xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôn vinh thành công của thể thao Olympic

Đào Tùng

Cuộc bầu chọn “VĐV, HLV tiêu biểu - VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2016” được tổ chức vào sáng 30-12 tại Hà Nội và TP HCM

Sau 3 lần liên tiếp độc chiếm vị trí số 1 của cuộc bình chọn thường niên này, đại úy quân đội Nguyễn Thị Ánh Viên chắc chắn sẽ phải “nhường” ngôi đầu ở năm nay cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, cũng là một sĩ quan thuộc đoàn thể thao Quân đội. Những lá phiếu bầu vẫn chưa được phát ra nhưng các nhà chuyên môn thể thao cùng giới truyền thông hẳn đều không khó để dành sự lựa chọn cho Hoàng Xuân Vinh, tác giả của loạt đạn lịch sử mang về HCV Olympic đầu tiên, giúp đoàn Việt Nam giành vị trí 43/78 đoàn có huy chương (trong số 206 đoàn tham dự) tại Olympic Rio.

Ánh Viên cũng không phải không có cơ hội góp mặt trong tốp dẫn đầu sau khi tham gia tranh tài ở Olympic Rio, cô đã giành được 1 HCV và 3 HCĐ châu Á. Kình ngư trẻ quê Cần Thơ này sau đó còn suýt làm nên lịch sử tại World Cup diễn ra tại Canada nếu như không bị tước mất tấm HCB do lỗi chạm tay quá nhẹ khiến bảng điện tử không nhảy số.

Ngoài 2 gương mặt sáng giá kể trên, giới truyền thông và các nhà chuyên môn chắc chắn sẽ rất khó khăn trong việc đưa thêm những cái tên sáng giá vào danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc khi không có nhiều nhân tố nổi bật trong năm. Dù vậy, nếu xét kỹ, vẫn có thể kể ra một số cái tên có khả năng như Lê Tú Chinh (điền kinh); Lý Hoàng Nam (quần vợt); Nguyễn Anh Tú, Đinh Quang Linh, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang (bóng bàn); Lại Lý Huynh (cờ tướng); Lê Quang Liêm (cờ vua); Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng (TDDC)...


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chắc chắn giành ngôi đầu với thành tích 1 HCV, 1 HCB Olympic 2016Ảnh: REUTERS

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chắc chắn giành ngôi đầu với thành tích 1 HCV, 1 HCB Olympic 2016Ảnh: REUTERS

Bóng đá dù rất được chờ đợi với một năm thành công của futsal, bóng đá trẻ nhưng đây lại là môn thể thao tập thể, không trình làng bất cứ cá nhân nổi bật nào. Nhiều năm liền, bóng đá không có đại diện trong 10 hạng đầu và năm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Cùng với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, HLV Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng nhiều cơ hội đứng vị trí số 1 ở lần bầu chọn HLV tiêu biểu năm nay. Bên cạnh đó, các HLV như Hoàng Anh Tuấn (bóng đá U19), Đặng Anh Tuấn (bơi), Nguyễn Thị Thanh Hương (điền kinh), Nguyễn Nam Hải (bóng bàn)... có khả năng góp mặt trong danh sách bình chọn cuối cùng.

Về VĐV thể thao người khuyết tật, lực sĩ Lê Văn Công với tấm HCV Paralympic Rio chắc chắn sẽ có tên ở vị trí dẫn đầu, tương tự năm ngoái. Người thầy của anh, HLV Nguyễn Hồng Phúc, cũng sẽ được báo giới quan tâm.

Cuộc bầu chọn do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức; Báo Thể thao Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam là đơn vị thực hiện. Từ giới thiệu của các liên đoàn, hiệp hội và các bộ môn, BTC cuộc bầu chọn đã nhận được 29 đề cử VĐV, 14 đề cử HLV tiêu biểu, 5 đề cử VĐV và 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo