xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thể thao TP HCM "nóng" trở lại

Đông Linh

Sau giai đoạn giãn cách vì dịch Covid-19, thể thao TP HCM đã trở lại với kết quả tích cực bằng ngôi vô địch ở Cúp Bóng đá quốc gia nữ, thể thao TP HCM sẽ tham dự hầu hết các giải đấu chính thức trong hệ thống thi đấu quốc gia diễn ra cấp tập từ nay đến cuối năm 2021.

"Đánh rơi" chức vô địch quốc gia tại Nha Trang cuối mùa giải năm ngoái, tuyển bóng chuyền nam TP HCM hơn bao giờ hết đang rất khát khao tìm lại vị thế. Tuy vậy, với thành tích thi đấu không thật sự ổn định tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2021 (thắng ứng viên vô địch Tràng An Ninh Bình nhưng lại thua 2 đối thủ trực tiếp là Hà Nội và Hà Tĩnh), cơ hội để đoàn quân của HLV Bùi Huy Châm tiến xa tại giải năm nay bị thu hẹp đáng kể.

Chỉ xếp hạng ba tại vòng 1 bảng A, theo quy định của giải, tuyển bóng chuyền nam TP HCM sẽ chạm trán cùng hàng loạt đối thủ cực mạnh tại vòng 2, ngoài Tràng An Ninh Bình còn có thêm Thể Công, VLXD Bình Dương và Lavie Long An. Lực lượng không thật sự vượt trội so với các đội, lại không có được điểm tựa từ khán đài cùng đông đảo cổ động viên nhà, bóng chuyền nam TP HCM đang thiếu đi một yếu tố quan trọng để có thể tìm lại chính mình.

Gần nửa năm trời "án binh bất động" do tình hình dịch bệnh, ngay cả địa điểm tập luyện cũng là vấn đề nan giải đối với tuyển nam TP HCM khi "đại bản doanh" Trung tâm TDTT Rạch Miễu được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến Covid-19. Toàn đội chỉ tận dụng các khoảng sân hẹp bên ngoài nhà thi đấu để tập duy trì cảm giác bóng. Một số VĐV gần đây mới được tiêm vắc-xin mũi 2, làm hạn chế đáng kể việc sinh hoạt chung với đội bóng trong khi ngày tranh tài đã cận kề.

Vòng 2 và vòng chung kết Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia 2021 sẽ diễn ra tại Quảng Nam và Đắk Nông từ ngày 14 đến 25-12, được kỳ vọng sẽ là cơ hội tuyển chọn lực lượng để bóng chuyền Việt Nam tìm kiếm thứ hạng cao tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Thể thao TP HCM nóng trở lại - Ảnh 1.

Bóng chuyền nam TP HCM chạm trán các đối thủ mạnh. (Ảnh: PHẠM THANH)

Giải Vô địch Thể hình, fitness quốc gia 2021 sắp diễn ra vào cuối tháng 12 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với hầu hết các lực sĩ đã giành chức vô địch quốc gia năm 2020 được triệu tập vào đội tuyển lần này, khả năng tranh chấp các thứ hạng cao của thể hình TP HCM là rất lớn. TP HCM luôn là "cái nôi" của phong trào thể hình quốc gia, nhiều thập niên đã đóng góp lực lượng huấn luyện viên, VĐV hàng đầu để mang về vô số thành tích đỉnh cao mà những cái tên như Lý Đức, Cao Quốc Phú, Giáp Trí Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Linh... luôn được người hâm mộ nhớ đến.

Diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) chiều 10-11, trận chung kết bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2021 giữa chủ nhà Hà Nội 1 Watabe và TP HCM 1 đã nghiêng chiến thắng về cho đương kim giữ cúp TP HCM 1. Đây là danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia thứ nhì liên tiếp của thầy trò HLV Đoàn Kim Chi và là lần thứ 10 của đội tuyển TP HCM 1, san bằng kỷ lục của chính các cô gái Hà Nội. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu suôn sẻ cho thể thao TP HCM thời kỳ sau giãn cách vì dịch Covid-19 tại các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia diễn ra từ nay đến cuối năm 2021.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo