Lan sa thải Nishino sau chưa đầy 2 năm tại vị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo