xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam có cách "khóa" Thái Lan

TƯỜNG PHƯỚC

Từng thua Thái Lan ở bán kết mùa trước, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại nhà đương kim vô địch trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình (TP Hà Nội) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 13-1 (VTV5)

Indonesia từng khiến Thái Lan vất vả bằng trận hòa ở vòng đấu bảng AFF Cup 2022. Nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã phải nếm mùi thất bại khi hành quân đến sân Mỹ Đình chạm trán chủ nhà Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2022 hôm 9-1. Không thể nhận định một trận đấu bằng tính chất "bắc cầu", song tuyển Việt Nam đang tràn đầy cơ hội đánh bại nhà đương kim vô địch ở chung kết lượt đi của giải đấu.

Thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá cao hơn Thái Lan tại AFF Cup 2022 bởi sở hữu lực lượng hùng hậu cùng thành tích bất bại và giữ sạch lưới cho đến hiện nay. Trong chuyến hành quân đến Mỹ Đình kỳ này, đội bóng xứ chùa vàng cũng không có đội hình mạnh nhất vì "bão" chấn thương và thẻ phạt.

Khả năng ra sân trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, của chân sút chủ lực tuyển Thái Lan Teerasil Dangda không cao vì dính chấn thương ở trận bán kết vừa qua. Tiền đạo 34 tuổi này đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" AFF Cup 2022 với 6 pha lập công.

Dù đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về thứ hạng FIFA, song tuyển Việt Nam chưa thể thắng Thái Lan ở đấu trường AFF Cup kể từ năm 2018. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đoàn quân của ông Park Hang-seo phải nhận 3 trận hòa và 1 thất bại.

Tuyển Việt Nam có cách khóa Thái Lan - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam muốn đòi “món nợ” thua Thái Lan ở AFF Cup bằng chiến thắng trên sân Mỹ Đình ngày 13-1. (Ảnh: ANH KHOA)

HLV Alexandre Polking đánh giá cao chất lượng đội hình của tuyển Việt Nam và cho rằng đối thủ không chỉ có lợi thế sân nhà ở trận chung kết lượt đi, mà còn có thời gian nghỉ hồi phục nhiều hơn tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, thầy trò ông Polking cũng khẳng định tuyển Thái Lan đến Việt Nam lần này với mục tiêu giành chiến thắng trước khi trở về sân nhà tái đấu đối thủ này.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao về khả năng tổ chức phòng ngự vững chắc và triển khai tấn công nhanh hiệu quả. Khả năng dụng binh, sự xoay người hiệu quả của ông Park Hang-seo giúp tuyển Việt Nam luôn tràn đầy năng lượng dù phải thi đấu với mật độ dày ở AFF Cup kỳ này.

Trước một đấu thủ sừng sỏ như Thái Lan, HLV Park Hang-seo sẽ trung thành lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc thổ lộ sẽ đốc thúc học trò pressing tầm cao để hóa giải hàng tiền vệ năng động của đối thủ.

HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã phân tích sâu sát đối thủ Thái Lan. Thậm chí, ông Park còn tham khảo ý kiến của HLV trưởng tuyển Malaysia Kim Pan-gon trước khi xây dựng đấu pháp chiến thuật cho tuyển Việt Nam chạm trán "voi chiến".

HLV tuyển Việt Nam phân tích: "Hàng tấn công của tuyển Thái Lan rất mạnh với sự linh hoạt của các tuyển thủ chất lượng cao như Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Peeradon Chamratsamee. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã có phương án khóa chặt các mũi tấn công này và phòng ngự hợp lý".

Đối đầu với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam chỉ thắng đối thủ ở giải giao hữu King’s Cup 2019. Còn lại, thầy trò ông Park nhận 3 trận hòa và 1 trận thua trước “voi chiến” ở vòng loại World Cup 2022 và bán kết AFF Cup 2020.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo