xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Anh mơ Euro

Đông Linh

Hàng loạt gương mặt trẻ tạo được ấn tượng cực mạnh tại Giải Ngoại hạng Anh kể từ khi bóng đá trở lại, mang đến "sự bối rối dễ chịu" cho HLV Southgate của đội tuyển Anh trong việc chuẩn bị lực lượng cho Euro 2021.

Thi đấu thành công nhất thời kỳ hậu đại dịch ở sân cỏ nước Anh phải kể đến Man United với 4 trận đấu chỉ thắng và hòa tại Premier League. Mason Greenwood cũng đã kịp để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Man United mà với "cú đúp" ghi vào lưới Bournemouth ở vòng đấu 33, anh đã có tổng cộng 15 pha lập công trên mọi đấu trường. 18 tuổi 277 ngày, Greenwood trở thành cầu thủ trẻ nhất lập được chiến tích này cho "Quỷ đỏ" sau gần 4 thập niên.

Đội bóng láng giềng Man City cũng tự hào khi sở hữu Phil Foden, cầu thủ từng giành ngôi á quân châu Âu rồi đăng quang chức vô địch World Cup U17 ba năm trước. Foden chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn từ đầu mùa nhưng kịp "nổ súng" đến 4 lần kể từ Premier League tái xuất.

Tuyển Anh mơ Euro - Ảnh 1.

Harry Kane (phải) và Jadon Sancho, những tài năng của bóng đá AnhẢnh: Reuters

Cũng chỉ mới 18 tuổi, Bukayo Saka đã và đang tạo dựng được hình ảnh một mẫu cầu thủ đa năng, chơi hậu vệ trái cũng ổn mà gánh vác vai trò tiền đạo cũng thành công không kém dù Arsenal không thiếu các trung phong giỏi. Với pha làm bàn vào lưới Wolverhampton mới đây, Saka lọt ngay vào mắt HLV Southgate. Vấn đề lúc này của HLV Southgate chính là thuyết phục Saka chọn thi đấu cho tuyển Anh thay vì khoác áo đội bóng quê hương (gốc) Nigeria.

Mason Greenwood, Phil Foden và Bukayo Saka chỉ là 3 trong số rất nhiều những tài năng trẻ hoàn toàn có thể nhận lãnh vinh dự khoác lên mình màu áo "Tam sư" tại Nations League hay vòng chung kết Euro 2021. Nói Gareth Southgate sẽ phải đối mặt với "sự bối rối dễ chịu" không phải không có lý do bởi ông đang nắm trong tay một danh sách dài những cầu thủ giàu tiềm năng như James Maddison, Dean Henderson, Joe Gomez, Mason Mount, Declan Rice, Callum Hudson-Odoi, Jadon Sancho, Tammy Abraham… mà "già" nhất là Maddison cũng chỉ mới 23 tuổi. Đó là chưa kể một vài gương mặt trẻ đã trở nên rất quen thuộc trong màu áo "Tam sư" từ kỳ World Cup cách đây hai năm như Trent Alexander-Arnold (21 tuổi), Marcus Rashford (22 tuổi), Dele Alli (24 tuổi), Ruben Loftus-Cheek (24 tuổi)… Tất cả chắc chắn sẽ khiến cho Gareth Southgate phải tính toán, cân nhắc kỹ cho mọi lựa chọn của mình nhằm tạo nên một đội hình mạnh mẽ, kết hợp trọn vẹn giữa sức trẻ và kinh nghiệm cựu binh như Jordan Pickford, Jordan Henderson, Harry Maguire, Raheem Sterling, Harry Kane.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi tuyển Anh chạm tay đến chức vô địch đầu tiên và duy nhất trên sân nhà, cho đến nay trên mọi đấu trường ở World Cup 1966. Euro 2021 được 12 quốc gia đồng đăng cai nhưng với việc TP London được giao quyền tổ chức các vòng bán kết và chung kết, coi như bóng đá một lần nữa trở về "nhà", điềm báo trước thành công của tuyển Anh sau tròn 55 năm với lực lượng hùng mạnh cùng lợi thế cực lớn về "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo