xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng gặp 2 đội tuyển bóng đá: Rạng rỡ non sông đất Việt

Thế Dũng - Ngô Nhung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng thể thao mà là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam, mong muốn chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ vào kinh tế, văn hóa, xã hội"...

Từ 19 giờ 30 phút ngày 11-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều vị lãnh đạo các bộ, ngành… đã có mặt tại phòng họp của Văn phòng Chính phủ để chờ đón 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ đoạt huy chương vàng SEA Games 30 trở về.

"Vinh quang này gửi đến nhân dân Việt Nam"

Đến 19 giờ 50 phút cùng ngày, đoàn xe chở 2 đội tuyển bóng đá đã có mặt tại Văn phòng Chính phủ. Ra tận sảnh đón toàn thể ban huấn luyện cùng cầu thủ 2 đội tuyển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng và hỏi thăm các cầu thủ.

Mở đầu cuộc gặp, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bóng đá nữ, ông Mai Đức Chung báo cáo lại quá trình thi đấu của đội tuyển tại SEA Games. Ông cho biết toàn đội đã thi đấu đầy quyết tâm, quả cảm để bảo vệ thành công ngôi vô địch và lần thứ 6 nhận huy chương vàng, góp phần vào thành tích đứng thứ 2 toàn đoàn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Thủ tướng gặp 2 đội tuyển bóng đá: Rạng rỡ non sông đất Việt - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ trao tặng xe máy Honda cho các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Ảnh: NGÔ NHUNG

Sau phát biểu của người đồng cấp, HLV trưởng đội tuyển U22 bóng đá nam, ông Park Hang-seo cũng gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Chính phủ đã dành thời gian đón tiếp, chia vui, động viên với đoàn.

Kể về trận chung kết gặp Indonesia, vị HLV người Hàn Quốc cho biết toàn đội tuyển thể hiện quyết tâm phải chiến thắng. "Trước trận đấu, Thủ tướng gửi thư nói Tổ quốc và nhân dân sẽ đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi phải làm gì đó đền đáp tình cảm này, đó là chiến thắng" - ông Park kể.

Ông gửi lời cảm ơn các lãnh đạo, các CLB bóng đá chuyên nghiệp đã đào tạo nên các cầu thủ, gửi lời cảm ơn các bậc tiền bối trong lĩnh vực này đã góp phần để có ngày hôm nay. Ông Park cũng gửi lời cảm ơn tất cả sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như toàn bộ người hâm mộ cả nước. "Tôi xin gửi vinh quang này tới toàn thể nhân dân Việt Nam" - HLV Park Hang-seo trải lòng.

Đại diện các cầu thủ, đội trưởng U22 Đỗ Hùng Dũng nói: "Tinh thần Việt Nam luôn thôi thúc đội tuyển chiến đấu đến cuối cùng. Huy chương vàng này chúng tôi xin dành tặng toàn thể nhân dân Việt Nam".

Bản lĩnh và khát vọng Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thành công của 2 đội tuyển, góp phần làm rạng danh non sông đất Việt để lần đầu tiên sau 60 năm, Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối trong môn bóng đá tại đấu trường khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam cũng đạt được 98 huy chương vàng, hàng trăm huy chương bạc, đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn trên bảng tổng sắp dù tham gia thi đấu ở không nhiều bộ môn. Kết quả này vượt mức kế hoạch đề ra.

Thành tích này sẽ được tổng kết sau trận đấu, để các vận động viên sớm được khen thưởng trong tuần tới, khi toàn đoàn trở về đông đủ từ Philippines. Việc tổng kết, khen thưởng sẽ do Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị, lãnh đạo Chính phủ sẽ đến tham dự, chứng kiến. "Mọi người cần hiểu, những tấm huy chương đó là mồ hôi nước mắt của anh chị em. Ví dụ như Ánh Viên, nhận tổng cộng 6 huy chương vàng nhưng vẫn chảy nước mắt vì có nội dung không thể đạt kết quả như mong muốn" - Thủ tướng động viên.

Điều đặc biệt, Thủ tướng cho rằng các HLV đã thúc đẩy cả đội bóng vững tin, đây là điều rất quan trọng. "Nhưng điều quan trọng nhất, sau các cầu thủ là dân tộc, là bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Khát vọng ấy tràn ngập trong các HLV, vận động viên của chúng ta. Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng thể thao mà là chiến thắng của tinh thần yêu nước, của tinh thần Việt Nam" - Thủ tướng nhấn mạnh và mong muốn chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ vào kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thủ tướng cũng nói lời cảm ơn với bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức), bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển), những người đóng góp lớn cho thành công của bóng đá Việt Nam hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội gửi thư chúc mừng

Ngày 11-12, đang có chuyến thăm chính thức tại Liên bang Nga, sau khi nghe tin đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

"Tôi nhiệt liệt chúc mừng các thành viên đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là các huấn luyện viên, các vận động viên tham gia SEA Games 30 đóng góp vào kỳ SEA Games vô cùng thành công của nước nhà. Sự quả cảm và tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, sự tận tụy hết mình trong thi đấu của các cầu thủ, vận động viên sẽ được người hâm mộ nước nhà ghi nhớ" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

M.Chiến

Sẽ có chính sách tốt cho HLV, vận động viên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ nghiên cứu chính sách tốt cho HLV và các vận động viên. Thủ tướng cũng công bố một tin vui là chiều 11-12, ông nhận được cuộc điện thoại từ Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cam kết tiếp nhận tất cả tuyển thủ nữ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển về làm việc, công tác tại hiệp hội.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng tặng 2 lọ lục bình cho 2 đội tuyển với gửi gắm "May mắn và thành công", sau đó tặng quà cho 2 vị HLV trưởng. Đội bóng tặng Thủ tướng món quà là chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ. Ngay sau đó, Thủ tướng nói sẽ cho đấu giá chiếc áo để làm từ thiện.

Thủ tướng yêu cầu VFF thông tin từng nhà tài trợ hứa tài trợ thì trao đến tay từng đội tuyển, vận động viên, đừng để tình trạng ủng hộ trên giấy.

Là một trong những nhà tài trợ phát biểu, bầu Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T - cảm ơn lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội luôn quan tâm đến bóng đá, cảm ơn hàng chục triệu người dân luôn đồng hành với bóng đá. Bầu Hiển tuyên bố tặng thưởng 2 tỉ đồng cho mỗi đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết tổng giá trị trao thưởng cho các vận động viên là 6 tỉ đồng, trong đó 2 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá nam. Tập đoàn đề xuất tổ chức ngày hội thể thao toàn quốc tại Vinpearl Phú Quốc trong tháng 12, với sự tham dự của các vận động viên cùng gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo