xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa

Đông Linh

(NLĐO) – Quách Thị Lan giành HCB 400m rào, Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ 3.000m CNV và Bùi Thị Thu Thảo tạo khác biệt với tấm HCV nhảy xa nữ, một buổi tối bùng nổ của điền kinh Việt Nam

Điền kinh:

Ngay ở lần thực hiện cú nhảy đầu tiên, Bùi Thị Thu Thảo đã vượt qua 6,55m, khoảng cách làm ngỡ ngàng mọi đối thủ của cô, trong đó có nhà vô địch ASIAD 17 Natalia Nonda, người chỉ nhảy thành công 5,91m ở lần đầu tiên. Ở lần nhảy thứ năm, Thu Thảo cũng chinh phục được khoảng cách 6,52m, vẫn nhỉnh hơn so với các đối thủ bám đuổi gần nhất như Neena Varakil (Ấn Độ), Xu Xiao-ling (Trung Quốc) hay chính Natalia Nonda. 

Không cần lần nhảy cuối, Thu Thảo vẫn giành được HCV, tấm huy chương mà cô chờ đợi suốt 4 năm qua kể từ sau khi thất bại dưới tay Nonda cũng với khoảng cách 6,55m!


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 1.

Bùi Thị Thu Thảo và cú nhảy 6,55m giành HCV - Ảnh: Reuters

Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 2.

VĐV Nguyễn Thị Oanh với thành tích 9 phút 43 giây 83 đã giành HCĐ cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Thành tích này chỉ kém VĐV Bahrain gốc Kenya Yavi Wilfred (9 phút 36 giây 52) và Singh Sudha (9 phút 40 giây 03).


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh (843) trên đường chạy 3.000m VCN - Ảnh: Reuters

Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 4.

Hạnh phúc với tấm HCĐ và chuẩn A Olympic - Ảnh: Reuters


Bóng chuyền nữ:

Giành thắng lợi 3-2 trước đối thủ mạnh Kazakhstan ở lượt trận cuối vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 4/6 bảng B, chính thức giành quyền lọt vào tứ kết, duy trì hy vọng tranh chấp các thứ hạng từ 1-8 tại ASIAD 18.


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 5.


Điền kinh:

Quách Thị Lan giành HCB 400m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 30. Thông số này chỉ kém chưa đầy 1 giây so với thành tích giành HCV của VĐV Oluwakemi Adekoya gốc Nigeria nhập tịch Qatar.


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 6.

Quách Thị Lan (trái) nhận HCB 400m rào - Ảnh: Reuters


Pencak Silat:

Khởi đầu ở nội dung seni (biểu diễn) đơn nữ, Vương Thị Bình với những động tác trình diễn dứt khoát, mạnh mẽ và gương mặt biểu cảm lại chỉ được chấm 434 điểm, xếp hạng 6/6. Giành huy chương nội dung  này là Arumsari Puspa (Indonesia), Mohd Yazid (Singapore) và Cherry May (Philippines).


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 7.

Vương Thị Bình ở bài thi seni đơn nữ - Ảnh: Đ.Hải


Tin vui đến sau đó gần 1 giờ khi ở nội dung seni đôi nam, cặp võ sĩ tuổi 20 Lê Hồng Quân/ Trần Đức Danh đã nhận được điểm số 562 cho bài biểu diễn của mình, giành HCB sau đôi chủ nhà Hendy Hendy/Jampil Yola Primadona (580 điểm) và xếp trên đôi Jehna Adisak/ Nawae Beela (Thái Lan, 560 điểm). 

Đây là tấm huy chương đầu tiên trong ngày 27-8 của đoàn TTVN, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ ở những cuộc tranh tài tiếp theo.

Sau tấm HCB đôi nam, 3 võ sĩ Việt Nam Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam đã tiếp tục mang về tấm HCB thứ 2 trong ngày ở nội dung seni đồng đội nam. Tổng điểm 450 của đội quyền Việt Nam chỉ kém chủ nhà Indonesia! 


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 8.

Buồi chiều, lịch thi đấu được thay đổi phút chót, "đẩy"các trận chung kết của Trần Thị Thêm (50-55kg nữ) và Nguyễn Thái Linh (55-60kg nam) sang tận ngày... 29-8. Nguyễn Ngọc Toàn phải ra sân sớm và anh đã thất trận 1-4 trước võ sĩ chủ nhà Indonesia Pratama Iqbal Candra trong trận chung kết hạng 60-65kg nam.

Tham dự 4 trận chung kết nhưng chỉ giành được 3 tấm HCB, thất bại của pencak silat Việt Nam không ngoài dự báo trước tham vọng "gom" huy chương của nước chủ nhà Indonesia.

Điền kinh:

Ở đợt thi đấu duy nhất vào buổi sáng, điền kinh Việt Nam nhận được tin vui khi Vũ Thị Ly đạt thành tích 2 phút 10 giây 50, giành quyền tham dự đợt thi chung kết 800m nữ vào tối 28-8. Thông số thành tích chỉ xếp thứ 8 trong số 8 VĐV vào chung kết nhưng rõ ràng Vũ Thị Ly vẫn chưa tung hết sức ở vòng loại. 


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 9.

Vũ Thị Ly sẽ tranh tài ở chung kết cự ly 800m - Ảnh: Đ.Hải


Karatedo:

Ra quân ở vòng 1/8 hạng 68kg nữ, á quân châu Á 2017 Nguyễn Thị Ngoan giành chiến thắng 3-1 trước Georgia Zefanya Ceyco (Indonesia). Ở tứ kết, võ sĩ Việt Nam thắng tiếp 5-0 trước Kulsoom (Pakistan). Chỉ tiếc là tại bán kết, cô để thua với điểm số 5-8 trước võ sĩ Gafurova Guzaliya (Kazakhstan) và sẽ tranh HCĐ với đối thủ người Iran Pegah Zangenehkarkooti. Kết quả, Nguyễn Thị Ngoan thất thủ với tỉ số 0-10, mất cơ hội tranh huy chương. 

Ở hạng cân 75kg nam, Chu Đức Thịnh thất bại với tỉ số 1-5 trước Alnajjar Bashar (Jordan), dừng bước sớm từ vòng 1/8.

Pencak Silat:

Khởi đầu ở nội dung seni (biểu diễn) đơn nữ, Vương Thị Bình với những động tác trình diễn dứt khoát, mạnh mẽ và gương mặt biểu cảm lại chỉ được chấm 434 điểm, xếp hạng 6/6. Giành huy chương nội dung  này là Arumsari Puspa (Indonesia), Mohd Yazid (Singapore) và Cherry May (Philippines).


Nhận định các nội dung thi đấu trong ngày

Từng giành đến 8 HCV tại Giải Vô địch châu Á năm 2017, thế nhưng mục tiêu thành tích của đội tuyển pencak silat Việt Nam tại ASIAD 2018 chỉ dừng lại ở con số 1 HCV. Đây là chỉ tiêu chấp nhận được đối với một phong trào pencak silat đã tạo được vị thế nhất định trên mọi đấu trường nhưng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ đáng gờm ở lần đầu tiên môn võ này được đưa vào tranh tài tại đấu trường Á vận hội.


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 10.

Nguyễn Thái Linh (đai đỏ) sẽ tranh HCV hạng 55-60kg - Ảnh: Đ.Hải


Trong bối cảnh wushu, jujitsu hay taekwondo chưa làm hài lòng người hâm mộ, pencak silat đã và đang đáp ứng sự kỳ vọng dành cho võ thuật Việt Nam nói chung tại ASIAD 18 lần này. Ngoài 3 đợt thi chung kết nội dung seni biểu diễn (đơn nữ, đôi nam, đồng đội nam) mà cơ hội giành huy chương rất sáng, các võ sĩ Việt Nam còn góp mặt ở hai trận chung kết đối kháng trong ngày 27-8 mà khả năng chiến thắng chỉ là 50-50. Không tránh được việc gặp các võ sĩ chủ nhà Indonesia ở trận tranh huy chương cao nhất, cả Trần Thị Thêm và Nguyễn Thái Linh sẽ phải đối mặt với áp lực tâm lý khủng khiếp từ đối thủ và cả sức ép từ phía BTC lẫn khán giả trên sân.


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 11.

Hồ Thị Thu Hiền (trái) ở hạng 61kg karatedo - Ảnh: Đ.Hải


Mới chỉ giành được một tấm HCB sau 2 ngày tranh tài, karatedo buộc phải đặt niềm tin vào hai niềm hy vọng Nguyễn Thị Ngoan và Chu Đức Thịnh, hai võ sĩ kỳ cựu từng nhiều lần thành công ở đấu trường khu vực lẫn thế giới nhưng hoàn toàn lạ lẫm với sân chơi ASIAD.


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 12.

Bùi Thị Thu Thảo - niềm hy vọng ở hố nhảy xa nữ - Ảnh: Hải Đăng


Điền kinh đã có một ngày thi đấu không thật thành công sau khi cả Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Hằng lẫn Quách Công Lịch nối nhau dừng bước sớm, vì thế, sự ưu tư nơi người hâm mộ là rất rõ ràng dành cho môn thi được mệnh danh "nữ hoàng". Liệu tất cả có được giải toả sau khi Bùi Thị Thu Thảo bước ra sân tranh tài ở hố nhảy xa, nơi giúp cô gái quê Ba Vì, Hà Nội thành danh ở nhiều đấu trường và chỉ còn trông chờ sẽ đòi lại "món nợ" 4 năm trước với Londa Natalia ở cuộc đua đến thứ hạng cao nhất? Quách Thị Lan sau khi bùng nổ với những kỷ lục nho nhỏ được thiết lập ở vòng loại, liệu có tiếp tục thăng hoa ở đợt chạy chung kết 400m rào nữ tối nay? Niềm vui sẽ còn đến với tuyển thủ nhỏ nhắn Nguyễn Thị Oanh ở một trong những nội dung gian khổ nhất – 3.000m vượt chướng ngại, kể cả với bộ đôi Dương Văn Thái, Vũ Thị Ly trên đường chạy 800m nam, nữ

Bóng đá đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ khi đêm nay, những chàng trai Olympic Việt Nam sẽ đối đầu cùng Syria với mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết một kỳ Á vận hội.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 18

(tính đến 21g30 ngày 27-8)


Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 13.
Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 14.
Trực tiếp ASIAD ngày 27-8: Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa - Ảnh 15.


Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

HCV: (2) Rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh)

HCB: (11) Rowing (thuyền 4 mái chèo nữ hạng nặng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam), Bùi Trường Giang (wushu), Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Minh Phụng (karatedo), Lê Hồng Quân/ Trần Đức Danh (pencak silat), Nguyễn Ngọc Toàn (pencak silat), Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam (pencak silat), Quách Thị Lan (điền kinh)

HCĐ: (13) Ngô Hữu Vương (bắn súng,10m súng trường mục tiêu di động), Dương Thị Thanh Minh (Jujitsu), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (wushu), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800 m tự do nam), taekwondo (quyền đồng đội nam), Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam nữ), Phạm Tuấn Anh (pencak silat), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat), Hoàng Thị Loan (pencak silat), Nguyễn Thị Oanh ((điền kinh)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo