xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam bị bắt bài

Minh Ngọc

Thói quen chỉ tin dùng một nhóm trụ cột của HLV Park Hang-seo đã bị Thái Lan bắt bài và có phương án khắc chế, kể cả khi tuyển Việt Nam thay người

Tin không vui tiếp tục dồn đến với tuyển Việt Nam khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh được xác định bị trật khớp vai, phải chữa trị ngay trong buổi tối sau trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 trước đại kình địch Thái Lan. Sáng 24-12, Duy Mạnh lên tiếng xác nhận chia tay phần còn lại của AFF Suzuki Cup 2020.

Tuyển Việt Nam bị bắt bài - Ảnh 1.

Lối chơi và con người mà HLV Park Hang-seo sử dụng đã bị người Thái bắt bài hoàn toàn .Ảnh: VFF

Mất Duy Mạnh đến hết giải, Đình Trọng cũng 90% không thể thi đấu, mọi sự quan tâm của người hâm mộ dồn vào khả năng bình phục chấn thương của Bùi Tiến Dũng. Sau khi vắng mặt ở trận bán kết lượt đi, Bùi Tiến Dũng đang được các bác sĩ chăm sóc tận tình với hy vọng kịp bình phục trước ngày tái đấu. 

Nếu trung vệ đang chơi cho Viettel không kịp bình phục, HLV Park Hang-seo buộc phải lựa chọn một trong số những cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 chơi ở vị trí trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh hoặc Nguyễn Thanh Bình. Kịch bản này đẩy nhà cầm quân người Hàn Quốc đối mặt với nỗi lo họ sẽ không tìm được tiếng nói chung với các đàn anh Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Thành Chung.

Từ ngày hội quân đến nay, Việt Anh thường xuyên không được đăng ký thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, còn Thanh Bình đã có những khoảnh khắc ám ảnh khi mắc lỗi dẫn đến trận thua Trung Quốc 2-3 ở vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Việt Anh có chút may mắn khi vẫn được HLV Park Hang-seo giao đá ở vòng loại U23 châu Á tại Kyrgyzstan. Dù vậy, cầu thủ trẻ được bình chọn xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam năm 2020 vẫn chưa có dịp thể hiện ở AFF Cup 2020. 

Nếu Tiến Dũng vắng mặt và phải chọn giữa Việt Anh hay Thanh Bình, HLV Park Hang-seo đều cảm thấy rất lo vì trước một hàng công già rơ của Thái Lan, kinh nghiệm thi đấu rất quan trọng.

Trong tình cảnh thua Thái Lan 0-2 ở trận lượt đi, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về ngày 26-12 không chỉ là tránh thủng lưới thêm mà bắt buộc phải tìm kiếm tối thiểu 2 bàn thắng. Vấn đề là những gì hàng công thể hiện xuyên suốt giải đã gióng lên hồi chuông về việc các học trò HLV Park Hang-seo đã bị bắt bài. Công Phượng, Văn Toàn trong lần đầu đá cặp không tạo nên được sự bất ngờ cho người Thái, vì bộ đôi này đã quá quen thuộc với các hậu vệ như Bunmathan hay tiền vệ Sarach Yooyen. 

Hoàng Đức và Quang Hải đóng vai trò làm cầu nối cho 3 tuyến của tuyển Việt Nam nhưng dù chơi hay nhất ở trận gặp Thái, họ vẫn bị đối phương đẩy ra xa vòng cấm địa, hoặc thậm chí chịu những tình huống phạm lỗi nguy hiểm trước sự làm ngơ khó hiểu của trọng tài người Qatar Al Adba Saoud Ali.

Điều đáng nói là chiến thuật thay người của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bị bắt bài hoàn toàn. Sau một trận đấu thăng hoa với "cú đúp" bàn thắng vào lưới Campuchia, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh quay trở lại với màn trình diễn mờ nhạt, thiếu cảm giác bóng quen thuộc đã thể hiện suốt từ đầu vòng bảng. 

Sau khi được HLV Park Hang-seo tung vào sân thay Văn Toàn từ đầu hiệp 2, Tiến Linh góp phần làm chậm nhịp tấn công của tuyển Việt Nam với những tình huống xử lý bóng lúng túng hoặc chuyền sai địa chỉ. Lợi thế về thể hình của tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương cũng không phát huy được trước hàng phòng ngự kín kẽ, theo kèm đầy tinh quái của người Thái.

Khán giả cũng tiếp tục lắc đầu khi chứng kiến những gì Phan Văn Đức thể hiện. Dấu ấn duy nhất cầu thủ xứ Nghệ để lại là cú sút chệch cột dọc. Trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng rất lớn vì sự sa sút không phanh của Văn Đức, kéo dài từ vòng loại World Cup cho đến AFF Suzuki Cup 2020. 

Trả lời tại họp báo trước trận bán kết lượt về của cặp đấu giữa Singapore và Indonesia diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 25-12 trên sân quốc gia Singapore (VTV6 trực tiếp), HLV Shin Tae-yong của Indonesia cho rằng trọng tài người Qatar Al Adba Saoud Ali đã xử lý kém ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ông cho rằng tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng 1 tình huống phạt đền ở cuối trận sau khi Quang Hải bị phạm lỗi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo