xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam muốn tái ngộ Indonesia

Bài và ảnh: Anh Dũng

Tự nắm quyền quyết định tránh Thái Lan ở bán kết, các thành viên tuyển Việt Nam mong muốn được tái ngộ Indonesia thay vì là Philippines hoặc Singapore, những đội bóng sở hữu cầu thủ nhập tịch cao lớn

Chỉ cần giành được 1 điểm trước Campuchia vào ngày 26-11, đội tuyển Việt Nam sẽ đứng nhất bảng B. Do bảng A đá sớm hơn một ngày nên thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có dịp theo dõi qua tivi tối 25-11 về đối thủ mà họ có thể chạm trán ở bán kết.

Trò chuyện cùng tiền vệ Phạm Thành Lương, anh cho rằng đội bóng đáng ngại sau Thái Lan là Philippines, đội chủ nhà bảng A. “Nếu như lứa ngoại binh nhập tịch của Singapore đang dần thoái trào do tuổi tác đã lớn thì Philippines là tập hợp của nhiều cầu thủ nhập tịch đang ở đỉnh cao phong độ. Nói như vậy không có nghĩa chúng tôi e ngại khi gặp Philippines hay Singapore nhưng thực tế nhiều giải đấu đã chứng minh với thể trạng nhỏ bé của tuyển Việt Nam, đá với những cầu thủ gốc Tây bao giờ cũng khó khăn. Nếu gặp Indonesia, có lẽ dễ đá hơn vì tương quan lực lượng” - Thành Lương phân tích.

Hiện tại, cục diện ở bảng A đang có lợi cho chủ nhà Philippines khi chỉ cần thắng đội đầu bảng Thái Lan là vào bán kết mà không cần đợi kết quả cuộc chiến Singapore - Indonesia. Hiện Thái Lan với 6 điểm đã vào bán kết với tư cách đầu bảng, trong khi Philippines xếp thứ 2 với 2 điểm. Riêng Indonesia và Singapore mới chỉ có 1 điểm, buộc phải loại nhau, đồng thời hy vọng Thái Lan không thua Philippines. HLV Kiatisuk tuyên bố Thái Lan muốn đá sòng phẳng nhưng nhiều khả năng ông chỉ sử dụng đội hình dự bị để dưỡng sức cho các trụ cột.

Xuân Trường (bìa phải) cùng các đàn anh thư giãn và thả lỏng cơ bằng môn bóng nước
Xuân Trường (bìa phải) cùng các đàn anh thư giãn và thả lỏng cơ bằng môn bóng nước

Cũng giống như Thành Lương, Quế Ngọc Hải cho rằng đá với Indonesia sẽ giảm bớt nỗi lo cho hàng phòng ngự. “Đối phó với những cầu thủ Tây giỏi không chiến thực sự rất khó khăn đối với các hậu vệ có thể hình hạn chế. Không những vậy, khi họ tham gia phòng ngự cũng tạo cho các tiền vệ đối phương cảm giác không gian chật chội, dẫn đến tâm lý ức chế, hiệu quả tấn công bị giảm sút. Dù sao, môi trường V-League cũng đã rèn cho anh em cầu thủ cách vượt khó nên nếu đối đầu với Philippines, tuyển Việt Nam vẫn có phương án giải quyết trận đấu” - Ngọc Hải nhận xét.

Ở 2 trận giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup 2016, tuyển Việt Nam hòa Indonesia trên sân khách và thắng 3-2 trên sân nhà Mỹ Đình. Có thể nói, tương quan lực lượng, việc hiểu nhau rất rõ cũng là lợi thế tâm lý đối với thầy trò HLV Hữu Thắng. Trong khi đó, một nửa thành viên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đều là cầu thủ trẻ, chưa từng chạm trán Philippines nên còn non kinh nghiệm. Vì vậy, không ngạc nhiên khi các cầu thủ được hỏi muốn chạm trán Indonesia dù khả năng cao là thầy trò HLV Hữu Thắng phải chuẩn bị hành trang bay sang Manila của Philippines để đá trận bán kết lượt đi.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng A: Philippines - Thái Lan, Indonesia - Singapore (cùng 19 giờ ngày 25-11).

AFF Cup 2018 sẽ không có chủ nhà

Đó là chia sẻ của Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Việt Nam, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh trong buổi tập của thầy trò HLV Hữu Thắng vào chiều tối 24-11 ở Nay Pyi Taw.

“Theo thông tin tôi nắm được, BTC AFF Suzuki Cup nhiều khả năng sẽ tổ chức vòng bảng mà không có nước chủ nhà cố định. Theo đó, sau khi đã xác định 8 đội bóng lọt vào vòng bảng, BTC sẽ tiến hành bốc thăm mỗi bảng 4 đội, rồi tiếp tục bốc thăm cho từng trận đấu xem đội nào sẽ được đá trên sân nhà ở từng trận. Điều này đồng nghĩa 8 đội bóng đều có cơ hội được thi đấu ít nhất một trận ở sân nhà” - ông Lê Hoài Anh cho biết.

Hiện tại, AFF Cup vẫn thi đấu theo thể thức chọn 2 quốc gia đồng đăng cai vòng bảng để chia sẻ gánh nặng tài chính cũng như giúp các đội tuyển dễ dàng tập trung thi đấu hết vòng bảng ở một nước. “Điều này giúp các đội tuyển tiết kiệm được kinh phí di chuyển nhưng lại không tạo được sức hút mạnh về truyền thông cũng như quảng bá hình ảnh giải đấu. Còn với thể thức bốc thăm chọn đội đá sân nhà, tuy mệt cho các đội tuyển cứ đá xong một trận phải di chuyển sang quốc gia khác nhưng bù lại, người hâm mộ bóng đá ở 8 quốc gia đều có cơ hội được đến sân nhà để cổ vũ cho đội bóng. Chưa kể, tính chất căng thẳng của vòng bảng sẽ khốc liệt hơn nữa” - Tổng Thư ký VFF phân tích.

Trong buổi tập vào chiều tối 24-11, HLV Martin Foskel có những bài tập giúp các cầu thủ hồi phục thể lực. Quế Ngọc Hải, HoàngThịnh, Đình Luật, Thành Lương vẫn còn đau nhẹ nên được các bác sĩ và chuyên gia thể lực chăm sóc kỹ lưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo