xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thực hư chuyện VTV ém bản quyền truyền hình World Cup

Nhiếp Phong - Huy Thanh

(NLĐO) - Có hay không chuyện VTV đã mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 nhưng chưa công bố là vấn đề được dư luận quan tâm nhất trong vài giờ qua; có thông tin 1 đơn vị có bản quyền phát sóng trên internet

Thực hư chuyện VTV ém bản quyền truyền hình World Cup - Ảnh 1.

World Cup 2018 chỉ còn 7 ngày nhưng Việt Nam vẫn chưa có bản quyền phát sóng

Tối 6-6, bình luận viên Vũ Quang Huy của đài truyền hình kĩ thuật số VTC đăng đàn cho biết những thông tin mới nhất mà ông nắm được thì thương vụ bản quyền truyền hình World Cup 2018 đã có những tiến triển nhất định. Theo đó, số tiền mà VTV và Infront Sports & Media (ISM) đưa ra để chốt giá đã tiến về gần sát nhau.

Dù theo ông Quang Huy, cả hai phía vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức giá cuối cùng nhưng vẫn có những tín hiệu lạc quan. Nhất là trước thông tin đài truyền hình TP HCM (HTV) cho biết ngày 7-6 sẽ gửi công văn cho VTV với mong muốn chia sẻ gánh nặng chi phí, người hâm mộ có cơ sở để tin tưởng sớm muộn, Việt Nam sẽ có bản quyền World Cup 2018. 

Tuy nhiên, vẫn còn 1 câu hỏi rất lớn mà dư luận quan tâm là: "Có phải VTV đã thương thảo xong bản quyền truyền hình World Cup 2018 nhưng cố tình ém đi vì những mục đích khác hay không?". 

Đây thực sự là một vấn đề nhạy cảm mà theo một số chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình, điều này chưa từng có trong tiền lệ. "Rất khó khẳng định VTV có ém bản quyền truyền hình hay không? Thông thường để chuẩn bị cho một giải đấu lớn như World Cup, nhà đài phải khởi động cùng lúc nhiều thứ, từ khâu nội dung, biên tập, cử người đi tác nghiệp, tiền trạm, chạy quảng cáo để bù lỗ chi phí bỏ ra... Nếu ém bản quyền đến sát giải đấu là điều chưa có tiền lệ. Thường thì doanh nghiệp họ sẽ từ chối mua quảng cáo ngay, vì phải cân đối thu chi từ sớm, chứ sát giờ thì sao bỏ tiền tỉ ra được. Vậy thiệt là thiệt cho VTV. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng nào cả"- một chuyên gia chia sẻ.

Thực hư chuyện VTV ém bản quyền truyền hình World Cup - Ảnh 2.

Khán giả Việt Nam vẫn hồi hộp chờ VTV công bố bản quyền World Cup 2018

Trước thông tin HTV muốn chung tay cùng VTV, chuyên gia này phân tích: "Không phải bây giờ HTV TP HCM mới nghĩ đến việc góp sức cùng VTV mà ý định này đã có từ lâu. Tuy nhiên, tôi cho rằng thời điểm còn 7 ngày mới thông báo góp sức thì chỉ là để dùng thông tin trên mặt báo nhằm gây sức ép cho VTV thôi!".

"Năm 2006, VTV và HTV đã bắt tay thương thảo mua bản quyền World Cup. HTV chịu 1/3, VTV chịu 2/3 chi phí. Sau giải đấu đó thì cả hai chưa hợp tác thêm lần nào vì không chỉ HTV mà nhiều đài khác đã thống nhất, cứ để VTV đứng ra đại diện mua hợp đồng, mua xong thì các đài khác sẽ tiếp sóng. Nếu các đài tiếp sóng toàn bộ nội dung, từ quảng cáo đến bình luận thì không phải trả tiền cho VTV. Còn nếu chấp nhận trả một phần nào đó để được chủ động một số nội dung thì VTV họ cũng đồng ý thôi, vì các bên đều có lợi. Ý định lần này của HTV cũng là như vậy, chỉ tiếp sóng nguyên đai nguyên kiện thôi", chuyên gia phân tích.

Trước câu hỏi "Tại sao các đài có tiềm lực không cùng nhau đề nghị chi viện ngay cho VTV khi VCK World Cup 2018 đã cận kề?", chuyên gia này giải thích: "Theo nguồn tin được chia sẻ trong ngành, không chỉ HTV mà SCTV rồi một số đài nữa cũng có ý định góp tiền. Nhưng có tin đồn rằng VTV vừa muốn mua bản quyền với giá rẻ, vừa muốn độc quyền khai thác toàn bộ quyền phát sóng các trận đấu, clip bàn thắng, video bên lề liên quan đến World Cup. Nếu đúng như vậy, ISM họ từ chối chưa bán cho VTV cũng là điều dễ hiểu, vì FIFA quy định World Cup cần phải được phổ biến rộng rãi, không có chuyện độc quyền, cấm các đài truyền hình khác hay thậm chí là báo điện tử được đăng tải những nội dung trên. Như vậy sao gọi là phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp được? Cũng vì chưa rõ tính chính xác của thông tin trên, nên một đơn vị lớn khác có bản quyền phát sóng World Cup 2018 trên nền tảng internet cũng chưa dám công bố, dù họ thương thảo và mua xong hết rồi".


Trưa 7-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), cho biết: "Những thông tin VTV đã mua được bản quyền Word Cup là không chính xác, nếu như VTV có thông tin chính thức mua được bản quyền thì VTV sẽ thông tin ngay lập tức trên bản tin, trang web cũng như báo điện tử của VTV, các báo đăng những thông tin không đúng sự thật sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Về thông tin HTV TP HCM muốn chia sẻ kinh phí mua bản quyền World Cup 2018 thì phía VTV về quan điểm cũng rất sẵn sàng nhưng vấn đề quan trọng là hiện tại chưa có để mà mua, tất cả vẫn đang trong quá trình đàm phán, khi đã có rồi thì VTV sẵn sàng chia sẻ".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo