xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm điểm cộng cho Quang Hải

Anh Dũng

Một ngày trước thời hạn chót BTC Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2017 nhận phiếu bầu, tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã giành thêm nhiều điểm cộng khi ghi 2 bàn giúp U23 Việt Nam thắng đậm U23 Myanmar 4-0 ở Cúp M150 ở Thái Lan vào chiều 9-12.

Thắng đậm vẫn chỉ là thử nghiệm U23 Việt Nam đã có màn ra mắt hoàn hảo ở giải giao hữu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 1-2018 tại Trung Quốc. Ngoài cú đúp của Quang Hải thì Phan Văn Long và Nguyễn Công Phượng ghi 2 bàn còn lại. Tuy nhiên, trận ra mắt của HLV Park Hang Seo ở đội U23 Việt Nam chưa nói lên nhiều điều bởi đối thủ của chúng ta quá yếu.

Quang Hải đã chứng tỏ tại sao anh lại được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2017 trong màu áo CLB Hà Nội với màn trình diễn đỉnh cao trước U23 Myanmar và ghi thêm nhiều điểm trong cuộc chạy đua giành vị trí thứ nhì ở giải thưởng Quả bóng vàng 2017 (do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức). Vị trí thứ nhất khó thoát khỏi tay Đinh Thanh Trung, đội trưởng CLB Quảng Nam vừa vô địch V-League.

Thêm điểm cộng cho Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải có hiệp 1 xuất sắc với 2 bàn thắng tuyệt đẹp Ảnh: TUẤN HỮU

Chỉ trong chưa đến 10 phút, Quang Hải đã lập cú đúp và điều đáng nói là cả 2 bàn của cầu thủ này đều đến từ những pha cứa lòng ngoạn mục. Trong khi Quang Hải dứt điểm rất hay thì Công Phượng lại kiến tạo giỏi ở trận giao hữu này khi góp dấu giày ở cả 2 pha lập công của đồng đội. Nếu Văn Long dứt điểm chính xác hơn trong pha đối mặt ở phút 67 sau pha chọc khe chính xác của Công Phượng, cầu thủ của HAGL đã có hat-trick kiến tạo ở trận đấu này. Dù sau đó Công Phượng đã có bàn thắng nhưng các pha kiến tạo cho đồng đội mới là điều mà người ta chờ đợi ở "số 10" này.

U23 Myanmar tham dự giải giao hữu lần này mà không có lực lượng mạnh nhất. Chỉ có 9 người từng đá tại SEA Games 2017, còn lại hầu hết là các cầu thủ ở lứa tuổi U21. Đáng tiếc nhất phải kể đến sự vắng mặt của tiền đạo xuất sắc Aung Thu. Vì thế, không có gì khó hiểu khi U23 Việt Nam đã có một trận đấu áp đảo toàn diện, thậm chí có thể ghi 6 hoặc 7 bàn nếu tận dụng cơ hội tốt hơn.

Chiến thắng quá dễ dàng trước U23 Myanmar chưa nói lên gì nhiều về đội bóng của HLV Park, có chăng là sự phối hợp khá tốt trên hàng công của U23 Việt Nam, đặc biệt là bộ đôi Công Phượng - Quang Hải. "Thuốc thử" thật sự với U23 Việt Nam và HLV người Hàn Quốc sẽ là trận gặp U23 Uzbekistan vào ngày 13-12.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo