xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20

Đông Linh - Quang Liêm

(NLĐO) - Nhà vô địch châu Á xe đạp Nguyễn Thị Thật đã không đổi được màu tấm HCB xe đạp, TDDC, bơi không có nổi huy chương như kỳ vọng, đoàn TTVN rơi xuống vị trí 20 trên bảng tổng sắp huy chương

Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 1.

Wushu:

Thi đấu muộn nhất trong ngày, võ sĩ wushu Bùi Trường Giang ở trận bán kết gặp Santosh Kumar (Ấn Độ) đã giành chiến thắng 1-0, lọt tiếp vào chung kết hạng cân 56 kg nam, chờ gặp  Shen Guo-chen (Trung Quốc). Đối thủ rất mạnh nhưng với tâm lý thoải mái khi đã có trong tay ít nhất tấm HCB, Trường Giang sẵn sàng làm nên chuyện lớn cho wushu Việt Nam.

Gặp võ sĩ Wang Xue-tao (Trung Quốc) ở bán kết hạng 60kg nam, Nghiêm Văn Ý bỏ cuộc trước giờ ra sân do chấn thương, coi như đã giành thêm tấm HCĐ thứ ba trong ngày cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Bơi lội:

Giành quyền tham dự đợt thi chung kết 200m bướm nữ, Lê Thị Mỹ Thảo chỉ có thể đeo bám các đối thủ ở vài chục mét nước đầu tiên và rơi lại phía sau ở chặng quay đầu 50m. Về đích với thành tích 2 phút 13 giây 93, Mỹ Thảo chỉ xếp hạng 7/8 và người về đầu là kình ngư trẻ Zhang Yu-fei (Trung Quốc) với thành tích 2 phút 06 giây 61. Hai tay bơi Nhật Bản Sachi Mochida và Suzuka Hasegawa về đích thứ nhì và ba.


Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 2.
Lê Thị Mỹ Thảo  - Ảnh: Đăng Hải

Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 3.

Thành tích của Mỹ Thảo


Xuống nước sau đó ở đợt thi chung kết 400m hỗn hợp nam, đương đầu với các đối thủ cực mạnh, Nguyễn Hữu Kim Sơn chỉ về đích ở vị trí 6/8 với thành tích 4 phút 22 giây 86. Hai VĐV Nhật Bản Daiya Seto và Kosuke Hagino chia nhau hai vị trí dẫn đầu và Wang Shun (Trung Quốc) về đích thứ ba.


Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 4.

Kim Sơn (bìa phải) xuất phát ở chung kết 400m hỗn hợp nam - Ảnh: Đăng Hải


Thể dục dụng cụ:

Đội tuyển Việt Nam với Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng, Đặng Nam và Đỗ Vũ Hùng chỉ giành được tổng cộng 234,750 điểm, xếp hạng 5 chung cuộc ở nội dung đồng đội. Kết quả này không phải là điều bất ngờ khi tuyển Việt Nam phải đua tranh với đại diện của các cường quốc TDDC, cũng là các đội tuyển giành ba thứ hạng cao nhất lần này, gồm Trung Quốc (260,950 điểm), Nhật Bản ((248,550 điểm) và Hàn Quốc (247,400 điểm). Đài Loan TQ xếp  hạng 4.


Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 5.

Phạm Phước Hưng (TDDC) tranh tài ở chung kết đồng đội nam - Ảnh: Ngọc Linh

Quần vợt:

Lý Hoàng Nam để thua trận đấu vòng 16 đơn nam trước tay vợt hạng 161 ATP người Ấn Độ Prajnesh Gunneswaran với tỉ số 1-2 (3-6, 7-5, 4-6). Với thất bại này, Lý Hoàng Nam đã chính thức chia tay ASIAD 2018 khi trước đó anh và đồng đội Nguyễn Văn Phương cũng để thua trước cặp hạt giống số 12 đến từ Nhật Bản là Shimabukuro/Uesugi ở nội dung đôi.


Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 6.

Lý Hoàng Nam và quần vợt Việt còn kém xa đẳng cấp châu lục


Tương tự, đôi Ly Nguyen Savanna/ Fodor Csilla để thua cặp Hàn Quốc Han Nalae/ Kim Nari 1-6, 0-6, dừng bước luôn ở vòng 16 đôi nữ.

Xe đạp:

Nội dung đường trường nữ 100km xuất phát đồng hàng đang diễn ra hấp dẫn ở Subang, cách Jakarta 120km. Tay đua chủ nhà Yuthi Fuchianti dẫn đầu đoàn đua suốt hơn 60km đã bị bắt kịp do xuống sức. Bộ đôi Nguyễn Thị Thật - Nguyễn Thị Thi thay nhau bám sát các đối thủ ở tốp đầu.

Sau 2 giờ 42 phút, đoàn đua chỉ còn cách đích hơn 6km, tốp 7 VĐV dẫn đầu có Nguyễn Thị Thật. Tuy nhiên, sau khi vượt qua một con dốc cách đích đến 4,5km, tay đua Việt Nam có vẻ như dính một cơn đau, tốc độ chậm hẳn lại. Cô về đích ở vị trí thứ 5, lỡ giấc mơ đổi màu tấm HCB giành được 4 năm trước, khi kém người về đầu là Na Ahrerum (Hàn Quốc) gần 2 phút. Xếp  hạng kế tiếp là các tay đua Pu Yi-xian (Trung Quốc), Eri Yonamine (Nhật Bản) và Yang Qian-yu (Hong Kong TQ). Đồng đội của Thật là Nguyễn Thị Thi chỉ về đích ở vị trí 11.


Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Thật hụt hơi ở cách đích không đầy 5km


Theo các chuyên gia, việc thất bại của Thật do phân phối sức không hợp lí, kèm theo địa hình phức tạp của đường đua nên chị đã bị "giũ" khi cách đích không đầy 5km. Còn sau khi về đích, Nguyễn Thị Thật cho biết đường nhiều đèo dốc liên tục ở 20 km cuối, khiến cô hụt hơi, đuối sức do trước đó phải cùng Thi đánh chặn các tay đua mạnh của Trung Quốc, nên không thể đeo bám nhóm cua-rơ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cầu mây:  

Toàn thắng cả 5 trận vòng bảng nhưng ở bán kết nội dung regu đồng đội nữ, tuyển Việt Nam bất ngờ thất thủ 1-2 trước Hàn Quốc, đành chấp nhận giành HCĐ. 

Wushu:

Với 9,71 điểm từ bài thi Trường quyền, võ sĩ Phạm Thị Phương Giang giành HCĐ, xếp sau Qi Xin-ji (Trung Quốc, 9,74 điểm) và Li Yi (Macau, 9,72 điểm).

Bơi:

Mai Thị Linh ở cự ly thi đấu đầu tiên trong ngày - 200m tự do nữ - chỉ về đích sau 2 phút 08 giây 15, không giành được quyền vào thi chung kết.


Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 8.

Ngô Đình Chuyền - Ảnh: Ngọc Linh


Xuống nước ngay sau đó ở nội dung 100m bướm nam, Ngô Đình Chuyền với thành tích 55 giây 97 chỉ xếp hạng 7/8 đợt đấu loại thứ ba, không có vé vào tranh chung kết. Hoàng Quý Phước ở  thậm chí còn xếp hạng 8/8 đợt bơi thứ 5, hạng 26/31 chung cuộc với 56 giây 51. Đây là thành tích tệ nhất từ trước đến nay của Quý Phước ở một giải đấu quốc tế dù liên tục được tập huấn tại các cường quốc bơi như Nhật Bản, Hungary....

Phạm Thành Bảo với thành tích 1 phút 03 giây 22 chỉ xếp hạng 7/8 đợt vòng loại thứ ba nội dung 100m ếch, dừng bước sớm.


Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 9.

Nguyễn Hữu Kim Sơn - Ảnh: Ngọc Linh


Ở nội dung 400m hỗn hợp nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn với thành tích 4 phút 27 giây 18, giành quyền vào chung kết cự ly này vào chiều tối nay. Trước đó, ở nội dung 200m bướm nữ, Lê Thị Mỹ Thảo cũng xuất sắc lọt vào đợt thi chung kết với thành tích 2 phút 12 giây 14, xếp hạng 4/8 vòng loại.


Bắn súng:

Ở nội dung 25m súng ngắn nữ, tay súng kỳ cựu Lê Thị Linh Chi chỉ xếp hạng 12 với tổng điểm 286 còn đồng đội Phạm Thị Hà đứng hạng 26 với 281 điểm.

Nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ, cả hai xạ thủ Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Huyền Trang đều khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhiều khả năng chỉ đứng ngoài Top 20.


Nhận định các nội dung tranh tài ngày 22-8:

Ngày thi đấu thứ tư 22-8 có thể sẽ là một khoảng lặng trong toàn bộ chiến dịch Á vận hội 2018 của đoàn Thể thao Việt Nam. Không nhiều VĐV tên tuổi tranh tài và người hâm mộ từ quê nhà – vốn háo hức khi được xem trực tiếp các cuộc tranh tài tại ASIAD 18 từ sự vào cuộc kịp thời thông qua bản quyền truyền hình chính thức của nhà đài VOV – có lẽ sẽ chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc thăng hoa của dàn tuyển thủ ở các môn thể dục dụng cụ, bắn súng, cầu mây, bơi lội hay xe đạp...


Ở một ngày không có nhiều cơ hội "săn" vàng, mọi sự chú ý có thể đổ dồn về môn xe đạp ở cự ly 100km đường trường nữ xuất phát đồng hàng với cua-rơ Nguyễn Thị Thật. Đường đua ở Subang, Jalancagak có cả độ cao lẫn đường đèo khắc nghiệt với nhiều dốc cua gắt. Thế  mạnh về nước rút nên Nguyễn Thị Thật không thích hợp với lộ trình này. Tuy nhiên, do đồng đội Nguyễn Thị Thi mạnh đường đèo sẽ dốc sức hỗ trợ, Thật sẽ cố gắng đổi màu bạc của tấm huy chương đại hội châu lục giành được 4 năm trước.


Ra sàn đấu muộn trong ngày 21-8, hai võ sĩ wushu Bùi Trường Giang, Nghiêm Văn Ý ở nội dung đối kháng sanda đã giành được quyền vào bán kết các hạng cân 56 và 60kg nam, đảm bảo có thêm ít nhất 2 HCĐ. Cơ hội giành cho Bùi Trường Giang rộng mở ở bán kết khi chỉ phải gặp Santosh Kumar (Ấn Độ), tràn trề khả năng đi tiếp vào chung kết. Nghiêm Văn Ý gặp võ sĩ Wang Xue-tao (Trung Quốc) xem ra rất khó để làm hơn đối thủ mạnh này.


 BẢNG TỔNG SĂP HUY CHƯƠNG ASIAD 18

(tính đến 21 giờ ngày 22-8)

 

 

Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 10.

Trực tiếp ASIAD 18 ngày 22-8: Chỉ giành 3 HCĐ, Việt Nam xuống hạng 20 - Ảnh 11.

 

 

 

 

   

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo