xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U23 Việt Nam được thử sức ở bảng "tử thần"

Anh Dũng

Cơ hội để tạo bất ngờ trước U23 Úc, U23 Hàn Quốc và U23 Syria là rất nhỏ nên mục tiêu chính của U23 Việt Nam là rèn giũa cho những mục tiêu xa hơn trong năm 2018

Theo kết quả bốc thăm VCK giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu - Trung Quốc vào chiều 24-10, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Úc và U23 Syria.

Đây được xem như bảng đấu "tử thần" đối với thầy trò HLV Park Hang Seo trong lần thứ hai dự VCK U23 châu Á. Năm 2016, dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, U23 Việt Nam trắng tay ở vòng bảng, ghi 3 bàn, thủng lưới 8 lần và không giành nổi điểm nào.

U23 Việt Nam được thử sức ở bảng tử thần - Ảnh 1.

Công Phượng và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tái đấu bóng đá trẻ Hàn Quốc Ảnh: Hải Anh

Lần này, cơ hội để vào tứ kết của thầy trò HLV Park thậm chí còn thấp hơn khi các đối thủ trong bảng đều rất mạnh. U23 Úc từng thắng U23 Việt Nam 2-0 cách đây 2 năm. U23 Hàn Quốc là đương kim á quân của giải. Lứa cầu thủ trẻ đến từ xứ sở kim chi vừa đá rất hay ở VCK World Cup U20 năm 2017 cũng như mới đánh bại lứa Công Phượng, Tuấn Anh 2-1 ở vòng loại bảng cách đây 4 tháng.

Lần tái ngộ sắp tới sẽ rất thú vị với U23 Việt Nam khi HLV Park Hang Seo có cuộc so tài với đội bóng quê hương. Điều này cũng không thể khiến U23 Việt Nam có được thêm lợi thế nào vì chênh lệch về trình độ giữa 2 đội vẫn còn rất lớn. Dự kiến, những trận đấu của U23 Việt Nam và các đối thủ ở bảng D sẽ diễn ra tại sân Côn Sơn, Tô Châu (Giang Tô - Trung Quốc).

Sau lễ bốc thăm, nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo không nên nghĩ đến việc tạo ra bất ngờ khi gặp Hàn Quốc, Úc hay Syria. "Trước khi dự giải đấu này, VFF phải xác định được mục tiêu cụ thể của U23 Việt Nam là gì, còn làm nên bất ngờ hay không là chuyện khác. Theo tôi, U23 Việt Nam phải đứng trong tốp 3 mới có thể gọi là bất ngờ được" - theo nhà cầm quân người Hà Đông.

Ông Hải cho rằng việc giành được 1 điểm, 1 trận thắng hay lọt vào đến tứ kết không nói lên được gì nhiều bởi ở cấp độ đội trẻ, điều gì cũng có thể xảy ra. "Điều quan trọng nhất là tân HLV Park Hang Seo sẽ xây dựng đội bóng với lối chơi như thế nào" - HLV Lê Thụy Hải bày tỏ. Theo chuyên gia này, thay vì cố thủ để tìm kiếm 1 điểm hoặc 1 trận thắng, các cầu thủ trẻ cần xác định phải trình diễn lối chơi, phong cách mới dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏ ra khá bất ngờ khi đội tuyển U23 Việt Nam gặp lại những đối thủ quen thuộc ở các giải trẻ những năm vừa qua là Hàn Quốc và Úc. "Chúng tôi từng gặp Hàn Quốc và Úc nhiều lần rồi. Đây là những ứng cử viên cho chức vô địch. Syria cũng ở đẳng cấp cao hơn so với U23 Việt Nam. Chúng tôi từng dự VCK U23 châu Á 2016 và đây là giải đấu ở đẳng cấp rất cao, các đối thủ đều có tham vọng riêng. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ ra sân với nỗ lực cao nhất và thể hiện sự tiến bộ ở giải đấu này" - Công Phượng thổ lộ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo