xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển thủ Việt Nam hồi hộp

Minh Ngọc

Sau trận giao hữu với Avispa Fukuoka tối 12-11 tại Cần Thơ, HLV Hữu Thắng sẽ có thêm 2 ngày để quyết định loại 3 người, chỉ đưa sang Myanmar 25 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 bằng trận giao hữu gặp CLB Avispa Fukuoka vào lúc 18 giờ ngày 12-11 trên SVĐ Cần Thơ (VTV6 tường thuật trực tiếp).

Theo quy định của AFF Cup 2016, các đội tuyển quốc gia sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ trước 2 ngày thi đấu. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng muốn tạo sự cạnh tranh sòng phẳng và phòng ngừa chấn thương đến giờ chót nên vẫn mang theo 25 cầu thủ trước trận mở màn với đội chủ nhà Myanmar ngày 20-11.

Hiện quân số đang là 28 cầu thủ nên trước mắt, HLV Hữu Thắng sẽ loại thêm 3 vị trí sau trận giao hữu cuối cùng tiếp Avispa Fukuoka. Ba vị trí này sẽ rơi vào các ca chấn thương không kịp hồi phục, các tân binh và thủ môn số 4. Ngoài hậu vệ biên Đình Hoàng đã trở về nhà do chấn thương, thủ môn Văn Lâm cũng khó trụ lại đội tuyển vì không sánh kịp trình độ và kinh nghiệm của 3 đồng nghiệp khác. Hai suất vé vớt dự bị cho trung vệ đội tuyển, HLV Hữu Thắng chỉ sử dụng rất hạn chế Bùi Tiến Dũng và Quang Huy ở chuyến tập huấn Hàn Quốc. Bên cạnh đó việc trung vệ Quế Ngọc Hải điềm tĩnh trở lại sau chấn thương và chơi rất đĩnh đạc nửa cuối hiệp 2 trận thắng Indonesia 3-2 cho thấy cặp tân binh không có cửa chen chân.

Tuấn Anh đã tập nhẹ với bóng dù gối phải vẫn băng bó Ảnh: Quang Liêm
Tuấn Anh đã tập nhẹ với bóng dù gối phải vẫn băng bó Ảnh: Quang Liêm

Cân nhắc nhiều nhất của ban huấn luyện chắc hẳn là những vị trí ở hàng tiền vệ khi nơi đây có nhiều sự chọn lựa. Có 2 tiền vệ biên ít ra sân là Huy Toàn và Phi Sơn do chưa hồi phục phong độ lẫn phù hợp với cách chơi của đội tuyển. Chưa kể, một trường hợp ngoại lệ thuộc về Huy Hùng, chưa ra sân lần nào sau 6 trận giao hữu gần nhất nhưng anh là giải pháp an toàn nhất cho sự thay thế suất tiền vệ phòng ngự. HLV Hữu Thắng đã lần lượt thử nghiệm Trọng Hoàng, Thanh Trung và trung vệ Quang Huy lên đá tiền vệ phòng ngự nhưng đều không thỏa mãn với các phương án này. Đây cũng là vị trí khiến ban huấn luyện bất an nhất trong bối cảnh Hoàng Thịnh phải cày ải quá sức dẫn đến căng cơ phải ngồi ngoài ở trận thắng Indonesia.

Một số cựu binh cũng không thường xuyên ra sân hoặc có mặt trong đội hình xuất phát như Văn Thắng, Đình Tùng, Vũ Minh Tuấn. Tuy nhiên, kinh nghiệm của họ luôn là vốn quý cho đội tuyển. Ngoài ra, cả 3 cầu thủ này đều đủ sức chơi tròn vai tiền vệ biên, tiền đạo hoặc có thể đá lùi như một trung phong “ảo”.

Cái hay của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hiện nay là không vội vàng sớm gút danh sách và thậm chí còn đặc cách cho 2 cầu thủ theo đội đến phút cuối ở Myanmar, cho thấy sự thận trọng lẫn trân trọng cần thiết với những người đã gắn bó với đội tuyển kể từ đầu đợt tập trung.

HLV Hữu Thắng mong không chấn thương

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận giao hữu, HLV Hữu Thắng hy vọng sẽ không có học trò nào bị chấn thương sau trận gặp Avispa Fukuoka.

“Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam về thi đấu ở Cần Thơ nên chúng tôi rất háo hức và sẽ cố gắng thi đấu một trận giao hữu thật cống hiến cho đồng bào miền Tây. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn đội tuyển cũng có được sự may mắn sau trận giao hữu này”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo