xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m

Đông Linh

(NLĐO) – Điền kinh đã đạt chỉ tiêu với trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng và trong ngày thi đấu thứ 10 của ASIAD, đường chạy sân Gelora Bung Karno đã thực sự nóng với người hâm mộ Việt Nam.

Điền kinh:

Không hổ danh cao thủ, những chân chạy xếp thứ hạng trung bình ở vòng loại 200m nữ như Wei Yong-li (Trung Quốc), Odiong Edidiong (Bahrain) hay Chand Dutee (Ấn Độ) đều tăng tốc dũng mãnh ở bán kết. Quách Thị Lan tưởng chừng hụt hơi nhưng vẫn kịp về đích thứ tư ở đợt chạy vòng loại thứ 1 với thành tích 23 giây 76.


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 1.

Quách Thị Lan (845) sẽ dự chung kết cự ly 200m nữ - Ảnh: Reuters


Thi đấu ngay sau đó ở đợt chạy vòng loại thứ 2, dù có đến 2 VĐV bị loại do phạm quy, Lê Tú Chinh cũng chỉ về đích ở vị trí 5/6 sau 24 giây 13. Với thành tích này, Tú Chinh chỉ xếp hạng 11 và không giành được quyền đi tiếp vào chung kết. Quách Thị Lan giành suất dự chung kết cuối cùng (8/8) và sẽ cùng các đối thủ đua tranh huy chương vào chiều tối 29-8.

Tiếc cho Tú Chinh ở lần đầu tiên xuất trận ở đấu trường ASIAD khi thất bại ở bán kết cả hai cự ly thế mạnh 100 và 200m.


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 2.

Vũ Thị Ly bị rơi lại cuối đoàn đua 800m nữ - Ảnh: Reuters


Ở chung kết 800m nữ, sau khi xuất phát, Vũ Thị Ly dù rất cố gắng nhưng vẫn bị đám đông bỏ lại sau 300m đầu tiên. Khoảng cách này được giữ nguyên cho đến khi cả đoàn về đích. Tuyển thủ quê Ninh Bình chỉ đạt thành tích 2 phút 12 giây 41, kém người giành HCV Wang Chun-yu (Trung Quốc) gần 11 giây!

Bốn chân chạy trẻ Phan Khắc Hoàng, Trần Đình Sơn, Cấn Thị Thuý và Nguyễn Thị Hằng lần đầu tranh tài ở môn mới tiếp sức 4x400m hỗn hợp đã làm hơn hai đối thủ sừng sỏ cùng khu vực là Thái Lan và Indonesia, chỉ chịu nhường bước các êkip chạy cực mạnh Bahrain, Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc và Nhật Bản.

E-Sports

Không có tên trong chương trình tranh tài chính thức và chỉ thi đấu biểu diễn nhưng 6 nội dung thể thao điện tử đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của lực lượng game thủ toàn châu Á. Ở game Clash Royale (trò chơi chiến thuật bảo vệ tháp canh, tích luỹ thẻ bài và nhiều người cùng chơi mạng trên điện thoại thông minh), game thủ 16 tuổi Ridel Yesaya Sumarandak đã mang về cho chủ nhà Indonesia tấm HCV đầu tiên trong lịch sử ASIAD. Với nickname BenZerRidel, Ridel đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước Huang Cheng-hui (Trung Quốc) ở chung kết. Đại diện Việt Nam là Huỳnh Đức Huy (nickname Legend) giành HCĐ.


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 3.

Huỳnh Đức Huy nhận HCĐ - Ảnh: AG18.id


Các nội dung thi đấu thể thao điện tử diễn ra đến ngày 1-9 tại Jakarta, bao gồm các game Arena of Valor (còn gọi là Garena Liên Quân Mobile), League of Legends (Liên minh huyền thoại) Pro Evolution Soccer 2018, StarCraft II và Hearthstone.


Kurash:

Trận đấu vòng 32 hạng 66kg, võ sĩ Nguyễn Hải Bá thua 0-10 trước Aldaberganov Nurlybek (Kazakhstan), một kết quả như dự báo. May mắn hơn cho các đồng đội của Hải Bá khi Nguyễn Châu Hoàng Lân, Nguyễn Ngọc Ngân và Văn Ngọc Tú không phải sớm đối đầu cùng các đối thủ đến từ Trung Á. 

Tuy vậy, ở cuộc đối đầu cùng Kawaguchi Tatsumi (Nhật Bản) ở vòng loại hạng trên 90kg nam, Nguyễn Châu Hoàng Lân cũng thất bại chóng vánh với tỉ số 0-10! Nguyễn Ngọc Ngân thua Susani Kusumawardani (Indonesia) 0-5 ở trận vòng loại hạng 52kg nữ!

Duy nhất Văn Ngọc Tú vượt qua Seesai Nichakan (Thái Lan) với tỉ số 10-0 ở vòng 16 hạng 52kg nữ, giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, ở tứ kết, cô đã thúc thủ 0-5 trước Jadhav Yallappa (Ấn Độ). Ngày đầu tiên của kurash Việt Nam vậy là diễn ra không thật suôn sẻ.


Kurash là bộ môn võ vật truyền thống của Uzbekistan và đang trong quá trình quảng bá ra tầm khu vực và thế giới. Kurash ra đời cách đây khoảng 3.500 năm, có "họ hàng" với võ vật cổ truyền Thổ Nhĩ Kỳ và võ vật của người Tartar. Kurash và Judo có hình thức thi đấu khá giống nhau, từ thảm đấu, cách tính điểm, một số cách ra đòn... Nếu như ở môn Judo, các võ sĩ sử dụng các đòn đánh đứng, quỳ, nằm... thì Kurash chỉ tính điểm nếu võ sĩ ra đòn ở tư thế đứng.

Hiện nay, có khoảng 2 triệu người ở Uzbekistan thường xuyên tập luyện Kurash. Năm 2003, Ủy ban Olympic châu Á đã chính thức công nhận Kurash và đồng ý đưa môn võ vật này vào chương trình thi đấu cấp độ châu lục. Sau 3 lần xuất hiện tại các kỳ Đại hội Võ thuật và Thể thao trong nhà châu Á, Kurash đã chính thức có tên trong chương trình thi đấu của ASIAD 18.


Cầu mây: Đồng đội nam 4 người, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ở trận mở màn gặp Nepal.


Soft Tennis: 

Trần Văn Chiến và Lê Phước Vĩnh thất bại cả 2 trận vòng loại đầu tiên ở nội dung đơn nam.

Điền kinh:

Á quân đường chạy 400m rào nữ Quách Thị Lan xuất sắc dẫn đầu 100m đầu tiên và chỉ kém hảo thủ người Ấn Độ Chand Dutee vài tích tắc ở đích đến đợt chạy vòng loại thứ 4 cự ly 200m nữ. Thành tích 23 giây 72 dù vậy vẫn chưa phản ánh hết "công lực" của cô gái 19 tuổi quê Thanh Hoá.


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 5.

Tú Chinh (phải) tiếp tục đua tài cùng các hảo thủ châu lục - Ảnh: Đăng Hải


Thi đấu trước đó ở đợt chạy vòng loại thứ ba, Lê Tú Chinh chỉ về đích ở vị trí thứ tư sau 24 giây 09. Tuy vậy, thành tích tốt nhất mùa vẫn giúp cô giành quyền lọt tiếp vào bán kết cự ly 200m cùng với đồng đội Quách Thị Lan. Đợt chạy này có sự góp mặt của 16 VĐV và sẽ diễn ra lúc 18g45 chiều tối nay.


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 6.

Quách Thị Lan (845) chạy vòng loại 200m nữ - Ảnh: Reuters

 

Nhận định ngày thi đấu 28-8

Thi đấu trước đó, Lê Tú Chinh ở đợt chạy vòng loại thứ ba chỉ về ở vị trí thứ tư nhưng với thông số 24 giây 09, cô vẫn giành quyền dự tranh vòng bán kết nội dung 200m cùng với đồng hương Quách Thị Lan. Vòng bán kết với 16 VĐV sẽ diễn ra vào lúc 18g45 chiều tối nay.Không chỉ toàn bộ các nữ hảo thủ vừa so tài quyết liệt ở cự ly 100m như Odiong Edidiong, Wei Yong-li, Viktorya Zyabkina hay Chand Dutee, đường chạy vòng loại 200m còn đón thêm những chiến binh của đường chạy 400m, 400m rào và cả hố nhảy xa nữ như Das Hima, Olga Safronova, Kim Min-ji… Đó chính là những thử thách cực lớn dành cho Lê Tú Chinh và cả Quách Thị Lan, ngôi sao vừa giành HCB nội dung 400m rào.

Cú vấp đáng tiếc ở bán kết cự ly sở trường 100m của Lê Tú Chinh không làm người hâm mộ quá thất vọng khi cô mới 21 tuổi, lần đầu bước ra đấu trường lớn giáp mặt cùng những ngôi sao hàng đầu châu lục. Trải nghiệm nào mà không phải trả "học phí" vô cùng đắt bằng cả mồ hôi pha lẫn nước mắt và chắc chắn Lê Tú Chinh biết phải làm gì để tìm lại sự tự tin cho chính mình. Trong khi đó, với việc rút lui khỏi nội dung thế mạnh 400m để tập trung vào đường chạy 200m, Quách Thị Lan hẳn đã có tính toán cụ thể cho mục tiêu giành "cú đúp" huy chương tại ASIAD lần này.


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 7.

Quách Thị Lan (845) sẽ thử sức ở cự ly 200m - Ảnh: Reuters


Trong khi chờ đợi cánh quân mạnh nhất của pencak silat tung sức cho những trận chung kết vào tối 29-8, một môn võ thuật khác là kurash với cánh chim đầu đàn Văn Ngọc Tú sẽ bước vào các cuộc tranh tài trên đất Indonesia. Đứng trước thế mạnh của những quốc gia Trung Á, dàn võ sĩ Việt Nam với những bất lợi về hình thể và sức mạnh hẳn sẽ phải nỗ lực bằng 200%  sức lực để hướng tới thành công.


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 8.

Võ sĩ kurash Văn Ngọc Tú (phải) - Ảnh: Đ.Linh


BẢNG TỒNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 18

(tính đến 21g30 ngày 28-8)


Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 9.
Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 10.
Trực tiếp ASIAD ngày 28-8: Tú Chinh thất bại, Quách Thị Lan vào chung kết 200m - Ảnh 11.

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

HCV: (2) Rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh)

HCB: (11) Rowing (thuyền 4 mái chèo nữ hạng nặng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam), Bùi Trường Giang (wushu), Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Minh Phụng (karatedo), Lê Hồng Quân/ Trần Đức Danh (pencak silat), Nguyễn Ngọc Toàn (pencak silat), Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam (pencak silat), Quách Thị Lan (điền kinh)

HCĐ: (13) Ngô Hữu Vương (bắn súng,10m súng trường mục tiêu di động), Dương Thị Thanh Minh (Jujitsu), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (wushu), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800 m tự do nam), taekwondo (quyền đồng đội nam), Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam nữ), Phạm Tuấn Anh (pencak silat), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat), Hoàng Thị Loan (pencak silat), Nguyễn Thị Oanh ((điền kinh)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo