xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Duterte nổi giận vì công tác tổ chức SEA Games

Minh Ngọc

Sau những sự cố về công tác tổ chức và hậu cần của SEA Games 2019 bị báo chí quốc tế và các đoàn thể thao tham dự phàn nàn, tờ Straits Times của Singapore đã dẫn lời phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Philippines Salvador về việc tổng thống Rodrigo Duterte tỏ ra tức giận với những người điều hành sự kiện lớn của thể thao Đông Nam Á này.

Chỉ còn 3 ngày nữa, Thượng nghị sĩ Manny Pacquiao - võ sĩ quyền Anh nổi tiếng người Philippines, người sẽ đại diện cho đất nước cầm đuốc trong lễ khai mạc SEA Games 2019 - cũng bày tỏ sự thất vọng vì thời điểm cận kề nhưng công tác tổ chức SEA Games vẫn luộm thuộm, bết bát và chịu quá nhiều lời phàn nàn từ các đoàn thể thao. Võ sĩ huyền thoại của hạng bán trung thế giới bày tỏ sự cảm thông với cơn tức giận của Tổng thống Duterte sau khi ông nghe được những khiếu nại về vấn đề hậu cần khi nước này tổ chức SEA Games 30.

Tổng thống Duterte nổi giận vì công tác tổ chức SEA Games - Ảnh 1.

Các cầu thủ Campuchia chờ được xếp phòng Ảnh: ASEAN Football News

Theo phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đang làm việc ở Busan (Hàn Quốc) nhưng đã biết hết các thông tin về SEA Games. "Tất nhiên tổng thống không hài lòng về những gì đang xảy ra và rất tức giận" - ông Panelo nói. Thượng nghị sĩ Bong Go cho biết ông sẽ khởi xướng một cuộc điều tra của Thượng viện về các vấn đề khiến các VĐV không thoải mái. Còn Manny Pacquiao cho rằng các vấn đề liên quan đến công tác hậu cần của SEA Games 2019 nên được thảo luận sau sự kiện để không làm ảnh hưởng tới các vận động viên Philippines.

Rắc rối về hậu cần tiếp tục diễn ra khi nhiều đoàn đã kêu ca về vấn đề chỗ ở, giao thông, xe đưa đón từ sân bay và thậm chí thức ăn không đủ. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện phàn nàn của vận động viên Philippines về việc thiếu thực phẩm đủ chất.

Theo chia sẻ của đại diện đoàn thể thao Việt Nam vừa đến làng VĐV ở Clark City, hệ thống đường sá từ trục đường chính vào làng VĐV chưa hoàn thiện và rất xa. Điều đáng nói là taxi không hoạt động ở khu vực vắng vẻ này nên hiện các thành viên trong đoàn chưa biết phải di chuyển ra ngoài như thế nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo