xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Brazil dọa tẩy chay, Copa America bên bờ vực sụp đổ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Việc Brazil được trao quyền đăng cai Copa America 2021 vào phút chót không nhận được sự đồng tình của người dân nước này và mới đây, đến lượt đội tuyển Brazil bày tỏ chính kiến.

Nhóm 12 tuyển thủ đang thi đấu tại các CLB châu Âu gồm: Alisson Becker, Ederson Moraes, Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison và thủ quân Casemiro mới đây đã có cuộc thảo luận riêng với Chủ tịch LĐBĐ Brazil Rogério Caboclo. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ nhưng thông tin hậu trường cho rằng nhóm tuyển thủ này đại diện cho ý chí của đội tuyển Brazil và tất cả không sẵn sàng tham dự Copa America 2021 trên sân nhà dù để bảo vệ ngôi vô địch giành được 3 năm trước.

Tuyển Brazil dọa tẩy chay, Copa America bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 1.

Đội trưởng Casemiro và đồng đội tập luyện trước các trận đấu vòng loại World Cup

Ở buổi họp báo trước trận đấu với Ecuador trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sáng 4-6, Casemiro đã không tham dự cùng với HLV trưởng Tite theo quy định. Khi được các nhà báo chất vấn, HLV Tite giải thích: "Các cầu thủ có chủ kiến riêng của mình và đã trình bày với người đứng đầu LĐBĐ quốc gia. Các bên dự định sẽ công bố sự việc sau vài ngày nữa, còn hiện tại, đội tuyển chúng tôi phải tập trung tối đa cho 2 trận đấu vòng loại World Cup với Ecuador và Paraguay".

Tuyển Brazil dọa tẩy chay, Copa America bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 2.

HLV Tite trao đổi với Roberto Firmino

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) mới đây đã tước quyền đồng chủ nhà của Argentina vì quốc gia này đang bùng phát số ca lây nhiễm Covid-19. Trước đó vài ngày, CONMEBOL cũng đã tước quyền đăng cai của Colombia do tình hình bất ổn về chính trị. 

Tuy vậy, việc Brazil được giao quyền đăng cai Copa America lần thứ nhì liên tiếp trong vòng 3 năm lại làm nổ ra không ít tranh cãi. Dịch bệnh Covid-19 đang tàn phá dữ dội đất nước này với số ca tử vong lên đến khoảng 470.000 người. Các chuyên gia y tế cảnh báo làn sóng thứ ba của đại dịch Covid-19 sẽ sớm ập đến nếu Brazil tổ chức giải đấu.

Tuyển Brazil dọa tẩy chay, Copa America bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 3.

Tuyển Brazil tham dự bằng đội hình vắng ngôi sao là mất mát lớn của Copa America

Lo lắng với tình hình dịch bệnh lan tràn, nhóm 12 tuyển thủ kể trên rất có thể sẽ tuyên bố rút lui khỏi đợt tập trung lần này và sẽ không tham dự Copa America 2021. Brazil vẫn có thể tham gia giải đấu bằng lực lượng cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội, tất nhiên, trình độ của họ sẽ không thể so sánh với dàn tuyển thủ ngôi sao và khả năng bảo vệ ngôi vô địch là rất nhỏ.

Tuyển Brazil dọa tẩy chay, Copa America bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 4.

Brazil vô địch Copa America 2019 trên sân nhà

Copa America 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 13-6 và kết thúc theo dự kiến vào ngày 10-7. Ngoài Brazil, chưa có đội tuyển nào đưa ra tuyên bố về việc tham dự giải lần này do tất cả đang dồn sức cho 2 đợt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo