xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14

Đông Linh - Quang Liêm

(NLĐO) – Bốn tay chèo Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo đã mang về tấm HCV đầu tiên tại ASIAD 2018, giúp cải thiện đáng kể thứ hạng của đoàn TTVN

Thể dục dụng cụ:

Được đánh giá cao nhờ kỹ thuật và khả năng giữ thăng bằng tốt, nhà vô địch SEA Games và HCĐ ASIAD 17 Đặng Nam được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn ấn tượng ở nội dung vòng treo sở trường. Tuy nhiên, với việc chỉ giành được 14,500 điểm, Đặng Nam chỉ xếp hạng 5 chung cuộc sau các VĐV của Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Quốc và Hồng Kông Trung Quốc. 

Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, thể dục dụng cụ Việt Nam vẫn chưa giành được 1 huy chương nào. 

Pencak Silat:

Duy nhất võ sĩ Nguyễn Đình Tuấn để thua trận đơn nam vòng 16 hạng 50-55kg trước đối thủ chủ nhà Malik Abdul với tỉ số 1-3. Ngày đầu xuất trận của Pencak Silat Việt Nam ghi nhận những chiến thắng giòn giã cùng tỉ số 5-0 của Phạm Tuấn Anh (vòng 16 hạng 65-70kg), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (tứ kết hạng 60-65kg nữ) và Nguyễn Duy Tuyến (tứ kết hạng 60-65kg).

Cầu lông:

Hai tay vợt nữ lãnh ấn tiên phong của tuyển Việt Nam đều sớm dừng bước ở vòng 16 đơn: Vũ Thị Trang thua hạt giống số 3 người Ấn Độ Pusarla Sindhu 1-2 (10-21, 21-12, 13-21) còn Nguyễn Thuỳ Linh để thua tay vợt Trung Quốc He Bing-jian 14-21, 5-21.


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 1.

Tay vợt Vũ Thị Trang thua trận ra quân ở ASIAD - Ảnh: Ngọc Linh


Duy nhất đôi Đỗ Tuấn Đức/ Phạm Như Thảo vượt qua trận đầu tiên trước Dias Sachin/ Thilini Pramodika (Sri Lanka) với tỉ số 13-21, 21-12, 21-13.

Bóng chuyền:

Môn bóng chuyền trong nhà, tuyển nữ Việt Nam để thua đáng tiếc 2-3 (13-25, 25-19, 19-25, 25-16, 11-15) trước Đài Bắc TQ, hẹp dần cánh cửa đi tiếp vào bán kết. Ở bảng B, tuyển Việt Nam còn phải gặp một đối thủ khó nhằn là Kazakhstan, luôn được đánh giá cao hơn cả về thứ hạng FIVB lẫn kinh nghiệm thi đấu. 

Đội tuyển nam Việt Nam còn đáng trách hơn khi sau chiến thắng tưng bừng 3-2 trước ứng viên vô địch Trung Quốc, lại gây thất vọng khi thua trắng 0-3 trước Sri Lanka ở trận đấu mà mọi vị trí đều chơi dưới sức. 

Môn bóng chuyền bãi biển, Trần Cẩm Thi/ Trương Dương Thị Mỹ Huyền thua 1-2 trước Wang Xinxin/ Zeng Jinjin (Trung Quốc); các đôi còn lại của Việt Nam gồm Nguyễn Bá Trường Đăng/ Phạm Lê Đình Khôi; Lý Văn Quốc/ Nguyễn Ngọc Quý; Huỳnh Đỗ Hồng Loan/ Nguyễn Thị Cẩm Tiên cũng đều thua chóng vánh 0-2 trước các đối thủ mạnh.

Đấu kiếm:

Tuyển nam Việt Nam để thua 36-45 trước Hồng Kông TQ ở tứ kết, lỡ cơ hội vào vòng tranh chấp huy chương.

Xe đạp đường trường nam:

Góp mặt tranh tài đến 4 tay đua có phong độ ổn định nhất hiện nay là Huỳnh Thanh Tùng, Phan Hoàng Thái, Trần Thanh Điền, Quàng Văn Cường, tuy nhiên, thành tích sau hơn 3 giờ tranh tài trên lộ trình 155km của đội tuyển Việt Nam không thực sự tốt. Cả 4 đều không có mặt trong tốp đầu ở đích đến với thứ hạng trung bình: Phan Hoàng Thái hạng 16, Quàng Văn Cường hạng 20, Trần Thanh Điền hạng 30 và Huỳnh Thanh Tùng về đích thứ 37 trên tổng số 55 cua-rơ dự tranh. Xếp ba hạng đầu ở nội dung này là các tay đua Kazakhstan, Nhật Bản và Thái Lan.   

Rowing:

11 giờ 40 phút: Chung kết thuyền chèo 4 nữ, các VĐV Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo với thành tích 7 phút 01 giây 11 đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018. Xếp nhì và ba là các đoàn Iran và Hàn Quốc.


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 2.

Đội thuyền 4 nữ Việt Nam bên ngoài cùng - Ảnh: Đăng Hải


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 3.

Lễ trao huy chương Rowing thuyền chèo 4 nữ - Ảnh: Reuters

Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 4.

Tấm HCV Rowing thuyền chèo 4 nữ gây phấn khích cho đoàn TTVN - Ảnh: Trọng Hổ


Chung kết nội dung thuyền đơn SC1, Nguyễn Thị Hải với thành tích 8 phút 28 giây 84 chỉ xếp hạng 5. Giành huy chương ở nội dung này là các VĐV Trung Quốc, Đài Bắc TQ và Kazakhstan.

Lê Thị Hiền/ Phạm Thị Huệ xếp hạng 3 đợt thi chung kết B thuyền chèo đôi.

Taekwondo:

Dù thi đấu rất cố gắng nhưng Trương Thị Kim Tuyền vẫn để thua 27-35 trước Yamada Miyu của Nhật Bản, dừng bước tại vòng 16 hạng cân 49kg nữ. 

Ở trận đấu vòng 32 hạng 68kg nam, Lý Hồng Phúc vượt qua Chu Kai Ching (Macau TQ) với điểm số 11-2, lọt tiếp vào vòng trong. Tại đây, ở cuộc đối đầu với Ahamad Abughaush (Jordan), võ sĩ Việt Nam chịu thua với tỉ số 16-27, chấp nhận dừng cuộc chơi.

Wushu:

Niềm hy vọng về tấm huy chương trong ngày của TTVN đặt vào quyết tâm của võ sĩ Bùi Trường Giang khi anh dự trận chung kết nội dung Sanda 56kg nam với Shen Guo-shu . Thi đấu đầy nỗ lực nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Trường Giang không thể sánh bằng võ sĩ Trung Quốc và anh thua chung cuộc 0-2. HCV chưa đến với đoàn TTVN nhưng tấm HCB cũng là niềm khích lệ rất lớn cho võ sĩ 21 tuổi Bùi Trường Giang.


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 5.

Bùi Trường Giang (giáp xanh) trong trận chung kết - Ảnh: Đăng Hải


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 6.

Bùi Trường Giang (giáp xanh) trong trận chung kết - Ảnh: Ngọc Linh

Bơi lội:

+ 10 giờ 25: Lê Nguyễn Paul chỉ đạt thành tích 2 phút 10 giây 64, không đủ để lọt vào chung kết nội dung 200m ngửa nam.

+ 10 giờ: Mai Thị Linh (9 phút 18 giây 91) và 7 VĐV dự vòng loại 800m tự do nữ đều ... bị loại khi thành tích của người về nhất (8 phút 53 giây 16) không đủ để tranh suất với nhóm VĐV hạt giống! 

+ 9 giờ 46: Ngô Đình Chuyền (52 giây 14) và Hoàng Quý Phước (50 giây 44) đều bị loại ở nội dung 100m tự do nam. 8 VĐV vào chung kết đều có thành tích dưới 50 giây.

+ 9 giờ 25: Ngô Thị Ngọc Quỳnh với thành tích 33 giây 89 đã dừng bước ở vòng loại 50m ếch

+ 9 giờ 20: Lê Nguyễn Paul với thành tích 24 giây 21, xếp hạng 5 vòng loại và sẽ có mặt ở đợt thi đấu chung kết vào chiều tối nay.



Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 7.

Ngô Đình Chuyền - Ảnh: Ngọc Linh


 NHẬN ĐỊNH NGÀY THI ĐẤU 23-8

Thể dục dụng cụ (TDDC) ở những cuộc tranh tài đơn môn vẫn rộng mở cơ hội cho các nam tuyển thủ Việt Nam mà Đặng Nam sẽ lãnh trọng trách tiên phong ở đợt thi chung kết vòng treo diễn ra vào tối 23-8.


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 8.

Đặng Nam tiên phong ở chung kết vòng treo nam - Ảnh: Đăng Hải


Được đánh giá cao ở kỹ thuật bật, giữ thăng bằng và nhào lộn, Đặng Nam còn thường xuyên thực hiện những động tác có độ khó cao, đảo tay khéo léo và đặc biệt là cú lộn chống người ngược. Anh cũng chính là nhà vô địch SEA Games suốt từ năm 2011 đến nay và từng giành HCĐ nội dung vòng treo tại ASIAD 17. Đặng Nam được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tốt nhất tại ASIAD 18 lần này nhờ vào phong độ ổn định.


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 9.

Trương Thị Kim Tuyền (giáp đỏ) - Ảnh: Ngọc Linh


Thi đấu từ buổi sáng, võ sĩ trẻ Trương Thị Kim Tuyền được hy vọng sẽ giúp cải thiện thành tích cho môn taekwondo kể từ đầu đại hội. Được miễn vòng đầu nhưng cuộc chiến với võ sĩ mạnh Yamada Miyu (Nhật Bản) để tranh vé vào tứ kết không hề dễ dàng cho Kim Tuyền dù cô từng giành HCB châu Á và HCV SEA Games 29 trong năm 2017.

Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 10.

Kiếm Việt Nam (trái) vào tứ kết đồng đội - Ảnh: Ngọc Linh

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TẠM THỜI ASIAD 18

(tính đến 21 giờ ngày 23-8)


Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 11.
Trực tiếp ASIAD ngày 23-8: Rowing xuất sắc giành HCV, Việt Nam lên hạng 14 - Ảnh 12.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo