xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thử thách thể lực U19 Việt Nam

Bài và ảnh: Anh Dũng

Thời tiết nắng nóng ở Brunei, cộng với đối thủ Singapore vượt trội về thể hình sẽ là liều thuốc thử mạnh cho U19 Việt Nam trong trận đấu diễn ra từ 16 giờ ngày 9-8

Xem Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 là cơ hội tuyệt vời để U19 Việt Nam kiểm tra lại thể lực cũng như con người, HLV G. Graechen thông báo ngoài Văn Thiết, Thanh Hậu, Văn Đức và thủ môn Minh Long không được đăng ký tham dự, còn lại toàn bộ 18 cầu thủ đều sẽ lần lượt ra sân. Bắt đầu là trận đấu với U22 Singapore vào lúc 16 giờ ngày 9-8 trên sân Berakas Sports Complex.

 

Công Phượng (trái) và đồng đội trên sân tập sáng 8-8
Công Phượng (trái) và đồng đội trên sân tập sáng 8-8

Trong những gương mặt mới được bổ sung lên tuyển U19, tiền đạo Hồ Tuấn Tài (SLNA) gây chú ý đặc biệt với HLV Graechen nhờ vào thể hình ấn tượng cùng nền tảng thể lực sung mãn. Vì vậy, nhà cầm quân người Pháp không ngần ngại thử nghiệm Tuấn Tài ở vị trí trung phong, trong khi cậu học trò cưng Công Phượng giữ vai trò hộ công. Ở Học viện Arsenal-HAGL JMG, Công Phượng quen đá cặp với Văn Toàn. Tuy nhiên, ông Graechen muốn thử nghiệm bộ đôi tấn công mới nên Tuấn Tài sẽ được trao cơ hội đá chính ở trận mở màn.

HLV Graechen cũng không ngần ngại công bố đội hình sẽ được đá chính và những người phải ngồi dự bị khi gặp “đàn anh” U22 Singapore. “Các học trò của tôi, cả người cũ lẫn người mới, đều đã học được nhiều điều và họ cần biết phải thể hiện thế nào khi được giao đá chính. Tôi chỉ tiếc là quy định của giải chỉ cho phép 18 cầu thủ được đăng ký nên buộc lòng phải loại Thiết, Hậu, Đức và Long” - HLV Graechen giải thích.

Thời tiết nắng nóng ở Brunei, cộng với đối thủ Singapore vượt trội về thể hình sẽ là liều thuốc thử mạnh cho các học trò của HLV người Pháp ở trận mở màn. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để U19 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ về thể lực kể từ sau Cúp NutiFood tại TP HCM cách đây 7 tháng. Ông Graechen nhận định: “Ở VCK châu Á, tất cả đối thủ của U19 Việt Nam đều vượt trội về thể hình. Nếu không chuẩn bị tốt khâu thể lực, các cầu thủ trẻ sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Nghiên cứu đối thủ trực tiếp

Chiều 8-8, U19 Việt Nam đã tranh thủ đến sân Berakas Sports Complex để theo dõi trận U19 Indonesia thắng U22 Malaysia 1-0. U19 Indonesia là đối thủ mà U19 Việt Nam muốn chạm trán nhất sau khi để thua họ trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo