xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam

Tường Phước - Ảnh: AFF - Hải Anh - Đức Anh

(NLĐO) - Giành chiến thắng vất vả với tỉ số 2-1 ở trận bán kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình tối 6-12, Việt Nam chính thức góp mặt vào chung kết AFF Cup 2018, tái đấu Malaysia

Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 1.

Hai bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải ở phút 83 và Công Phượng (phút 87) buộc Philippines phải dừng chân ở bán kết giải đấu sau khi thua với tổng tỉ số 2-4. Trước đó, Việt Nam từng đánh bại Philippines cũng với tỉ số 2-1 trên sân Panaad, Bacolod hôm 2-12.

Philippines đã rút nhiều kinh nghiệm trong trận thua trước, khi chọn đấu pháp đá rắn, áp sát đối thủ và sẵn sàng phạm lỗi để chặn đứng những pha tấn công thần tốc của Việt Nam. Kinh nghiệm huấn luyện của HLV Sven-Goran Eriksson đã được bộc lộ rõ trong trận đấu này, đáng tiếc rằng thực lực của các học trò không thể đáp ứng và trụ vững trong những phút cuối cùng của trận đấu.

Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 2.
Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 3.
Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 4.

Sau trận đấu kịch tính, Fox Sports Asia đã đăng dòng tin trên trang chính: "Việt Nam đã chấm dứt hi vọng vào chung kết AFF Cup 2018 của Philippines". Bài viết của phóng viên thể thao Aditya miêu tả diễn biến gây cấn trận đấu giữa Việt Nam và Philippines, cả hai đội đều thận trọng dò xét trong khoảng thời gian đầu trận đấu và dần bùng nổ với những pha ăn miếng trả miếng đầy "máu lửa" ở khoảng thời gian còn lại. Tác giả nhận định các chân sút của hai bên đều rất khó khăn và vất vả để tìm cách xuyên thủng hàng phòng thủ của nhau. Tuy nhiên, Việt Nam đã có những sự thay đổi hợp lý trong hiệp 2 và họ được đền đáp bởi 2 bàn thắng chỉ trong 4 phút gần cuối trận đấu.

Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 5.
Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 6.
Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 7.

Các pha ghi bàn của tuyển Việt Nam đều xuất phát từ những pha nỗ lực cá nhân xuất sắc của Phan Văn Đức hay Công Phượng. Và đó cũng là đòn kết liễu thầy trò HLV người Thụy Điển Goran Eriksson khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 3 phút với thách thức khó thể thực hiện là ghi 3 bàn thắng. "Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Philippines ngay trên sân nhà và xứng đáng giành vé vào chung kết AFF Cup 2018. Xin chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo với màn trình diễn tuyệt vời hôm nay", đó là những dòng nhắn gửi của trang chủ AFF Suzuki Cup được đăng tải sau trận đấu hôm 6-12.

Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 8.
Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 9.

Trong khi đó, tạp chí Rappler của Philippines buồn rầu giật tít: "Những chiến binh Azkals đã bị đánh bại ở bán kết AFF Cup 2018!". Nội dung bài viết tường thuật lại trận đấu đầy chông gai và khó khăn của thầy trò HLV Eriksson khi làm khách trên sân nhà của Việt Nam hôm 6-12 và kết luận Philippines đã không thể tiến vào chung kết AFF Cup 2018 sau khi bị Việt Nam đánh bại ở cả 2 lượt trận. "The Azkals đã không thể tái lập chiến tích ở Hà Nội cách đây 8 năm như lời đội trưởng Phil Younghusband đã từng hứa trước trận tái đấu", lời nhắc trong nội dung bài viết thể hiện rõ sự thất vọng của tác giả nói riêng và của NHM bóng đá Philippines nói chung sau khi đoàn quân Azkals thua trận. Bên cạnh đó, bài viết cũng nhận định Messi của Việt Nam (Công Phượng) đã phá hư ngày kỷ niệm lần khoác áo tuyển quốc gia thứ 100 của "lão tướng" James Younghusband, dù anh này đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 89 của trận đấu.

Một trang khác của Philippines là Bbs-Cbn cũng đăng tin: "The Azkals hoàn toàn sụp đổ sau khi thất bại trong chuyến hành quân đến Việt Nam". Philippines đã đặt nhiều kỳ vọng trong lần tái đấu chủ nhà Việt Nam vào ngày 6-12 nhưng họ phải cúi đầu chào tạm biệt NHM bóng đá và lặng lẽ ra về sau khi thua 1-2 ngay trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là lần thứ 4 Philippines bị loại khỏi giải đấu ở vòng bán kết, bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong một trận chung kết AFF Cup.

Truyền thông quốc tế đồng loạt tung hô tuyển Việt Nam  - Ảnh 10.

Trên mục thể thao của thời báo The Philippine Daily Inquirer, phóng viên Cedelf P. Tupas viết: "Không còn phép mầu nữa: Việt Nam đánh bại Philippines ngay tại sân nhà". 

Nội dung bài viết mô tả màn trình diễn đầy dũng mãnh của những chiến binh Azkals trên đất Hà Nội vẫn không đủ để tái lập phép mầu cách đây 8 năm. "Việt Nam đã ghi danh vào chung kết AFF Cup 2018 tái ngộ Malaysia", trang The AFC giật tít và đó cũng là nội dung bài viết trên trang The Star của Malaysia. Tác giả cũng nhấn mạnh Malaysia sẽ trải thảm đón chờ Việt Nam đến "chảo lửa" Bukit Jalil để phục thù vào ngày 11-12 tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo