xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tiếp ASIAD ngày 31-8: Cầu mây nam, quyền Anh nữ giành 2 HCĐ

Đông Linh

(NLĐO) – Ngày thi đấu thứ 13 tại đại hội cũng là ngày TTVN góp mặt ít nội dung nhất nhưng vẫn kịp mang về thêm 2 HCĐ từ quyền Anh và cầu mây đồng đội nam, riêng cầu mây nữ còn giành quyền vào đến chung kết

Cầu mây:

16g40: Ở nội dung đồng đội nam 4 người, tuyển Việt Nam thất thủ 0-2 trước tuyển Nhật Bản tại bán kết, đành chấp nhận giành HCĐ. Như vậy, đoàn TTVN có thêm tấm HCĐ thứ 18. 

14g00: Tranh bán kết đồng đội 4 người, tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia với tỉ số 2-1, lọt tiếp vào chung kết và sẽ tranh chấp HCV với tuyển Thái Lan vào sáng 1-9.Ở nội dung đồng đội nam 4 người, tuyển Việt Nam hoàn tất trận cuối vòng bảng với chiến thắng 2-0 trước Pakistan. Đội sẽ tranh bán kết với tuyển Nhật Bản.

Quyền Anh:

Gặp lại bại tướng Pang Chol Mi (CHDCND Triều Tiên) kể từ sau trận chung kết Giải Vô địch châu Á 2018, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ quen thuộc. Sau khi nhận một lỗi cảnh cáo ở hiệp 2, Nguyễn Thị Tâm có dấu hiệu chùng xuống. Cô bị 4/5 trọng tài xử thua Pang Chol Mi, đành bỏ lỡ cơ hội vào tranh chung kết hạng 51kg. Đây là tấm HCĐ thứ 17 của đoàn TTVN.

Canoeing:

Trương Thị Phương về nhì đợt vòng loại đầu tiên nội dung 200m nữ thuyền C1 và sẽ tranh chung kết vào sáng 1-9.

Bóng chuyền trong nhà

11g00: Gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ từng thắng chính mình ở VTV Cup rồi SEA Games 2017, tuyển nữ Việt Nam đối mặt với không ít khó khăn dưới sân lẫn áp lực từ khán đài. Bị dẫn có lúc lên đến 4-5 điểm, tuyển Việt Nam vẫn thắng ván đầu tiên 29-27. Cũng bị dẫn điểm đầu ván hai, nhưng lần này, khoảng cách liên tục được nâng lên đến 8-9 điểm và tuyển Việt Nam để thua với điểm số 18-25. 


Trực tiếp ASIAD ngày 31-8: Cầu mây nam, quyền Anh nữ giành 2 HCĐ - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Indonesia


Ván ba, tuyển Việt Nam củng cố lại lối chơi, nhất là khâu bắt bước một và tấn công tốt hơn, và giành thắng lợi 25-22. Ở ván thứ tư, tuyển Việt Nam có lúc bỏ xa đối thủ đến 5 điểm nhưng bị bắt kịp ở điểm số 21-21. Tuy nhiên, phần thắng 25-22 vẫn nghiêng về phía Việt Nam và với chiến thắng chung cuộc 3-1, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành quyền đi tranh hạng 5-6 tại ASIAD 18.


Nhận định các môn thi đấu ngày 31-8

Sau cú sốc để thua Indonesia lần đầu tiên tại SEA Games 2017, qua đó mất luôn tấm HCB "mặc định" suốt 8 kỳ đại hội trước đó, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn canh cánh bên lòng quyết tâm trả "món nợ cũ" tại Kuala Lumpur. Cơ hội này đến ngay trong buổi sáng nay khi đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chạm trán với đội chủ nhà ở trận đấu đi tranh hạng 5-8.

Không còn những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Ngọc Hoa hay Kim Huệ, các tuyển thủ trẻ đang khao khát khẳng định mình. Đánh bại được Indonesia ngay tại Jakarta không phải là chuyện dễ dàng nhưng đấy lại là động lực để Linh Chi, Thanh Thuý và đồng đội quyết tâm làm nên chuyện.


Trực tiếp ASIAD ngày 31-8: Cầu mây nam, quyền Anh nữ giành 2 HCĐ - Ảnh 2.

Cầu mây chờ làm hơn tấm HCĐ đồng đội 4 nữ


Những môn thế mạnh đã kết thúc chiến dịch ASIAD 18 nhưng ở một ngày góp mặt tranh tài ít nội dung nhất từ đầu đại hội, đoàn TTVN vẫn có quyền hy vọng giành thêm ít nhất 2 tấm HCĐ từ quyền Anh (Nguyễn Thị Tâm vào bán kết hạng 48kg) và cầu mây đồng đội nhóm 4 (Việt Nam tranh bán kết cùng chủ nhà Indonesia).


Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18

(tính đến 21 giờ ngày 31-8)


Trực tiếp ASIAD ngày 31-8: Cầu mây nam, quyền Anh nữ giành 2 HCĐ - Ảnh 3.
Trực tiếp ASIAD ngày 31-8: Cầu mây nam, quyền Anh nữ giành 2 HCĐ - Ảnh 4.
Trực tiếp ASIAD ngày 31-8: Cầu mây nam, quyền Anh nữ giành 2 HCĐ - Ảnh 5.


Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

HCV: (4) Rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Đình Nam (pencak silat)

HCB: (15) Rowing (thuyền 4 mái chèo nữ hạng nặng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam), Bùi Trường Giang (wushu), Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Minh Phụng (karatedo), Lê Hồng Quân/ Trần Đức Danh (pencak silat), Nguyễn Ngọc Toàn (pencak silat), Vũ Tiến Dũng/ Nguyễn Xuân Thành/ Lưu Văn Nam (pencak silat), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Thu Hà/ Nguyễn Thị Huyền/ Vương Thị Bình (pencak silat), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (pencak silat), Nguyễn Thái Linh (pencak silat), Trần Thị Thêm (pencak silat)

HCĐ: (18) Ngô Hữu Vương (bắn súng,10m súng trường mục tiêu di động), Dương Thị Thanh Minh (Jujitsu), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (wushu), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800 m tự do nam), taekwondo (quyền đồng đội nam), Lê Thị Linh Chi/Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam nữ), Phạm Tuấn Anh (pencak silat), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat), Hoàng Thị Loan (pencak silat), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Vũ Thị Mến (điền kinh), đội tiếp sức 4x400m nữ (điền kinh), Nguyễn Thị Lan (kurash), Nguyễn Thị Tâm (quyền Anh), cầu mây đồng đội nam 4 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo