xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thành Lương từ chối đội tuyển: Để quá khứ ngủ yên!

Anh Dũng - Ảnh: Hải Anh

(NLĐO) - Thi đấu cực hay trong giai đoạn đầu mùa ở Hà Nội FC, Thành Lương được HLV Park Hang-seo ngỏ ý mời trở lại giúp sức đội tuyển nhưng anh lịch sự từ chối

Thành Lương từ chối đội tuyển: Để quá khứ ngủ yên! - Ảnh 1.

Thành Lương thi đấu cực hay, đóng góp thành công lớn cho Hà Nội FC ở giai đoạn đầu mùa. Chính vì vậy anh được HLV Park Hang-seo ngỏ ý mời trở lại tuyển Việt Nam

Tiền vệ Phạm Thành Lương mới bước sang tuổi 31 nhưng đã nói lời tạm biệt đội tuyển Quốc gia được gần 3 năm, kể từ sau thất bại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Lương "dị" thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC, giúp đại diện thủ đô thi đấu tốt ở AFC Cup và dẫn đầu V-League 2019.

Đương nhiên, một tiền vệ có phong độ tốt thì HLV Park Hang-seo không bao giờ bỏ qua. Ông rất muốn có sự phục vụ của Thành Lương ở cấp đội tuyển, vì hiện tại chỉ còn Trọng Hoàng là cầu thủ lớn tuổi, có thể làm chỗ dựa tinh thần cho lứa Duy Mạnh, Quang Hải hay Công Phượng.

Thế nhưng, trước thông tin nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn mời Thành Lương trở lại, tiền vệ của Hà Nội đã lịch sự gửi một lời từ chối và cảm ơn sâu sắc đến thầy Park. "Tôi rất vui vì thầy Park muốn gọi trở lại đội tuyển, nhưng tôi xin từ chối vì muốn nhường lại sân chơi cho các em trẻ", nhà vô địch AFF Cup 2008 đã chia sẻ như vậy.

3 năm trước, khi tuyên bố giải nghệ, Thành Lương cũng chia sẻ như vậy. Điều đó cho thấy Thành Lương biết rõ thời của anh đã qua, và đây là thời điểm các cầu thủ trẻ phát huy khả năng và vài trò của mình. Ở vị trí của Lương "dị", anh đã nhìn thấy quá nhiều người kế thừa tốt. Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy..., rất nhiều cầu thủ tuổi đôi mươi nhưng bản lĩnh trận mạc, và thậm chí thành tích, không hề kém cạnh người đàn anh. Vậy thì Lương "dị" quay trở lại đội tuyển để làm gì?

Thành Lương từ chối đội tuyển: Để quá khứ ngủ yên! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Thành Lương từ chối lên tuyển vì ý thức được đây là thời điểm nhường sân lại cho lớp trẻ

Khi Thành Lương vô địch AFF Suzuki Cup 2008, anh mới 19 tuổi. Sau đó là quãng thời gian dài khoác áo cả U23 Việt Nam lẫn đội tuyển, chinh chiến khắp mọi mặt trận. Vinh quang cũng có nhưng nỗi buồn nhiều hơn, bởi bóng đá Việt Nam kể từ sau chức vô địch lại là những bước lùi, những chuỗi ngày buồn bã, chìm trong thất vọng. Bây giờ nhìn lại, Thành Lương vẫn cảm thấy rùng mình, không muốn trải qua thêm những ngày tháng mà vinh quang đôi khi phải trả cái giá rất đắt nữa.

Cùng tuổi 19 như Thành Lương, bây giờ Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu... đã là á quân U23 châu Á, hạng 4 ASIAD18, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Thành Lương hiểu rõ, thế hệ đàn em đang được dìu dắt bởi một vị tướng giỏi là ông Park Hang-seo nên sẽ còn chinh phục nhiều thành công hơn nữa. Nếu anh đồng ý trở lại, cảm giác cũng thật thừa thãi, bởi nhìn vào tấm gương Anh Đức hay Văn Quyết, Thành Lương cũng phần nào hiểu được cảm giác không tìm được chỗ đứng nữa trong một tập thể trẻ trung, có cách biệt lớn về tuổi tác và thậm chí cả nhận thức trong bóng đá hiện đại.

Người hâm mộ tiếc nhưng không trách Thành Lương. Thậm chí còn trân trọng tiền vệ luôn mang tinh thần thi đấu rực lửa mỗi khi ra sân này. Quá khứ thì cần để ngủ yên, nhất là với Thành Lương, khi anh muốn dồn hết những gì tinh hoa nhất cho Hà Nội FC, nơi có thể là điểm dừng cuối của sự nghiệp nhiều thăng trầm này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo