xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tottenham khó cản Man City

Tường Phước

Với phong độ ấn tượng cùng sự tự tin cao độ, Man City đang tiến mạnh mẽ đến ngôi vô địch Anh mùa này. Sau khi vượt qua Arsenal, Liverpool, Chelsea rồi M.U, Man City chỉ còn rào cản nữa trong nhóm các đại gia là Tottenham vào 0 giờ 30 phút ngày 17-12 (K+1, BĐTV).

Ngoài khả năng lãnh đạo tốt, Pep Guardiola còn có tư duy nhạy bén khi khai phá triệt để bản năng từng cá nhân trong sơ đồ chiến thuật của mình. HLV người Tây Ban Nha luôn biết cách áp đặt lối chơi, chiến thuật hợp lý nhất trong mỗi đội bóng mà ông đã dẫn dắt. Đó chính là triết lý bóng đá hiện đại, tạo sức ép không ngừng khi mất bóng và tấn công mạnh mẽ khi có bóng.

Phát biểu trước báo giới, Pep Guardiola vẫn mong tạo cho người hâm mộ cảm giác các cầu thủ của mình luôn muốn chiến thắng, càng nhiều càng tốt. Vì vậy, thầy trò Guardiola sẽ không để cho Tottenham chặn đứng mạch toàn thắng như Spurs từng làm với Chelsea khi cắt đứt chuỗi 13 trận bất bại của The Blues ở mùa trước, đặc biệt khi "gà trống" phải làm khách.

Tottenham khó cản Man City - Ảnh 1.

Kane được kỳ vọng cùng Tottenham cản bước Man City để cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh không kết thúc quá sớm Ảnh: REUTERS

Trong 5 trận gần đây nhất, Man "xanh" chỉ giành được 1 chiến thắng và 3 lần thảm bại trước "Gà trống" London. Tottenham đang chơi rất tốt trong hai trận đấu gần đây ở Premier League: đánh bại Stoke 5-1 và sau đó dễ dàng hạ Brighton với tỉ số 2-0. Với 6 điểm có được, Spurs đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Một trận thắng tại sân Etihad cũng giúp thầy trò Pochettino duy trì hy vọng tham dự Champions League mùa sau.

Nếu thất bại, đội bóng nhà giàu Man City cũng vẫn lên ngôi vua. Đổi lại, họ sẽ tìm thấy khuyết điểm trong sơ đồ chiến thuật hoặc sẽ đưa ai đó vào tầm ngắm trong kỳ chuyển nhượng sắp tới như Harry Kane, Dele Alli, Eriksen hay Harry Winks… - điều mà Man City từng làm với Kyle Walker, cựu hậu vệ của Spurs nay khoác áo Man City với giá chuyển nhượng hơn 50 triệu bảng.

Mùa qua, chính Tottenham là đội đầu tiên khiến Man City phải nhận lãnh thất bại đầu tiên sau khởi đầu 6 chiến thắng. Vì vậy, HLV Pochettino tự tin: "Man City hiện là đội bóng tốt nhất tại Anh và là một trong những đội bóng tốt nhất tại châu Âu. Nhưng tôi luôn thích đối đầu những đội bóng như thế và những nhà cầm quân như Pep".

Lịch tường thuật trực tiếp các trận đáng chú ý khác vào ngày 16-12 và rạng sáng 17-12: Leicester - Crystal Palace (19 giờ 30 phút, K+1), Inter - Udinese (21 giờ, BTV5), Arsenal - Newcastle (22 giờ, K+PM, BĐTV), Chelsea - Southampton (22 giờ, K+1), Torino - Napoli (0 giờ, BTV5), Atletico Madrid - Alavé (2 giờ 45 phút, K+PM).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo