xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thẻ đỏ của thầy Park vì ai?

Anh Dũng

Trước một số ý kiến chỉ trích tấm thẻ đỏ của HLV Park Hang-seo do phản ứng thái quá với trọng tài, các tuyển thủ U22 Việt Nam cho rằng đó là hành động xuất phát từ cái tâm của người thầy muốn bảo vệ học trò trước những pha phạm lỗi nguy hiểm

Ngày 13-12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân trở lại và đổi tên thành U23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 10-1-2020 tới ở Thái Lan. Đương kim vô địch SEA Games 2019 chia tay 2 cầu thủ quá tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng, đồng thời chào đón thêm 10 nhân tố nữa trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 14-12.

Bên cạnh niềm vui giành tấm HCV SEA Games đầu tiên kể từ ngày hội nhập trở lại sân chơi Đông Nam Á, có một số ý kiến từ người hâm mộ cho rằng HLV Park Hang-seo đã phản ứng thái quá, dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận khi mà số phận trận chung kết dường như đã an bài với tỉ số 3-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Hành động của thầy Park vấp phải một số chỉ trích, nhất là trong suốt thời gian vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc có phần nóng tính trên đường piste hơn trước đây.

Thẻ đỏ của thầy Park vì ai? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo luôn bảo vệ học trò Ảnh: Quang Liêm

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho rằng hành động của HLV Park Hang-seo cần phải được thông cảm: "Thầy Park là HLV rất nhiệt huyết với công việc, đặc biệt là trong thi đấu. Thầy luôn muốn truyền ngọn lửa tinh thần cao nhất đến các học trò trên sân. Đôi khi, thầy không giữ được bình tĩnh và muốn bảo vệ các học trò trước những tình huống chơi xấu của đối phương. Chiếc thẻ đỏ khiến thầy không thể đứng ngoài đường biên tiếp tục chỉ đạo nhưng sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu máu lửa đó đã giúp chúng tôi thêm tự tin để hoàn thành nốt nhiệm vụ cho đến hết trận".

Theo tiền vệ Hoàng Đức, sự nhiệt huyết của HLV Park Hang-seo là điều rất cần thiết. "Trong quá trình diễn ra giải đấu, thầy Park luôn chuẩn bị các phương án để ứng phó. Trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, thầy gặp từng thành viên trong đội để hỏi han và đưa ra sự điều chỉnh trong hiệp 2. Hết hiệp 1, mặc dù chúng ta đang dẫn trước U22 Indonesia 1-0, thầy vẫn nghiêm khắc với các cầu thủ rằng: "Hãy coi như tỉ số vẫn đang là 0-0, các bạn phải chiến đấu đến hết 90 phút". Vì vậy, hành động phản ứng trọng tài khi anh Trọng Hoàng bị phạm lỗi cũng là để nhắc nhở chúng tôi phải tập trung cho đến phút cuối, dù đã dẫn trước 3-0" - Hoàng Đức phân tích.

Có một chia sẻ rất thú vị từ phía các thành viên U22 Việt Nam là ở SEA Games năm nay, họ không phải nộp điện thoại di động cho ban huấn luyện, kể cả khi bước vào 2 trận bán kết và chung kết. "Thầy Park tin tưởng tuyệt đối các cầu thủ. Ông có thể quyết liệt, máu lửa trên đường biên nhưng ứng xử rất tuyệt vời trong sinh hoạt. Ngay cả cán bộ an ninh theo đoàn cũng phải khẳng định bị "thất nghiệp" vì lứa cầu thủ trẻ này rất ngoan, lại nghe lời thầy Park nên ra sân là cống hiến hết mình" - một trợ lý của HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo