xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển nữ tất bật hướng đến World Cup 2023

T.Nguyên

Chưa đầy 5 tháng nữa, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức tranh tài tại FIFA Women’s World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam bước ra đấu trường lớn nhất của bóng đá nữ thế giới.

Bên cạnh các "nữ chiến binh sao vàng", giải đấu được đăng cai ở Úc và New Zealand sắp tới còn có sự góp mặt của 7 đội bóng khác cũng lần đầu đến với ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh dành cho phái nữ, đó là: Philippines, Zambia, Cộng hòa Ireland, Haiti, Bồ Đào Nha, Morocco và Panama. Nằm ở bảng E với đương kim vô địch - đội tuyển Mỹ, đương kim Á quân - đội tuyển Hà Lan và 1 đại diện khác đến từ châu Âu là Bồ Đào Nha, thử thách dành cho tuyển nữ Việt Nam là vô cùng lớn.

Theo VFF, tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm nay từ ngày 10-3, nhằm chuẩn bị lực lượng cho vòng loại Olympic 2024 (sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 11-4). Sau khi kết thúc vòng loại Olympic, tuyển nữ sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 17 đến 30-4, với mục đích tổng duyệt lại lực lượng, hướng tới hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tại Campuchia trong tháng 5.

Tuyển nữ tất bật hướng đến World Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho Women’s World Cup 2023. (Ảnh: VFF)

Tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục bằng chuyến tập huấn tại Đức từ ngày 5 đến 25-6. Đây được xem là bước chuẩn bị cuối cùng của đoàn quân HLV Mai Đức Chung trước khi di chuyển đến New Zealand tham dự ngày hội bóng đá nữ thế giới.

Theo lịch thi đấu đã công bố từ FIFA, các cô gái vàng Việt Nam sẽ mở màn hành trình bằng cuộc đụng độ tuyển nữ Mỹ vào ngày 22-7. Sau đó 5 ngày, thử thách của chúng ta sẽ là đội tuyển nữ Hà Lan. Ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 1-8, đội Việt Nam sẽ chạm trán Bồ Đào Nha, đội vừa giành vé sau chiến thắng tại play-off liên lục địa trước Cameroon.

Xét về tương quan lực lượng, thầy trò HLV Mai Đức Chung (hạng 34 thế giới) được đánh giá thấp nhất tại bảng E, với Mỹ (hạng 1), Hà Lan (hạng 8), Bồ Đào Nha (hạng 22). Chiến lược gia 72 tuổi từng khẳng định rằng: "Giải đấu tới là dịp để đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện với thế giới. Chúng ta có thể thua về tầm vóc, thể lực nhưng không thua về tinh thần chiến đấu".

Tại FIFA Women’s World Cup 2023, niềm hy vọng số 1 của tuyển nữ Việt Nam có lẽ vẫn sẽ là Huỳnh Như, nữ tiền đạo đang thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo CLB Lank FC ở Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, còn là các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung hay sức trẻ Vũ Thị Hoa, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã… Người hâm mộ bóng đá nước nhà đang kỳ vọng với tâm thế thoải mái của một tân binh tại đấu trường World Cup, những điều bất ngờ có thể được tạo ra bởi các "nữ chiến binh sao vàng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo