Lẽ ra, đối thủ được quyền thách đấu với Klitschko là võ sĩ người Nga Alexander Povetkin. Tuy nhiên, Povetkin lại bị chấn thương trong lúc tập luyện nên BTC quyết định thay bằng H. Rahman, người từng gây sốc cả làng quyền Anh thế giới năm 2001 khi hạ đo ván nhà vô địch ba đai hạng nặng WBC, IBF và IBO Lennox Lewis. Đáng tiếc là Rahman không đủ sức để tạo thêm một cú sốc nữa khi phải đối mặt với Klitschko, tay đấm số 1 thế giới có biệt danh “tiến sĩ búa thép”.
Sau 5 hiệp giằng co, Klitschko liên tiếp cho Rahman đo sàn ở hiệp thứ 6 trước khi tung ra một loạt đòn đánh bằng cả hai tay kéo dài hơn 10 giây ở đầu hiệp đấu thứ 7. Đến lúc này, trọng tài buộc phải ngừng trận đấu để tránh cho Rahman bị chấn thương nặng hơn và tuyên bố phần thắng thuộc về Klitschko. Đó là chiến thắng thứ 52 (46 lần thắng đo ván) trong sự nghiệp của “tiến sĩ búa thép” và là lần thứ 3 liên tiếp trong năm 2008, võ sĩ người Ukraine bảo vệ thành công hai đai IBF và WBO.
Bình luận (0)